Duyên Dáng Việt Nam

Susan Boyle hiện tượng âm nhạc của thế giới 10 năm trước giờ ra sao?

Sky • 21-02-2019 • Lượt xem: 997
Susan Boyle hiện tượng âm nhạc của thế giới 10 năm trước giờ ra sao?

Susan Boyle dù chỉ giành giải á quân 10 năm về trước, nhưng với ca khúc "I Dreamed a Dream", bà đã trở thành hiện tượng âm nhạc trên toàn thế giới với chất giọng lảnh lót, mượt mà và giàu xúc cảm. 

Sau 10 năm thể hiện ca khúc "I Dreamed a Dream", Susan Boyle vẫn được nhớ đến là hiện tượng âm nhạc với chất giọng lảnh lót, mượt mà và giàu xúc cảm.

Hôm 20/2, cánh săn ảnh đã ghi lại một số khoảnh khắc đời thường của hiện tượng âm nhạc Susan Boyle, khi bà đi dạo trên phố West Lothian, Scotland. Giọng ca I Dreamed a Dream mặc đồ thể thao, đội mũ len ấm áp. 

Dù ngoài trời thời tiết lạnh nhưng nữ ca sĩ vẫn trông rất phấn chấn. Sau nhiều năm, bà vẫn là một Susan Boyle tóc xoăn, dáng vẻ mũm mĩm và luôn vui vẻ với mọi người. 

Tờ Daily Mail cho biết Boyle đã tặng biệt thự sang trọng của mình cho cháu gái. Bà hiện sống trong căn hộ hơn 15 triệu USD của cha mẹ ở Blackburn, West Lothian.

Bà giải thích: "Thật tốt khi ở mỗi sáng thức dậy ở ngôi nhà của cha mẹ mình. Đó là nơi chứa đựng rất nhiều kỷ niệm đẹp của gia đình tôi. Tôi có cảm giác mẹ ở quanh đây bằng cách nào đó, dù bà đã không còn nữa".

Susan Boyle xuất hiện tại quê nhà Scotland hôm 20/2. 

Susan Magdalane Boyle sinh năm 1961. Đúng 10 năm trước, nữ ca sĩ người Scotland trở thành hiện tượng âm nhạc nổi tiếng khắp thế giới với màn biểu diễn ca khúc I Dreamed a Dream tại Britain’s Got Talent. Lúc ấy, tất cả mọi người đều sửng sốt khi lắng nghe giọng hát được ví như "thiên thần" của cô. 

Dù mùa thi năm đó, Boyle chỉ giành giải á quân nhưng bà được rất nhiều tờ báo đưa tin và được mời dự hàng loạt chương trình truyền hình nổi tiếng.

Nhưng sau đó, bà bắt đầu ít đi diễn và thậm chí mất hút trên sân khấu. Thế nhưng mỗi lúc hiếm hoi Boyle cất giọng hát, người ta vẫn có thể nghe thấy đó là sự lảnh lót, mượt mà, hòa quyện giữa độ ngân run chuẩn mực và giàu cảm xúc.

Gần đây, Boyle gây chú ý trở lại khi tham gia Ameica's Got Talent: The Champions. Song, cô bày tỏ thất vọng khi chỉ lọt vào đến top 12: "Sẽ là dối trá nếu nói tôi không thất vọng, nhưng sâu thẳm tôi cũng không nghĩ mình sẽ thắng", Boyle nói trên People.