Duyên Dáng Việt Nam

'Sát thủ phòng vé' Việt Nam: Hoài Linh và sự 'khiếp sợ' của các nhà sản xuất

B.T • 20-05-2020 • Lượt xem: 1767
'Sát thủ phòng vé' Việt Nam: Hoài Linh và sự 'khiếp sợ' của các nhà sản xuất

Nếu nói về 'cái tên bán vé' của Việt Nam ở thời điểm hiện tại, Trấn Thành và Trường Giang còn phải 'chào thua' NSƯT Hoài Linh.

Tin liên quan:

Trường Giang – Từ diễn viên vô danh đến ngôi sao ‘sát thủ phòng vé’

Trường Giang được gọi là ‘Sát thủ phòng vé’, vậy Trấn Thành là gì?

Trước khi Trường Giang hay Trấn Thành được gọi là “ngôi sao trăm tỷ” cho các bộ phim điện ảnh Việt Nam thì NSƯT Hoài Linh mới là nhân vật được các nhà làm phim săn đón nhiều nhất. Trong những năm gần đây, Hoài Linh dù ít xuất hiện và nhận lời tham gia đóng phim nhưng hễ mỗi khi anh trở lại đều khiến những cái tên nổi tiếng như hiện nay ai nấy đều phải khiếp sợ.

“Đại gia phim Tết”

Sau nhiều năm hoạt động tại thị trường hải ngoại và tạo được tiếng vang trong vai trò diễn viên hài, Hoài Linh bất ngờ quay trở về Việt Nam tiếp tục làm nghề. Anh được nhiều khán giả trong và ngoài nước yêu mến bởi lối diễn xuất chân chất, gần gũi với khán giả. Bên cạnh đó, Hoài Linh có thể nói là nghệ sĩ hài duy nhất biết cách kết hợp giữa chất hài miền Bắc và chất hài miền Nam một cách hài hòa cùng biệt tài giả gái duyên không chê vào đâu được giúp anh trở nên đặc biệt trong mắt công chúng lẫn giới chuyên môn.


Sau khi trở về Việt Nam, Hoài Linh hoạt động tại sân khấu “Nụ cười mới”. Anh cùng Chí Tài trở thành một cặp bài trùng được rất nhiều khán giả yêu mến.

Thời điểm Hoài Linh chính thức về Việt Nam hoạt động, anh nghiễm nhiên trở thành “vơ-đét” của làng hài Việt. Cùng lúc đó thị trường phim điện ảnh tại Việt Nam cũng đã có nhiều khởi sắc. Trong đó, phim hài là thể loại phim được nhiều khán giả ưa chuộng nhất vào lúc bấy giờ. Đây cũng là lúc các nhà làm phim rất khao khát để có được sự xuất hiện của “ngôi sao làng hài” – Hoài Linh, tham gia trong các bộ phim của họ. Chỉ cần mời được Hoài Linh thì xem như bộ phim sẽ nhanh chóng “cháy vé” và mang về doanh thu cao.

 “Võ lâm truyền kỳ” (đạo diễn Lê Bảo Trung) là bộ phim đánh dấu lần đầu tiên Hoài Linh chạm ngõ điện ảnh. Bộ phim cập nhật nhanh chóng đời sống của giới trẻ qua một trò chơi điện tử đi kèm với đó là những tác động, hệ quả khôn lường mà thế giới ảo mang lại cho người chơi mà họ không hề hay biết. 

Phim điện ảnh “Võ lâm truyền kỳ” còn quy tụ một dàn ngôi sao nổi tiếng như ca sĩ: Đan Trường, Thanh Thảo, Chi Bảo, Kim Thư, Vũ Thu Phương, … cùng sự xuất hiện của Hoài Linh trong tạo hình nhân vật Tây Độc đã góp phần giúp cho bộ phim có thêm những tiếng cười rộn rã. Với những yếu tố hấp dẫn trên, “Võ lâm truyền kỳ” đã đại thắng tại các cụm rạp chiếu phim trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2006. Thành công này không chỉ giúp hãng phim Phước Sang đi đầu trong việc sản xuất ra các bộ phim mang tính giải trí cao mà con đưa cái tên Hoài Linh đến gần hơn với công chúng qua vai trò diễn viên điện ảnh.


