Duyên Dáng Việt Nam

Sáng 21.6: Thêm 47 ca COVID-19, trong đó TP.HCM 33 ca, Bình Dương giãn cách toàn bộ TX.Tân Uyên, TP.Thuận An và 4 phường TP.Thủ Dầu Một

PV • 21-06-2021 • Lượt xem: 345
Sáng 21.6: Thêm 47 ca COVID-19, trong đó TP.HCM 33 ca, Bình Dương giãn cách toàn bộ TX.Tân Uyên, TP.Thuận An và 4 phường TP.Thủ Dầu Một

Bản tin sáng 21.6 của Bộ Y tế cho biết vừa có thêm 47 ca mắc COVID-19, gồm TP.HCM (33), Bắc Giang (5), Bắc Ninh (4), Tiền Giang (2), Nghệ An (1), Trà Vinh (1); trong đó 41 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. 

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

*1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- CA BỆNH BN13257 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hải Dương: nam, 45 tuổi, địa chỉ tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 19.6.2021, từ Pháp nhập cảnh Sân bay Vân Đồn - Quảng Ninh trên chuyến bay VN18 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hải Dương. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 20.6.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

46 ca ghi nhận trong nước

- CA BỆNH BN13212-BN13215 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 19.6.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

- CA BỆNH BN13216 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: nam, 6 tuổi, địa chỉ tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; là F1 của BN12644, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 20.6.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN13217-BN13221 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN13222-BN13223 ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang: là F1 của BN11784, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 18.6.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Long Định, tỉnh Tiền Giang.

- CA BỆNH BN13224-BN13256 ghi nhận tại TP.HCM: 29 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 3 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 19.6.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Theo HCDC, 32 trường hợp tiếp xúc cụ thể: 3 ca liên quan điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, phát hiện trong khu cách ly/phong tỏa; liên quan BN12337 (1); chuỗi Ehome 3 (5); liên quan BN12559 (7); chuỗi liên quan chung cư Phú Thọ Quận 11 (9); chuỗi liên quan công ty Trung Sơn ở Bình Tân (1), liên quan BN9487 (1); liên quan BN10371 (4); chuỗi liên quan Chợ Khu phố 2, An Lạc Bình Tân (1). Riêng 1 trường hợp đang điều tra dịch tễ, cư trú tại Bình Chánh được phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện.

- CA BỆNH BN13258 ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh: nam, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 20.6.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Trà Vinh.

Theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam ghi nhận tổng cộng 13.258 ca bệnh, trong đó 11.559 ca trong nước và 1.699 ca nhập cảnh. Nếu tính từ ngày 27.4 đến nay số ca mắc là 9.989, trong đó có 2.445 ca đã được công bố khỏi bệnh.

Số tử vong: 66 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly là 172.746, trong đó: Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 1.937; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 40.264; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 130.545 người.

Tính đến 16 giờ ngày 20.6.2021, tổng cộng đã tiêm 2.422.643 liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 121.683 người.

Bình Dương: Áp dụng Chỉ thị 16 toàn bộ TX.Tân Uyên, TP.Thuận An và 4 phường của TP.Thủ Dầu Một

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND TP.Thủ Dầu Một đã quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 4 phường, gồm: Hiệp An, Chánh Mỹ, Phú Hòa và Hiệp Thành. Thời gian bắt đầu từ 0 giờ ngày 21.6 cho đến khi có thông báo mới.

Cũng từ 0 giờ 21.6, TX.Tân Uyên tiến hành thực hiện giãn cách xã hội toàn địa bàn thị xã theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch Covid-19. Chính quyền yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết. Trước đó, địa phương này đã phong tỏa P.Tân Phước Khánh từ 0 giờ 20.6 sau khi phát hiện hơn 50 ca COVID-19. Toàn P.Tân Phước Khánh có gần 50.000 người dân sinh sống, trong đó có rất đông công nhân, người lao động.

