Duyên Dáng Việt Nam

Sự trở lại của thời trang: Người Việt xưa “chất chơi” và sành điệu khó ai bì (phần 2)

Bơ • 07-09-2020 • Lượt xem: 4406
Sự trở lại của thời trang: Người Việt xưa “chất chơi” và sành điệu khó ai bì (phần 2)

Thời trang của những quý cô Việt Nam ngày trước không chỉ gói gọn trong áo dài và nón lá mà là những bộ cánh vô cùng sành điệu, chất lừ. Qua bộ ảnh dưới đây, bạn sẽ vô cùng bất ngờ bởi phong cách “lên đồ” của các “ông bà” thời xưa chất chơi đến mức nhiều người trẻ bây giờ không sánh được!

Tin, bài liên quan:

Ấn tượng với phong cách thời trang của ba “chị đại” làng giải trí Hollywood

Sự quay trở lại của phong cách thời trang những năm 80 (phần 1) 

Vào những năm 1950-1980, các thiếu nữ Việt Nam dịu dàng trong những chiếc váy xòe bồng vintage, duyên dáng trong những bộ váy dài cổ sen. Nhưng tuyệt nhiên không thiếu bóng dáng của những cô nàng nổi loạn trong chiếc quần cá tính với những đường cắt xẻ đầy táo bạo.

Phong cách trang điểm chủ yếu thời kì này là tóc uốn phi-dê hay beehive, mái phồng, mắt kẻ viền mí, mang những chiếc kính mắt mèo bản lớn cùng son môi đỏ trầm. Street style của những quý cô xưa không hề kém cạnh những hot girl hay các ngôi sao thời nay, thậm chí cũng ngang ngửa những “cô đào” nổi loạn trong showbiz quốc tế. Họ có thể trông thật Chic trong chiếc đầm chữ A caro ngắn phối cùng áo ôm người phong cách highteen nhưng cũng có thể toát ra chất Preppy với bộ minijupe đồng màu trên chiếc vespa sành điệu.


Mái tóc ngắn uốn xoăn nhẹ, đôi kính mắt mèo kết hợp với chiếc áo sơ mi ngắn tay và chân váy xòe in họa tiết, quý cô xưa thậm chí trông còn sành điệu hơn Minh Hằng.


Áo len tăm ôm người và chân váy ca rô chữ A phối với túi xách trắng – đây chính xác là phong cách highteen đang nổi đình đám năm nay.


Đầm suông thời kì này dường như là item thời trang không thể thiếu trong tủ đồ của các quý cô.


...Từ đầm suông không tay, đầm suông có tay, đầm suông trơn cho đến đầm suông họa tiết hình học trừu tượng theo phong cách cao cấp Yves Saint Laurent xuất hiện khắp nơi trên đường phố.


...Đây cũng là trang phục chưa bao giờ hết hot thời hiện đại.


Đầu những năm 70 đã có sự xuất hiện của những cô nàng bikini 2 mảnh đầy nóng bỏng trên bãi biển, không kém cạnh bất cứ người mẫu, diễn viên nào bây giờ.


Cách phối đồ cơ bản những không bao giờ lỗi mốt: quần jean và áo thun trắng họa tiết. Nếu chỉ nhìn vào trang phục, khó có thể nói những cô gái ở bức ảnh bên trái sống ở thời kì nào.


Thiếu nữ Việt tự tin khoác bộ Suit Le Smoking mang màu đỏ rực nổi loạn được Yves Saint Laurent sáng tạo để tôn vinh quyền lực phụ nữ mà thậm chí ở phương Tây lúc đó cũng ít người dám mặc.


Khăn trùm đầu, chiếc kính đen, hoa tai bản lớn cùng áo bra và quần short – chắc không ít người sẽ lầm tưởng cô gái này đến từ thế kỉ 21.


Trong ảnh chụp năm 1984, bà Trần Kim Loan (bên phải ngoài cùng, sống ở đường Láng Hạ, Hà Nội) mặc đồ như những cô gái thời hiện đại với cách phối tất cổ ngắn cùng giày cao gót. Bộ cánh kết hợp váy liền thân nhiều tầng thắt eo, tay áo bồng, đồng hồ và dây chuyền ngọc trai.


Cô gái xưa đeo kính mát và thắt khăn choàng theo phong cách Babushka kết hợp cùng tà áo dài đầy thanh lịch nhưng cũng không kém phần high fashion. Đây cũng là một trend thời trang đang được các sao Việt cũng như IT girl “lăng-xê” nhiệt tình.


Cổ lá sen hay còn gọi là cổ Peter Pan là xu hướng của thời trang của những thiếu nữ Sài Gòn sành điệu. Kiểu trang phục này cũng được rất nhiều ngôi sao ưu ái.


Bộ váy xòe chấm bi bồng bềnh thắt eo cùng kiểu tóc vấn cao sang trọng kết hợp clutch vẫn không hề lỗi mốt cho đến bây giờ.


Cũng là áo phông trắng phối cùng chân váy xếp ly xòe khiến hai bức ảnh gần như tương đồng.


Phong cách monochrome đầy thanh lịch, trang nhã hóa ra đã được các cô gái xưa áp dụng từ lâu.


Tóc xõa thắt lưng, áo sơ mi trắng, váy xếp ly ngắn và giày búp bê – đây là trang phục đi học thường thấy bây giờ.


Phụ nữ Sài Gòn tự tin rải bước với đủ kiểu minijupe đồng màu, trông chất chơi và sành điệu như những hot-girl năm 2020!

 
Quần ống loe – mốt những năm gần đây cũng là một dấu ấn thời trang thập niên 70 đặc trưng, được các quý cô Sài Gòn đón nhận nhiệt tình.


Diện váy cổ vuông ca rô tay bồng và túi “kẹp nách” – xu hướng thời trang đang làm mưa làm gió năm nay, trông thiếu nữ thời thượng này như vừa “xuyên không” từ hiện đại.

 
Kính mát bản lớn cũng là một item thời trang phải có của những quý cô thời kì này với đầy đủ hình dáng và màu sắc.

 
Thiếu nữ tự tin xuống phố với váy cổ vuông ôm eo màu trắng phối với túi xách mini. Khó có thể nói ai là người sành điệu hơn trong hai bức hình trên.

 
Váy ôm body thắt eo cũng là một trang phục được phụ nữ Việt Nam ưa chuộng, ở cả thời xưa và thời nay.

 
Áo hai dây crop-top, bốt da gót nhọn cùng chiếc quần táo bạo với những đường cắt xẻ lạ mắt này chính là một ví dụ điển hình cho độ “chất” không ai bì được trong phong cách thời trang người Việt xưa.