Hoài Linh (bên phải) cùng dàn diễn viên chính của bộ phim “Võ lâm truyền kỳ”.

Sau thành công của “Võ lâm truyền kỳ”, khán giả mất đến tận hai năm để có thể nhìn thấy Hoài Linh quay trở lại với điện ảnh. Anh có sự xuất hiện trong bộ phim “Nụ hôn thần chết” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vào dịp Tết Nguyên Đán 2008. Trong vai Vua thần chết, tuy không có quá nhiều đất diễn nhưng Hoài Linh cũng kịp tạo được dấu ấn trong lòng khán giả mỗi khi xuất hiện qua những câu thoại hài hước đặc trưng.

Sau ba ngày công chiếu đầu tiên, “Nụ hôn thần chết” mang về cho nhà sản xuất 1,5 tỷ đồng. Doanh thu cuối cùng của bộ phim chốt hạ ở con số 16 tỷ đồng, một con số vô cùng ấn tượng và tạo nên kỳ tích vào thời điểm lúc bấy giờ khi số tiền đầu tư chỉ ở mức 5 tỷ. “Nụ hôn thần chết” trở thành bộ phim ăn khách và có doanh thu cao nhất trong năm 2008. Điều này một lần nữa ngầm khẳng định “ngôi sao làng hài” Hoài Linh có sự ảnh hưởng rất lớn trong việc “rút ví” của khách hàng. 


Nam danh hài gây thú vị cho khán giả trong tạo hình Vua thần chết trong bom tấn “Nụ hôn thần chết” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Tiếp tục góp mặt trong dự án phim Tết 2010 “Công chúa teen và ngũ hổ tướng” (đạo diễn Lê Lộc), Hoài Linh cũng đã mang về thành công vang dội cho bộ phim. Là một trong năm chàng vệ sĩ đi theo bảo vệ cho nữ ca sĩ Britney Bích (Bảo Thy thủ vai), vệ sĩ Kim (Hoài Linh) đã không ít lần cùng các người anh em đưa khán giả đứng trước những tình huống oái ăm “vừa khóc vừa cười” xuyên suốt cả bộ phim. Một lần nữa, Hoài Linh chứng tỏ sức hút của mình khi phim mang về doanh thu 26 tỷ đồng, tiếp tục trở thành bộ phim gây bão phòng vé dịp Tết Nguyên Đán 2010 và là bộ phim có doanh thu cao nhất trong cùng năm đó.


Hoài Linh bên cạnh hai mảnh ghép Tấn Beo và Chí Tài trong nhóm “Ngũ hổ tướng” của bộ phim.

Cứ như một vòng tuần hoàn, mỗi dịp Tết đến xuân về Hoài Linh tiếp tục công phá các phòng vé tại các cụm rạp chiếu phim trên khắp cả nước. Năm 2011 là bộ phim 3D đầu tiên của điện ảnh Việt Nam “Bóng ma học đường” (đạo diễn Lê Bảo Trung) mang về 3,5 tỷ đồng cho 3 ngày công chiếu đầu tiên phá vỡ những kỷ lục được thiết lập trước đó. Năm 2012, Hoài Linh tái ngộ cùng ông bầu Phước Sang cho bộ phim chiếu Tết “Hello cô Ba” (đạo diễn Nguyễn Quang Minh). Bộ phim nhanh chóng gây áp đảo và bỏ xa các đối thủ còn lại khi mang về 25 tỷ đồng cho 7 ngày công chiếu đầu tiên.


Tạo hình mái tóc dựng đứng của Hoài Linh trong “Hello cô Ba” khiến khán giả rất thích thú và tò mò.