TP.Thuận An cũng quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ 21.6 cho đến khi có quyết định thay thế. TP yêu cầu tạm dừng tất cả các dịch vụ không cần thiết, chợ tự phát, buôn bán hàng rong, đồng thời tạm dừng hoạt động tất cả các phương tiện vận tải hành khách cộng cộng trừ trường hợp xe công vụ, xe đưa rước cán bộ, công nhân viên, xe chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa thiết yếu, người cách ly…

Được biết, trong đợt dịch thứ 4, đến đến nay Bình Dương ghi nhận hơn 80 ca mắc COVID-19, phần lớn ở TX.Tân Uyên và TP.Thuận An.

Đà Nẵng: 34 ca mắc, quyết liệt truy vết

Liên quan đến 34 ca mắc Covid-19 mới vừa được ghi nhận trên địa bàn TP từ ngày 18.6 đến nay, trong cuộc họp chiều qua 20.6, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu ngành y tế phối hợp UBND các quận, huyện khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan với tinh thần nhanh, quyết liệt để sớm khống chế dịch bệnh.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cũng yêu cầu: "Người đứng đầu của tất cả các cấp chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch, nhất là quy định 5K; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, khai báo người từ các địa phương có dịch về làm việc, công tác, giao dịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương một cách chặt chẽ theo quy trình phòng, chống dịch. Hạn chế các sự kiện hội họp, hội nghị, hội thảo… tập trung đông người, tăng cường hình thức họp trực tuyến... bảo đảm hiệu quả công việc và yêu cầu phòng, chống dịch”.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP, liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 N.V.H (bệnh nhân số 12437), nhân viên bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân (số 145 đường Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê), tính đến ngày 20.6, lực lượng chức năng lấy hơn 3.300 mẫu bệnh phẩm, qua đó kịp thời phát hiện 33 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan đến bệnh nhân này.

Tất cả 34 ca nhiễm Covid-19 cộng dồn đến ngày 20.6 đều trú tại Q.Thanh Khê, trong đó tập trung chủ yếu tại các kiệt, hẻm thuộc khu vực tam giác các đường Lê Duẩn - Lý Thái Tổ - Hoàng Hoa Thám thuộc 2 phường Thạc Gián và Tân Chính.

Điện Biên đón hơn 1.100 công nhân từ Bắc Giang trở về

Sáng 20.6, đoàn công tác tỉnh Điện Biên đã đi Bắc Giang. Dự kiến từ ngày 21-27.6, sẽ có 3 đợt đón 1.132 công dân từ tỉnh Bắc Giang về tỉnh Điện Biên.

Theo đó, các trường hợp xác định là F0 đã khỏi bệnh, sau khi đón từ tỉnh Bắc Giang về thực hiện cách ly y tế riêng tại khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Thời gian cách ly 14 ngày, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. Trường hợp công dân là F1 đã cách ly tập trung đủ 21 ngày, F2 đã hoàn thành cách ly tại nơi làm việc/nơi ở/ký túc xá (có giấy xác nhận hoàn thành cách ly và đầy đủ hồ sơ bàn giao theo quy định) và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV- 2 âm tính, sau khi trở về địa phương thì thực hiện cách ly tại khu cách ly y tế tập trung 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định...

Lai Châu tiếp tục tiếp nhận gần 600 công dân trở về từ Bắc Giang

Tối 20.6, tỉnh Lai Châu đã iếp nhận gần 600 công dân đang lao động, lưu trú tại tỉnh Bắc Giang trở về. Sau khi về địa phương, các công dân này đều được khám sàng lọc, phân loại quản lý, cách ly y tế theo quy định.

Theo thống kê, tỉnh Lai Châu có gần 1.600 người đang làm việc, lưu trú tại tỉnh Bắc Giang. Đây là đợt thứ hai tỉnh Lai Châu tiếp nhận công dân từ vùng dịch Bắc Giang. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu vẫn tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang rà soát các công dân người địa phương đang lao động, lưu trú tại Bắc Giang để đưa về Lai Châu.

Theo 1thegioi.vn