Duyên Dáng Việt Nam

Sáng 2.7: TP.HCM 118/151 ca COVID-19, Bình Dương lập thêm 7 khu điều trị, bắt đầu xét nghiệm cho 1 triệu dân

PV (tổng hợp) • 02-07-2021 • Lượt xem: 361
Sáng 2.7: TP.HCM 118/151 ca COVID-19, Bình Dương lập thêm 7 khu điều trị, bắt đầu xét nghiệm cho 1 triệu dân

Bản tin dịch COVID-19 sáng 2.7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 151 ca mắc COVID-19 tại 11 địa phương, trong đó TP.HCM tiếp tục nhiều nhất với 118 ca, còn lại: Phú Yên (10), Đồng Nai (5), An Giang (4), Long An (3), Nghệ An (2), Đồng Tháp (2), Hà Tĩnh (1), Khánh Hòa (1), Bình Phước (1) và 4 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Khánh Hoà. Trong số những ca trong nước có 122 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Theo Bộ Y tế, đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 17.727 ca bệnh, trong đó 15.905 ca trong nước và 1.822 ca nhập cảnh. Nếu tính riêng đợt dịch thứ 4 từ ngày 27.4 đến nay là 14.335 ca, trong đó có 4.473 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Số tử vong là 81 ca.

Tính đến 16 giờ ngày 1.7.2021, tổng cộng Việt Nam đã tiêm 3.813.767 liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó số đã được tiêm đủ 2 mũi là 204.006 người.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới vừa công bố sáng nay:

4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- 4 CA BỆNH (BN17595-BN17598) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Ngày 21.6.2021, từ Nga nhập cảnh Việt Nam tại Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN62 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 1.7.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

147 ca ghi nhận trong nước

- 2 CA BỆNH (BN17577-BN17578) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: Là F1 của BN14118, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 1.7.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 3 CA BỆNH (BN17579-BN17581) ghi nhận tại tỉnh Long An: Là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 30.6.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trung tâm Y tế Tân Trụ, tỉnh Long An.

- 5 CA BỆNH (BN17582-BN17586) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: Là các trường hợp F1 liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn - TP.HCM, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 30.6.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

- 10 CA BỆNH (BN17587-BN17591, BN17593-BN17594, BN17725-BN17727) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: Là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 30.6.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 1 CA BỆNH (BN17592) ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: Nam, 7 tuổi, địa chỉ tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; là F1 của BN17085, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 1.7.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- 1 CA BỆNH (BN17599) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: Nam, 6 tuổi, địa chỉ tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; là F1 của BN13960, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 1.7.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

- 4 CA BỆNH (BN17600-BN17603) ghi nhận tại tỉnh An Giang: Là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 1.7.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

- 2 CA BỆNH (BN17604-BN17605) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: Là các trường hợp F1, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 29.6.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Sa Đéc và Bệnh viện Phổi Đồng Tháp.

- 118 CA BỆNH (BN17606-BN17723) ghi nhận tại TP.HCM: 94 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 24 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 1 CA BỆNH (BN17724) ghi nhận tại tỉnh Bình Phước: Nam, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; là F1 của BN17087. Kết quả xét nghiệm ngày 1.7.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Bình Dương: Thành lập thêm 7 khu điều trị, bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng Covid-19 cho 1 triệu người dân

Tình hình dịch Covid-19 đã và đang lan rộng trong nhà máy, các khu dân cư, cụm khu dân cư tại TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An, TP.Dĩ An, TX.Tân Uyên và TX.Bến Cát. Đặc biệt, các khu dân cư có nhiều khu nhà trọ tập trung hiện đang nổi lên là khu vực phát hiện nhiều ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng, tiềm ẩn lây lan nhanh và rủi ro bùng phát dịch là rất cao nếu không có biện pháp phát hiện sớm các ca mắc Covid-19, xử lý các ca bệnh xác định, cách ly các trường hợp có liên quan đến Covid-19.

Do đó, UBND tỉnh đã chấp thuận đề nghị của Sở Y tế về Kế hoạch lấy mẫu tầm soát cộng đồng và xét nghiệm sàng lọc diện rộng Covid-19 cho người dân có nguy cơ cao tại các địa bàn trọng điểm, có nguy cơ cao của tỉnh Bình Dương nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nhiễm Covid-19 để chủ động phòng chống dịch, giúp đánh giá mức độ tiềm ẩn của các F0 đang tồn tại trong cộng đồng dân cư tỉnh Bình Dương, từ đó đề ra các biện pháp có hiệu quả để dập tắt dịch, không đề dịch lan rộng.

Đối tượng lấy mẫu là người dân sinh sống trong các khu vực có nguy cơ cao bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng như: Công nhân ở nhà trọ, người dân sinh sống xung quanh khu vực nhà trọ, người buôn bán ở các chợ hoặc hàng quán xung quanh các khu nhà trọ, khu vực bến xe có tần suất tụ tập đông người hàng ngày. Dự kiến, mỗi ngày các địa điểm sẽ lấy mẫu cho   350- 400 người với số lượng dự kiến 1 triệu người dân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm. Thời gian thực hiện lấy mẫu bắt đầu triển khai từ ngày 1.7.2021.

Tính từ đầu đợt dịch thứ tư đến nay, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn Bình Dương gần 460 ca trong cộng đồng. Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh thành lập thêm 7 khu điều trị, nâng số khu điều trị của tỉnh lên 9 khu. Hiện tổng quy mô giường điều trị bệnh Covid-19 tại các cơ sở y tế tuyến huyện là gần 1.400 giường.