Bom tấn nhất phải kể đến “Nhà có 5 nàng tiên” (đạo diễn Trần Ngọc Giàu), được sản xuất và ra rạp vào dịp Tết Nguyên Đán 2013. Hoài Linh cùng Việt Hương hóa thân vào một cặp vợ chồng nghèo, cưu mang và nuôi dưỡng 5 bé gái mồ côi. Khi trưởng thành, 5 bé gái ngày nào nay vô cùng xinh đẹp như 5 nàng tiên. Cùng lúc đó, những câu chuyện bi hài trong cuộc sống bắt đầu xảy ra với họ. 

Để có được Hoài Linh tham gia phim, đạo diễn Trần Ngọc Giàu đã đi trước một nước cờ khi chuẩn bị mọi thứ từ trước bằng cách ký kết độc quyền hợp đồng diễn viên từ trước đó một năm. Đây quả thật là một bài toán thông minh khi “Nhà có 5 nàng tiên” trở thành đệ nhất doanh thu phòng vé năm 2013 khi chốt hạ doanh thu 61 tỷ đồng. Cho đến nay dù đã trải qua hơn 7 năm nhưng “Nhà có 5 nàng tiên” vẫn chiễm chệ nằm trong danh sách những bộ phim điện ảnh Việt Nam có doanh thu cao nhất mọi thời đại.


Gia đình ông Tiên Cảnh (NSƯT Hoài Linh) và bà Mai Nhỏ Nhẹ (Việt Hương) bên cạnh 5 cô con gái của mình đã oanh tạc phòng vé phim Tết 2013.

Liên tiếp xuất hiện trong rất nhiều bộ phim chiếu Tết và tất cả đều là những bộ phim ăn khách, có doanh thu cao đã đưa tên tuổi Hoài Linh bước sang một trang mới. Anh được các nhà sản xuất cùng các vị đạo diễn xếp hàng nhau chỉ chờ cái gật đầu đồng ý của Hoài Linh trong phim của họ. Tần suất xuất hiện của Hoài Linh ngày càng đi theo cấp số nhân, dày đặc trên mọi mặt trận.

“Đại gia phim Tết” là một danh xưng hoàn hảo đi cùng cái tên “ngôi sao phòng vé” mà đông đảo người hâm mộ dành tặng cho Hoài Linh. Anh chính là linh hồn của mùa phim Việt chiếu Tết mà những năm vắng bóng Hoài Linh thì y như rằng thiếu vắng những tiếng cười giòn giã, không mấy trọn vẹn là bao. Cứ thế hằng năm, phim Tết đua nhau ra rạp, khán giả lại tranh nhau mua vé chỉ để đến xem Hoài Linh xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Tôi đóng phim Tết cũng chỉ mong khán giả được cười trong những ngày Tết sum họp gia đình và thỏa sự đam mê diễn xuất của tôi. Chứ tôi không mong phim phải thắng lớn hay như thế nào xa vời hơn nữa. Và cũng chỉ mong tôi có đủ sức để nắm tay cảm ơn tất cả những người khán giả đã luôn yêu thương tôi” – Hoài Linh chia sẻ.

Giải mã sức hút của “ác chủ bài” Hoài Linh

Sự xuất hiện của Hoài Linh tại địa hạt điện ảnh được ví như một cơn địa chấn đối với nền điện ảnh Việt Nam sau nhiều năm gò ép mình trong hai chữ “nghệ thuật”. Anh đưa khán giả chuyển hướng sang loại hình phim ảnh mang tính giải trí cao, được một số khán giả gọi là “phim hài bình dân”. Ở đó vừa có câu chuyện, vừa có bài học và lẫn tiếng cười mà rất lâu rồi người ta mới lại được xem, được thỏa mãn cười rung cả rạp. 

