Duyên Dáng Việt Nam

Sáng 3.2, thêm 9 ca mắc COVID-19 ở Hà Nội, Hải Dương, Bình Dương và Gia Lai

DDVN • 03-02-2021 • Lượt xem: 379
Sáng 3.2, thêm 9 ca mắc COVID-19 ở Hà Nội, Hải Dương, Bình Dương và Gia Lai

Bản tin 6h ngày 3.2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 9 ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng ghi nhận tại Hải Dương (2 ca), Hà Nội (1 ca), Gia Lai (4 ca) và Bình Dương (2 ca)

- Thành phố Hà Nội ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1883): 1 F1 của BN1814 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- Tỉnh Hải Dương ghi nhận 02 bệnh nhân (BN1884-1885): là công nhân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm lần đầu âm tính ngày 28.1.

- Tỉnh Bình Dương ghi nhận 02 bệnh nhân (BN1886-BN1887): 2 F1 của BN1843, BN1801 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- Tỉnh Gia Lai ghi nhận 04 bệnh nhân (BN1888-1891): 3 F1 liên quan ổ dịch Công ty POYUN, tỉnh Hải Dương; 1 ca bệnh đang được điều tra dịch tễ.

Quảng Ninh phong toả toàn bộ Thị xã Đông Triều

Chiều 2.2, Bộ trường y tế Nguyễn Thanh Long đã chủ trì buổi họp trực tuyến với các điểm cầu trên cả nước. Riêng tại 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, việc kết nối được tiến hành đến tận các trung tâm y tế tuyến huyện.

Báo cáo tại điểm cầu Quảng Ninh, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ninh cho biết có 5 huyện, thành phố phát hiện bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Hiện Quảng Ninh đã truy vết 58.516 người liên quan đến ca bệnh, trong đó F1 là 1.424 trường hợp (có 572 F1 đang cách ly tại cơ sở y tế), F2 là hơn 12.000 trường hợp; F3 là trên 22.000.

Thông tin tại cuộc họp, địa phương cho biết, 0 giờ đêm ngày 3.2.2021, Quảng Ninh sẽ phong toả toàn bộ Thị xã Đông Triều. Hiện các các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh được phân công nhiệm vụ đã bám trụ trực tiếp các “điểm nóng” dịch bệnh . Tỉnh Quảng Ninh quyết tâm khoanh vùng đến 30 Tết kiểm soát ổ dịch Đông Triều và ngày 28 Tết sẽ kiểm soát được ổ dịch Vân Đồn.

Tính đến 17h00 ngày 2.2, trên địa bàn TX Đông Triều đã ghi nhận 15 ca mắc Covid-19, ngoài ra còn có 35 ca mắc Covid-19 khác là người Đông Triều được phát hiện tại các tỉnh, thành phố khác. Tất cả các ca này đều được xác định liên quan tới ổ dịch tại TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Uông Bí: Chuẩn bị phương án cơ sở cách ly tập trung cho 10.000 người theo chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy

Theo đó, các đơn vị dự kiến sẽ được trưng dụng theo thứ tự ưu tiên là các trường đại học, cao đẳng, cơ sở dạy nghề; hệ thống trường học phổ thông; các cơ sở tôn giáo; các cơ sở lưu trú; các khu chung cư, hạng mục hạ tầng của ngành than và các doanh nghiệp khác.

Được biết, hiện nay TP Uông Bí đang bố trí 3 khu cách ly tập trung là Trung tâm tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn TP Uông Bí, Trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng, Khu tập thể 314 Công ty CP Than Vàng Danh. Sức chứa tối đa của 3 cơ sở cách ly tập trung này là khoảng 500 người. Hiện 101 người là đối tượng F1 đang được cách ly tại 3 cơ sở cách ly tập trung này.

Thành lập ngay Sở Chỉ huy tiền phương ở Chí Linh để phòng chống dịch

Để ứng phó và kiểm soát tốt dịch bệnh, trong  cuộc làm việc chiều qua 2.2, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng yêu cầu thành lập ngay Sở Chỉ huy tiền phương, hoạt động tất cả các giờ trong ngày tại TP Chí Linh, trực tiếp do ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh phụ trách. 

Hải Dương đã quyết định phong tỏa 21 ngày toàn bộ TP. Chí Linh với diện tích tự nhiên 282.917 km2, gồm; 19 xã, phường, 156 thôn, khu dân cư. Tổng số khẩu 50.249, dân số 175.164 người. Theo thống kê từ đầu năm đến nay toàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 206 ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng.

(Theo MTG)