Duyên Dáng Việt Nam

Sở hữu làn da như em bé với 10 bước dưỡng da kiểu Hàn Quốc

JI • 14-01-2019 • Lượt xem: 5736
Sở hữu làn da như em bé với 10 bước dưỡng da kiểu Hàn Quốc

Hàn Quốc luôn là quốc gia đi đầu trong các phong trào dưỡng da, chính vì thế mà các cô gái ở "xứ sở kim chi" đều sở hữu làn da đẹp không tì vết. Hầu hết các cô gái Hàn Quốc đều áp dụng 10 bước chăm sóc da mỗi ngày.

1. Tẩy trang

Tẩy trang trước khi đi ngủ là nguyên tắc sống còn, buộc phải nhớ nếu bạn muốn có làn da đẹp. Nếu bạn không tẩy trang, rửa mặt sạch sẽ trước khi đi ngủ, bụi bẩn sẽ làm tắc lỗ chân lông và bạn bị mụn chỉ là việc sớm muộn.

2. Rửa mặt

Sau khi tẩy trang xong, bạn nên rửa lại mặt với sữa rửa mặt để sửa sạch mọi chất bẩn còn sót lại từ lần tẩy trang trước. Lưu ý khi rửa mặt đó là đừng bỏ qua phần cổ nhé.

3. Tẩy da chết

Tùy thuộc vào loại da mà bạn sẽ chọn loại tẩy da chết phù hợp cũng như số lần sử dụng tương ứng. Thông thường, bạn sẽ tẩy da chết 2 lần/ tuần. Tẩy da chết rất quan trọng, nó sẽ giúp da đều màu hơn, sáng và khỏe hơn. Bạn có thể sử dụng sản phẩm tẩy da chết hóa học hoặc vật lý. Tuy nhiên, nếu sử dụng tẩy da chết vật lý hãy chọn loại hạt nhỏ, mịn để tránh làm xước da.

4. Bôi toner

Toner giúp cân bằng độ p.h cho da, ngoài ra còn giúp da sạch sâu, loại bỏ hết chất bẩn còn sót lại sau quá trình tẩy trang, rửa mặt. Bạn có thể đổ toner vào bông tẩy trang và lau nhẹ lên da.

5. Sử dụng essence

Essence là sản phẩm dưỡng da chuyên sâu, có chứa nhiều dưỡng chất tuyệt vời, giúp cải thiện làn da, đẩy nhanh quá trình tái tạo da và chống lại quá trình lão hóa. Ngay sau khi dùng toner, hãy dùng essence nhé.

6. Bôi sản phẩm đặc trị

Có vô số vấn đề có thể xảy ra với da bạn như lỗ chân lông to, da bị xỉn, mụn nhọt hoặc nếp nhăn. Các sản phẩm đặc trị sẽ xử lý một trong các vấn đề đó và giúp da bạn mịn màng, sáng hơn. Tuy nhiên bởi đây là sản phẩm đặc trị nên hãy tìm hiểu kỹ để sử dụng đúng cách.

7. Đắp mặt nạ giấy

Mặt nạ giấy giúp da bạn phục hồi rất nhanh và dưỡng ẩm sâu cho da bạn. Bạn có thể đắp mặt nạ hàng ngày nếu thấy cần thiết. Mỗi lần đắp từ 15-30 phút, trong thời gian đó hãy nằm xuống nghỉ ngơi thư giãn. Bạn sẽ thấy rất tuyệt vời.

8. Bôi kem mắt

Làn da ở mắt rất mỏng manh và theo thời gian, đôi mắt chúng ta sẽ xuất hiện các nếp nhăn, khiến cho bạn già đi trông thấy. Bôi kem mắt giúp da mắt khỏe hơn, ẩm hơn, chống lại sự lão hóa. Có một lưu ý đó là hãy bôi kem mắt với ngón áp út, và bôi thật nhẹ nhàng để tránh làm tổn thương vùng da mỏng manh này.

9. Bôi kem dưỡng ẩm

Dù bạn là da gì đi nữa bạn cũng vẫn luôn cần dùng kem dưỡng ẩm. Tùy theo tình trạng da của mình, hãy chọn kem dưỡng ẩm phù hợp. Và bạn nên dùng kem dưỡng ẩm cả vào ban ngày lẫn ban đêm, trước khi đi ngủ.

10. Bôi kem chống nắng

Kem chống nắng bảo vệ làn da, chống lại sự tổn thương do tia cực tím gây nên. Và dù trong bất kỳ môi trường, thời tiết nào cũng có thể xuất hiện kem chống nắng nên hãy nhớ bôi kem chống nắng hàng ngày, bất kể mưa, nắng. Đặc biệt khi bạn suốt ngày phải ở dưới ánh nắng mặt trời thì việc bôi kem chống nắng là việc bắt buộc cần làm.