Trước khi Hoài Linh lấn sân sang điện ảnh thì hầu như các bộ phim thành công đều dựa trên yếu tố kịch bản hay cùng chất lượng bộ phim tốt. Trong khi yếu tố diễn viên như là một vị cứu tinh về mặt doanh số lẫn truyền thông hầu như rất hiếm. Các vị đạo diễn chọn diễn viên ưu tiên hợp vai cùng sự ảnh hưởng về mức độ tên tuổi nhưng thường đa số đều “sớm nở tối tàn” hoặc “hiện tượng 1 phim”. 

Hoài Linh thì lại khác, anh chính người đầu tiên đã mang đến định nghĩa về cụm từ “ngôi sao phòng vé” tiếp cận với công chúng và nền điện ảnh nước nhà một cách rất rõ ràng và liên tiếp. Anh tạo được cho mình một chuỗi thành công và các kỳ tích ấn tượng qua mỗi bộ phim mà mình tham gia. Anh trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các vị đạo diễn và nhà sản xuất, kịch bản đua nhau đến liên tiếp, thậm chí đạo diễn sẵn sàng sửa lại kịch bản nếu Hoài Linh đồng ý. Vậy đâu là yếu tố giúp cái tên Hoài Linh trở nên đắc giá đến như vậy?


Không phải ngẫu nhiên mà công chúng dành tặng cho Hoài Linh những danh từ mỹ miều mà đâu đó vẫn có những lý do của họ.

Đầu tiên, Hoài Linh đã là một nghệ sĩ nổi tiếng từ rất lâu tại thị trường hải ngoại qua các tiểu phẩm hài như: “Hoa hậu ba miền”, “Hoa hậu châu Á”, “Vietnamese Idols”, "Ru lại câu hò", "Con sáo sang sông", "Lầm",… và được phát hành qua hình thức băng đĩa tại Việt Nam. Chính cách diễn xuất tài tình, thông minh, ứng biến linh hoạt cùng bạn diễn đã tạo nên một sức hút kỳ lạ đối với khán giả. 

Như đã nói ở phần trên, biệt tài giả gái nhưng không lố, vẫn tạo nên nét duyên ngầm đã trở thành một thứ vũ khí tối thượng mà đến nay dù có bất cứ ai giả gái vẫn không qua được Hoài Linh. Cùng với đó, hai nét hài mang hai phong cách đặc trưng giữa hai miền Bắc và Nam đã được danh hài hòa quyện một cách nhuần nhuyễn cũng là một trong những điểm đặc trưng giúp anh trở khác lạ hơn so với các đồng nghiệp khác, tạo được ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.


Dù đã có rất nhiều sao nam giả gái nhưng để nói là hay và xuất sắc thì không ai qua được Hoài Linh.

“Đa tài” chính là một cụm từ tiếp theo tạo nên dấu ấn của Hoài Linh trong danh xưng “ngôi sao phòng vé” của mình. Không chỉ diễn hài, anh còn ghi điểm trong mắt công chúng bởi cách ăn nói, ứng xử thông minh cùng vốn hiểu biết sâu rộng khiến người đối diện phải “tâm phục khẩu phục”. Điều đó giúp Hoài Linh được ngồi vào những vị trí quan trọng trong các chương trình giải trí hàng tuần và nhận trọng trách cầm cân nảy mực đánh giá thí sinh. 

Nam danh hài còn sở hữu một giọng hát hay khi có thể hát nhiều thể loại nhạc khác nhau, trong đó có cải lương và ca trù. Sở trường này được Hoài Linh áp dụng không chỉ trên sân khấu mà còn trong các bộ phim, đặc biệt là trong bộ phim truyền hình ca nhạc “Hát ca bềnh bồng” sử dụng yếu tố âm nhạc làm chính.


Với tài năng và tên tuổi của mình, Hoài Linh được mời ngồi ghế nóng cho rất nhiều chương trình giải trí hàng tuần như: “Ơn giời cậu đây rồi!”, “Người bí ẩn”,…

Tài năng diễn xuất thượng thừa chính là ưu điểm giúp Hoài Linh ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả qua vai trò diễn viên. Không có vai nào làm khó được Hoài Linh, từ vai nông dân, thầy bói cho đến giang hồ hay sát thủ anh đều hoàn thành một cách hoàn hảo.