Quảng Ngãi: Thêm 13 người dương tính với vi rút SARS-CoV-2

Theo Quảng Ngãi Online, sáng 2.7, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, 24 giờ qua, trên địa bàn tiếp tục ghi nhận thêm 13 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Chỉ trong một tuần qua, tổng số ca đã được nâng lên con số 94.

Các trường hợp vừa được ghi nhận đều ở khu cách ly tập trung và khu vực phong toả, nên không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Cụ thể, 8 người ở phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ, 5 người còn lại là F1 liên quan tới các ca bệnh đã được ghi nhận trước đó. Tất cả đều được phát hiện qua phương pháp test nhanh hoặc lấy mẫu gộp sàng lọc Covid-19 và xét nghiệm khẳng định bằng hệ thống Realtime-PCR.

Hiện 94 người dương tính với vi rút SARS-CoV-2 đều được đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi (cơ sở 1). Liên quan đến các ca bệnh này, ngành chức năng đã truy vết được hơn 600 F1, hơn 1.400 F2. Trong 24 giờ qua, Quảng Ngãi cũng đã thực hiện xét nghiệm hơn 3.500 mẫu.

Toàn tỉnh đang cách ly tập trung hơn 1.100 người, cách ly tại nhà hơn 3.200 người.

Thái Lan số ca tử vong cao chưa từng thấy

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 1.7, toàn bộ các quốc gia thành viên ASEAN đều có ca mắc COVID-19 với tổng số ca mắc trong ngày lên tới gần 45.000 ca và 807 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch là 4.945.755 ca, trong đó 95.135 người tử vong.

Trong ngày 1.7, quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc nhất là Indonesia với 24.836 ca. Tiếp đó là Malaysia với 6.988 ca, Philippines với 5.795 ca, Thái Lan với 5.533 ca, Campuchia với 999 ca, Việt Nam với 713 ca, Timor-Leste với 56 ca, Lào với 23 ca, Singapore với 10 ca và Brunei với 1 ca.

Về số tử vong, có 6 quốc gia ghi nhận ca tử vong mới: Indonesia (504 ca), Philippines (135 ca), Malaysia (84 ca), Thái Lan (57 ca, đưa tổng số ca tử vong lên 2.080, là ngày thứ 2 liên tiếp có số ca tử vong cao kỷ lục từ trước đến nay), Campuchia (26 ca) và Timor-Lester (1 ca).

* Biến thể Delta lan ra 96 nước, WHO cảnh báo làn sóng dịch thứ 3 ở châu Âu.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 404.000 ca mắc COVID-19 và trên 7.500 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 183 triệu ca, trong đó trên 3,97 triệu ca tử vong.

Ba quốc gia có số ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Brazil (63.140 ca), Ấn Độ (42.950 ca) và Colombia (28.315 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Brazil (1.849 ca), Ấn Độ (790 ca) và Nga (672 ca).

Nhiều quốc gia chứng kiến số ca mắc mới tăng mạnh do biến thể Delta lây lan nhanh. Ngày 1.7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố bản cập nhật dịch bệnh hằng tuần, trong đó cho biết biến thể (được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ) đã xuất hiện ở 96 quốc gia, tăng thêm 11 quốc gia so với tuần trước đó.

Theo WHO, biến thể Delta, còn được gọi là "đột biến kép" vì nó mang hai đột biến, có khả năng lây lan cao hơn 55% so với biến thể Alpha, được phát hiện đầu tiên ở Anh, và sẽ nhanh chóng phổ biến và "bao phủ" các ca bệnh trên toàn cầu.

Trong khi đó, Giám đốc WHO tại châu Âu, ông Hans Kluge ngày 1.7 cảnh báo giai đoạn 10 tuần số ca nhiễm mới COVID-19 giảm trên toàn châu Âu đã kết thúc và một làn sóng lây nhiễm mới là không thể tránh khỏi nếu người dân và các nghị sĩ không tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Tuần trước, số ca nhiễm mới ở châu Âu đã tăng 10%, do sự gia tăng các hoạt động đi lại, tụ tập, gặp gỡ và hàng loạt biện pháp hạn chế xã hội đã được nới lỏng. Ông Kluge nhấn mạnh rằng làn sóng mới sẽ xảy ra trong bối cảnh mới là biến thể Delta hoành hành và hàng triệu người vẫn chưa được tiêm phòng dù các nước thành viên đã nỗ lực rất nhiều.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh chứng chỉ COVID-19, còn gọi là "hộ chiếu vaccine", bắt đầu được áp dụng từ ngày 1.7 trên toàn Liên minh châu Âu (EU) nhằm tạo điều kiện cho việc đi lại thuận lợi hơn trong kỳ nghỉ Hè sau hơn một năm chống chọi với đại dịch. Theo luật của EU, người có chứng chỉ trên không cần thực hiện cách ly hoặc xét nghiệm thêm khi đi du lịch trong 27 nước thành viên của EU và 4 quốc gia liên kết (gồm Iceland, Na Uy, Thụy Sĩ và Liechtenstein). Tuy nhiên, giới chức y tế cảnh báo biến thể Delta đang lây nhiễm tràn lan tại Anh có thể kích hoạt điều khoản "ngừng khẩn cấp" việc sử dụng chứng chỉ COVID-19 này. -

Theo TTXVN

Theo 1thegioi.vn