Duyên Dáng Việt Nam

Sir Alex muốn thấy Ronaldo đá trận chung kết Champions League

Viết Tuệ • 09-05-2018 • Lượt xem: 758
Sir Alex muốn thấy Ronaldo đá trận chung kết Champions League

Làng túc cầu thế giới vừa nhận tin vui từ Sir Alex Ferguson khi ông đang bình phục rất tốt sau ca phẫu thuật.

Sir Alex hiện hồi phục rất tốt tại bệnh viện Salford Royal. Ông đã có thể trò chuyện cùng gia đình và bạn bè. Tờ The Sun tiết lộ, ngay sau khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê, Sir Alex đã lập tức hỏi cậu con trai của mình: “Đội bóng thế nào rồi, Darren?”.

Ý ông Ferguson muốn nhắc đến Doncaster Rovers, CLB thi đấu ở giải hạng 3 Anh, hiện được dẫn dắt bởi Darren Ferguson, con trai của Sir Alex. Khi cha lâm bệnh, Darren bỏ hết công việc của mình tại Doncaster Rovers và tạm thời giao cho trợ lý đảm nhận. Trận đấu gần nhất với Wigan, Doncaster Rovers thất thủ 0-1.

Ngoài ra, Sir Alex cho biết không thể đồng hành cùng MU ở trận đấu cuối cùng tại FA Cup 2018. Tuy nhiên, ông sẽ cố gắng hết sức có thể để góp mặt tại trận chung kết Champions League. Nơi mà cậu học trò cưng Cristiano Ronaldo của ông thi đấu.

Ronaldo và Sir Alex luôn dành tình cảm đặc biệt cho nhau.

Trong quá trình lâm bệnh, Ronaldo là một trong những người lo lắng cho Sir Alex nhất: "Với tất cả tâm trí, con chúc thầy mau chóng bình phục. Mạnh mẽ lên, người thầy, người bạn thân thiết của con", Ronaldo viết lên mạng xã hội ngay sau khi Sir Alex nhập viện.

Trận "siêu kinh điển" vừa qua, sau khi ghi bàn, Ronaldo cũng không ăn mừng bàn thắng theo cách phấn khích như trước. Thay vào đó, ngôi sao người Bồ Đào Nha chỉ nhẹ nhàng đến ôm Gareth Bale và chia vui cùng đồng đội.

Ít ai biết rằng, tâm trạng đó của CR7 đến từ chính Sir Alex: "Bằng cách nào để tôi có thể ăn mừng điên cuồng nếu Sir Alex, người đã dạy cho tôi cách chơi bóng đang chiến đấu để giành lại mạng sống trong bệnh viện", Ronaldo nói trên tờ Marca.

Sau khi ghi bàn, Ronaldo không ăn mừng vì Sir Alex.

Sau trận El Clasico, Ronaldo gặp phải chấn thương. Dù vậy, CR7 đã hồi phục thần kỳ và gần như chắc chắn có thể trạng tốt nhất cho chung kết Champions League. Những lần Ronaldo vô địch Champions League, anh luôn có sự đồng hành của Sir Alex trên khán đài.

Ronaldo ôm chặt Sir Alex HLV huyền thoại chờ bằng được để chúc mừng cậu học trò cũ.