Ở nam danh hài, anh không giống với nhiều diễn viên khác khi đa số đều áp dụng các kỹ thuật diễn xuất qua các trường lớp. Trái lại, anh thiên về bản năng nhiều hơn khi dùng chính những trải nghiệm của cuộc sống mang vào trong cách diễn nhưng vẫn có sự nghiên cứu kỹ càng để nhân vật thể hiện có phần sát với kịch bản. Anh còn biết cách để mình không phải là một "cái máy photocopy" khi đan xen nét diễn, lời thoại kết hợp cùng biểu cảm trên khuôn mặt một cách hài hòa nhất để người xem hiểu rõ hơn về nhân vật.


Khả năng diễn xuất gần gũi của Hoài Linh được mọi đánh giá cao.

Khi Hoài Linh được nhiều người nhắc đến qua danh xưng “ngôi sao phòng vé” đã có không ít sự bất ngờ với thành công quá đỗi đột ngột của một "vơ-đét" làng hài chuyển hướng sang đóng phim điện ảnh. Nhưng chính những điều trên đã phần nào giải thích được vị trí ấy là hoàn toàn xứng đáng với anh. 

Đặc biệt, Hoài Linh là một trong số ít các nghệ sĩ hoạt động và làm việc nói không với scandal. Các phim có sự tham gia của anh khi ra rạp hầu như chưa từng bị thị phi bủa vây bởi các scandal tình ái yêu đương lăng nhăng, phim giả tình thật như nhiều diễn viên khác. Điều này giúp các nhà sản xuất vô cùng yên tâm khi Hoài Linh xuất hiện trong dự án của họ, có Hoài Linh mặc nhiên không có scandal lại còn tăng mạnh về mặt doanh thu. Còn khán giả không cần biết nam danh hài thủ vai chính hay vai phụ nhưng chỉ cần có Hoài Linh là họ rất an tâm về chất lượng của bộ phim.

Lời nguyền của các “ngôi sao phòng vé”

Nền điện ảnh nước nhà phát triển khiến các nhà làm phim đua nhau sản xuất phim liên tục. Có thời điểm chỉ trong vòng vài tháng mà đã có hơn 10 bộ phim ra mắt. Chính vì điều này cũng không tránh khỏi các bộ phim ngày một giống nhau với nội dung lẫn tình tiết không mấy mới mẻ và cùng nắm tay nhau đi vào bế tắc. Việc mời được một “ngôi sao phòng vé” quả là một điều may mắn rất lớn đối với các nhà làm phim trong thời buổi như hiện nay. 

Hoài Linh vốn là một “ngôi sao phòng vé” có tên tuổi lẫn vị trí trong giới nhưng việc xuất hiện liên tiếp trong rất nhiều bộ phim đôi khi lại trở thành một phản ứng ngược mà không ai có thể lường trước được. Nhất là khi gặp phải kịch bản của bộ phim không được người chắp bút đầu tư kỹ càng. Song song đó, các hình tượng nhân vật ngày càng gần giống nhau hoặc chỉ nghe qua miêu tả, xem trailer thì người xem cũng dần đoán được nhân vật mà anh thủ vai sắp tới sẽ như thế nào. 

Bằng chứng là ở bộ phim “Đích tôn độc đắc” (đạo diễn Trần Ngọc Giàu) được chiếu vào dịp Tết Nguyên Đán 2018 đã hoàn toàn thất bại về nội dung lẫn doanh thu dưới sự xuất hiện của những bộ phim ra mắt cùng thời điểm là: “Siêu sao siêu ngố”, “798 Mười” và “Về quê ăn Tết”. Dù sở hữu một tên tuổi tầm cỡ như Hoài Linh nhưng vẫn không thể nào cứu nổi một kịch bản không mấy được chăm chút mà “Đích tôn độc đắc” mang lại cho người xem.


