ĐỜI SỐNG

Siêu du thuyền hàng trăm triệu đô được rao bán lại

Mẫn Nhi • 26-10-2019 • Lượt xem: 6382
Siêu du thuyền hàng trăm triệu đô được rao bán lại

Siêu du thuyền hạng sang từng là sở hữu của nhà tài chính điện ảnh Jho Low, kẻ chủ mưu của vụ bê bối tài chính 1MDB đang được chủ sòng bạc và khách sạn Genting Malaysia Berhad rao bán lại. Đây là nơi người mẫu, nữ tỷ phú trẻ Kylie Jenner tổ chức sinh nhật vào tháng 8 vừa qua.

Tin, bài liên quan:

Ngắm siêu du thuyền triệu đô, có tàu ngầm, máy bay trực thăng riêng

Chiêm ngưỡng những du thuyền 5 sao lớn nhất thế giới

Việt Nam đứng thứ 4 châu Á về lượng du thuyền cập bến nhiều nhất

Chiếc du thuyền ban đầu có tên là Equanimity được đóng bởi công ty đóng tàu Oceanco (Hà Lan), do nhà tài chính điện ảnh Jho Low mua vào năm 2014. Sau khi vụ bê bối rửa tiền từ quỹ đầu tư nhà nước 1MDB của Malaysia  nổ ra, Jho Low bị chính phủ Malaysia bắt giữ vào năm 2018. Du thuyền Equanimity được bán cho công ty Genting Malaysia Berhad với giá 126 triệu USD (2.948 tỷ đồng), rẻ hơn nhiều so với mức giá 250 triệu USD ban đầu, nhằm thu hồi lại phần nào số tiền thất thoát từ quỹ nhà nước.

Du thuyền được đổi tên là Tranquility và trở thành nơi tổ chức tiệc, sự kiện. Người mẫu, nữ tỷ phú trẻ Kylie Jenner vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 22 trên du thuyền triệu đô này vào tháng 8 vừa qua. Theo nhà môi giới Camper & Nicholsons, Tranquility cho thuê với mức giá 1,23 triệu USD mỗi tuần.

Nội thất sang trọng của siêu du thuyền Equanimity

Siêu du thuyền Equanimity dài 91,5m bao gồm bể sục, phòng tắm hơi, phòng tập thể dục được trang bị đầy đủ và salon tóc. Phòng ăn trang trọng có thể phục vụ 17 khách. Nó có thể chứa tới 26 khách trong 11 cabin cùng 31 thành viên phi hành đoàn. Siêu du thuyền hạng sang có nội thất sang trọng với cầu thang bằng đá cẩm thạch màu nâu, đèn chùm thủy tinh, đàn piano…

Equanimity chỉ là một trong nhiều món đồ xa xỉ được mua bằng tiền đánh cắp từ quỹ 1MDB, bao gồm trang sức và túi xách trị giá hàng triệu đô la, tranh của Picasso và Basquiat, và tài sản ở New York và Los Angeles…

1MDB là một công ty đầu tư của Chính phủ Malaysia có tên đầy đủ là 1Malaysia Development Bhd, được thành lập năm 2009 do cựu Thủ tướng Najib Razak đứng đầu ban tư vấn. Quỹ 1MDB có ý tưởng mua lại các nhà máy điện tư nhân và lên kế hoạch xây dựng khu phố tài chính mới ở Kuala Lumpur. Tuy nhiên, 1MDB lại nổi tiếng đi vay nhiều hơn là thu hút các khoản đầu tư. Tính tới nay, 1MDB có tổng nợ là 12 tỷ USD.

Hiện có ít nhất 10 nước trong đó có Mỹ, Thụy Sỹ và Singapore tham gia cuộc điều tra liên quan tới quỹ 1MDB, tập trung vào các khoản tiền tham nhũng hoặc nạn rửa tiền. Bộ Tư pháp Mỹ đang cố gắng thu hồi khoảng 1.7 tỷ USD tài sản bao gồm bất động sản, tranh nghệ thuật, một chiếc du thuyền hạng sang và lượng tiền từ bộ phim “Sói già Phố Wall” được mua lại trái phép thông qua quỹ 1MDB.

Nhà sản xuất Swizz Beatz, nghệ sĩ thu âm Alicia Keys và Jho Low (bên phải) tham dự Giải thưởng GRAMMY 2014 tại California

Low Taek Jho hay Jho Low, người tư vấn cho 1MDB, bị cho là nhân vật chủ mưu đã lập nên các công ty vỏ bọc để thu hút lượng tiền từ quỹ 1MDB và dàn xếp việc chi hàng chục triệu USD cho các quan chức Malaysia cũng như hưởng thụ cá nhân. Tiền tham ô cũng được cho là dùng để tài trợ sản xuất phim “Sói già Phố Wall” có sự tham gia của Leonardo DiCaprio.

Sau khi đánh bại ông Najib trong cuộc bầu cử hồi tháng 5/2018, Thủ tướng Mahathir Mohamad ngay lập tức mở lại cuộc điều tra về 1MDB. "Đại án" 1MDB đặt cựu Thủ tướng Najib Razak của Malaysia trước 42 cáo buộc về tham nhũng và rửa tiền. Bê bối này cũng khiến ngân hàng Mỹ Goldman Sachs vướng vào vụ kiện hình sự đầu tiên. Nhà tài phiệt Jho Low đang bị truy nã quốc tế và đối mặt nhiều tội danh, bao gồm tội rửa tiền.