Duyên Dáng Việt Nam

Sự trở lại ngoạn mục của những ngôi sao

DDVN • 09-03-2022 • Lượt xem: 385
Sự trở lại ngoạn mục của những ngôi sao

SEA Games 31 dự kiến sẽ được chứng kiến những cú trở lại ngoạn mục của nhiều ngôi sao thể thao Việt Nam, trong đó có những nhân vật tưởng đã giải nghệ nhưng hiện tại đang trở thành đích ngắm huy chương vàng đại hội.

Tuyệt vời những bà mẹ 1 con

Một trong những vận động viên (VĐV) nổi tiếng nhất của điền kinh Việt Nam - nữ hoàng nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo, theo chồng “bỏ cuộc chơi” và không tham dự SEA Games 30 năm 2019. Cô gái sinh năm 1992 sở hữu bảng thành tích đồ sộ mà sáng chói nhất chính là tấm huy chương vàng (HCV) ASIAD năm 2018 với thành tích 6 m 55. Tại SEA Games 29, Thảo cũng giành HCV và xác lập kỷ lục quốc gia với chỉ số cực khủng: 6 m 69. Thiếu vắng Thu Thảo, điền kinh Việt Nam đã để tấm HCV nội dung nhảy xa nữ tại SEA Games 30 rơi vào tay VĐV Indonesia Londa Maria với thành tích 6 m 47. “Nhưng tại SEA Games 31, cục diện có thể sẽ thay đổi. Thu Thảo sẽ tranh chấp tấm HCV với Londa và nếu lấy lại phong độ đỉnh cao, Thảo nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng. Ở cuộc thi đấu kiểm tra lấy suất dự SEA Games 31 vào ngày 5.3 vừa qua, Thảo đã rất xuất sắc đánh bại các đàn em để có được 1 vé cho riêng mình. Tuy chỉ số chưa cao - 6 m 25, nhưng Thảo vẫn đang trong quá trình chuẩn bị nên cô sẽ đạt điểm rơi khi thi đấu tại đại hội”, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, nhận định.


Bùi Thị Thu Thảo tái xuất

Nhắc đến điền kinh Việt Nam cũng không thể không nhắc đến nữ VĐV xinh đẹp, tài năng Nguyễn Thị Huyền - tác giả của 2 tấm HCV tại SEA Games 30 nội dung 400 m và 400 m rào nữ. Sau kỳ SEA Games này, Huyền đã nói lời chia tay đội tuyển để lập gia đình nhưng Huyền cũng đã trở lại và ghi dấu ấn khá đậm nét tại giải vô địch điền kinh quốc gia vào cuối năm ngoái. Ông Nguyễn Mạnh Hùng ca ngợi: “Điểm chung của Thu Thảo và Nguyễn Thị Huyền là đều đã làm mẹ. Các bà mẹ 1 con đã chứng tỏ được tình yêu nghề mãnh liệt và ý chí sắt đá tuyệt vời. Huyền đang không có đối thủ tại Đông Nam Á ở nội dung 400 m nữ. Cô được dự báo sẽ tiếp tục bảo vệ được tấm HCV nội dung này tại SEA Games 31. Các VĐV người Thái Lan, Philippines… đều không có cửa cạnh tranh HCV với cô khi thành tích tại SEA Games 30 của họ đều kém xa thành tích hiện tại của Huyền”.

Bà mẹ 1 con khác là nữ hoàng đi bộ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Phúc cũng được kỳ vọng sẽ giành HCV cho Việt Nam tại SEA Games 31. 3 năm trước, Thanh Phúc dù chấn thương nhưng đã cắn răng chịu đau về đích và tuy cô không bảo vệ được thành tích HCV tại SEA Games 30, song cô vẫn được ngợi ca bởi tinh thần quyết đấu, không bỏ cuộc. Ông Mạnh Hùng cho hay, nếu đạt được phong độ tốt, Thanh Phúc cũng không có đối thủ ở nội dung đi bộ nữ tại SEA Games 31.

Gừng càng già càng cay

Tại giải vô địch quốc gia vào cuối năm ngoái, Quách Thị Lan đã bỏ lỡ cơ hội vì bị căng cơ, không thi đấu. Nếu không giành chiến thắng ở đợt kiểm tra cuối cùng, Lan sẽ không được góp mặt khi SEA Games 31 diễn ra tại sân nhà ở nội dung 400 m. Cô gái từng dự Olympic 2020 đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội của mình khi về đích đầu tiên với thành tích 52 giây 7, bỏ xa các đối thủ khác. Tuy nhiên, như vừa phân tích ở trên, Lan chỉ cạnh tranh huy chương bạc tại SEA Games 31 nội dung 400 m nữ vì đàn chị Nguyễn Thị Huyền (Huyền sinh năm 1993, còn Lan kém cô 2 tuổi) quá xuất sắc. Nhưng Lan lại có cửa tranh HCV ở nội dung 400 m rào nữ. Hiện tại, các chỉ số của Lan ở nội dung này rất khả quan, tốt hơn các VĐV khác cùng khu vực, thậm chí còn qua mặt đàn chị Nguyễn Thị Huyền. Cũng vì lý do này mà có thể Huyền sẽ chỉ tập trung vào nội dung 400 m còn nhường sân chơi nội dung 400 m rào nữ cho đàn em Quách Thị Lan.

Nếu như Quách Thị Lan đang ở độ tuổi sung sức nhất của nghề thì Lê Thị Mộng Tuyền lại chứng tỏ sự bền bỉ, dẻo dai của một nữ VĐV tuy đã “cao tuổi” nhưng nghị lực và tài năng không hề thua kém thế hệ đi sau. Ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ: “Ở những cự ly chạy ngắn, đỉnh cao sự nghiệp của VĐV thường ở độ tuổi 25 đến 27 nhưng Mộng Tuyền đã bước sang tuổi 32. Tuy nhiên, cô xứng đáng trở thành tấm gương sáng cho các VĐV trẻ bởi nghị lực phi thường”. Ở nội dung 100 m nữ, khi suất đầu tiên đã chắc chắn thuộc về Lê Tú Chinh, suất còn lại là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Tuyền và 5 VĐV trẻ (sinh năm 1996 đến năm 2004). Tại cuộc kiểm tra ở sân Mỹ Đình, Tuyền đã về nhất và được chọn dự SEA Games. Cô sẽ là 1 trong 4 chủ lực của nội dung tiếp sức 4x100 m nữ. Đúng là gừng càng già càng cay.

Theo Nhật Duy/Thanhnien.vn