“Đích tôn độc đắc” nhận lấy sự thất bại từ chính kịch bản quá đơn điệu mà ngay cả Hoài Linh cũng không cứu nổi bộ phim.

Một điều nữa mà Hoài Linh cũng gặp phải điều tương tự như các diễn viên hài khác khi lấn sân sang điện ảnh nằm ở mặt diễn xuất. Có thể một, hai vai đầu khán giả sẽ khó nhận thấy điều này nhưng càng về sau các khán giả khó tính sẽ dần bắt đầu nhận ra. Đó chính là nét diễn sân khấu sẽ được bê nguyên xi sang điện ảnh mà trong đó nếu không biết cách tiết chế thì điều này sẽ trở nên lố và kịch hơn rất nhiều. 

Nam danh hài đôi lúc cũng rơi vào tình trạng này nhưng không phải vấn đề lớn, nếu dễ tính, xem chỉ để giải trí có thể chấp nhận cho qua. Tuy nhiên, so với các diễn vai hài khác, Hoài Linh không thể hiện quá nhiều cá tính của bản thân mà anh có sự tiết chế các mảng miếng hài chừng mực, đem đến những tình tiết hài nhẹ nhàng, không gây cảm giác quá “lố” dành cho khán giả.


Hoài Linh có sự tiết chế vừa phải, không kịch hóa nhân vật của mình trong các bộ phim điện ảnh.

Sự xuất hiện dày đặc của Hoài Linh đã trở thành một bài toán đau đầu cho các nhà làm phim và sản xuất. Vì việc cứ mãi đem cái tên Hoài Linh ra làm “mồi câu” cho khán giả cũng sẽ đến lúc đi vào ngõ cụt khi tuổi tác, sức khỏe, trào lưu,... sẽ ảnh hưởng không chỉ đến Hoài Linh mà còn về những kế hoạch dài hơi khác mà nhà sản xuất đề ra. 

Hai năm trở lại đây, Hoài Linh cũng không còn xuất hiện trên màn ảnh rộng như nhiều năm về trước. Anh dần rời xa sự hào nhoáng của showbiz và trở về cuộc sống thường ngày như bao người khác. Có thể có rất nhiều lý do giải thích cho sự “mất tích” này nhưng nếu theo dõi Hoài Linh trong nhiều năm khán giả có thể thấy anh ở ẩn là một phần vì muốn nhường lại vị trí này cho các nghệ sĩ trẻ về sau cũng như tạo cho đàn em thêm nhiều cơ hội. Điều này cũng được Hoài Linh nhiều lần thực hiện ở các chương trình giải trí khi anh luôn luôn khích lệ và tạo điều kiện nâng đỡ các nghệ sĩ trẻ hãy tiếp tục đam mê, cống hiến và làm nghề một cách nghiêm túc.


Khác xa với nhiều nghệ sĩ khác, Hoài Linh sống vô cùng giản dị, không khoa trương. Anh thích diện những trang phục mang đậm bản sắc Nam Bộ.

Trải qua hơn một chặng đường rất dài dành cho điện ảnh với rất nhiều bộ phim khác nhau, Hoài Linh đã trở thành một “ngôi sao phòng vé” sống mãi trong lòng người hâm mộ lẫn giới chuyên môn. Dù hiện nay vị trí này cũng đã có nhiều cái tên khác được cho là kế thừa nhưng nếu Hoài Linh “rục rịch” có động thái trở lại thì dĩ nhiên người ấy là ai cũng phải đều khuất phục trước “anh Bốn”. Dẫu vậy, khán giả vẫn có quyền hy vọng vào tương lai một ngày không xa nghệ sĩ Hoài Linh sẽ quay trở lại và một lần nữa “ngôi sao phòng vé” sẽ mang đến cho khán giả những tràng cười rộn rã mà lâu lắm rồi người hâm mộ vẫn chưa có dịp bung tỏa hết mình.