Duyên Dáng Việt Nam

‘Sát thủ’ U.23 Việt Nam vui buồn lẫn lộn trong ngày đồng đội đăng quang

DDVN • 27-02-2022 • Lượt xem: 352
‘Sát thủ’ U.23 Việt Nam vui buồn lẫn lộn trong ngày đồng đội đăng quang

Có kết quả xét nghiệm PCR âm tính nhưng tiền đạo Nguyễn Văn Tùng bỏ lỡ trận chung kết giữa U.23 Việt Nam với U.23 Thái Lan ở giải U.23 Đông Nam Á 2022 kết thúc hôm qua (26.2).

Sau trận thắng U.23 Thái Lan với tỷ số tối thiểu 1-0 ở vòng bảng, Nguyễn Văn Tùng là một trong số những cầu thủ U.23 Việt Nam được xác định dương tính với Covid-19, phải vắng mặt ở trận bán kết với U.23 Đông Timor, trận đấu mà thầy trò HLV Đinh Thế Nam phải rất vất vả mới hạ gục được đối thủ trên chấm luân lưu.


Nguyễn Văn Tùng đeo băng thủ quân U.23 Việt Nam trong trận thắng Thái Lan ở vòng bảng

Một ngày trước trận chung kết tái đấu với U.23 Thái Lan, Văn Tùng hồi phục nhanh ngoài dự tính, có kết quả xét nghiệm PCR âm tính, tức đủ điều kiện thi đấu. Đáng tiếc là Ban huấn luyện đã đăng ký danh sách thi đấu lên Ban tổ chức và không thể bổ sung thêm cầu thủ này. Văn Tùng không nằm trong số 10 cầu thủ bị thay thế khi có “viện binh” từ Việt Nam sang.

Trong trận cầu tái ngộ với U.23 Thái Lan tối 26.2, U.23 Việt Nam dù thiệt hơn về mặt lực lượng đã chơi cực hay và bản lĩnh và đánh bại đối phương với tỷ số 1-0 với bàn thắng duy nhất của Bảo Toàn, qua đó nâng cao chiếc Cúp vô địch U.23 Đông Nam Á.


Nguyễn Văn Tùng tỏa sáng trong trận mở màn thắng đậm Singapore

“Do không được đăng ký thi đấu nên tôi chỉ ở phòng khách sạn, xem và cổ vũ các đồng đội thi đấu qua tivi. Giây phút U.23 Việt Nam đăng quang cảm xúc của tôi khá lẫn lộn. Tôi vui vì đội đã giành được kết quả cao nhất nhưng cũng có đôi chút tiếc nuối vì mình không được góp mặt ở trận đấu cuối cùng và cùng các anh em nâng cao Cúp Vô địch”, Văn Tùng chia sẻ với Thanh Niên.


Nguyễn Văn Tùng (11) trong màu áo U.21 Hà Nội tại vòng chung kết giải U.21 quốc gia 2021

Tại giải U.23 Đông Nam Á lần này, Văn Tùng là một trong những cá nhân chơi ấn tượng của U.23 Việt Nam, trong trận ra quân gặp U.23 Singapore, tiền đạo sinh năm 2001 đóng góp 1 cú đúp vào thắng lợi đậm đà 7-0 của đội nhà. Với những tiến bộ vượt bậc của mình ở các giải đấu trong nước như U.19, U.21 hay các đội tuyển trẻ quốc gia, Văn Tùng cũng đã được ban huấn luyện Hà Nội FC đôn lên đội một để chinh chiến tại V-League 2022.


Nguyễn Văn Tùng bỏ lỡ đáng tiếc trận chung kết nhưng khát khao được cống hiến ở SEA Games 31

“V-League là giải đấu chuyên nghiệp cao nhất của Việt Nam, sẽ rất khó khăn với những cầu thủ trẻ như tôi. Cá nhân tôi sẽ tiếp tục cố gắng để có thể được trao cơ hội thi đấu ở đội một Hà Nội FC, xa hơn nữa là được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội U.23 chuẩn bị cho kỳ SEA Games 31 trên sân nhà”, chân sút 22 tuổi bày tỏ. Sau khi cùng U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á, chính HLV Đinh Thế Nam đã tiến cử Văn Tùng cho HLV Park Hang-seo cho mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games vào tháng 5 tới tại Hà Nội.

Theo Hoàng Lê - Thành Nội/Thanhnien.vn