Duyên Dáng Việt Nam

Tái phát chấn thương, Đình Trọng phải xét nghiệm COVID-19 để tập phục hồi

DDVN • 21-04-2020 • Lượt xem: 809
Tái phát chấn thương, Đình Trọng phải xét nghiệm COVID-19 để tập phục hồi

Trần Đình Trọng sau khi gặp biến chứng với chấn thương đã phải đến Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF tập phục hồi. Trung vệ CLB Hà Nội sẽ phải xét nghiệm COVID-19.

Vào tháng 6.2019, Đình Trọng dính chấn thương đứt dây chằng gối sau một pha tranh chấp bóng cùng ngoại binh HAGL, anh phải sang Singapore phẫu thuật.

Theo các chuyên gia y tế, Đình Trọng cần ít nhất 9 tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn, thế nhưng tại VCK U.23 châu Á 2020 hồi tháng Giêng, do hàng phòng ngự quá thiếu chất lượng nên HLV Park Hang-seo đã buộc phải để anh ra sân thi đấu.

Đình Trọng ra sân trong cả ba trận đấu của U.23 Việt Nam, trong đó một trận đá chính và hai lần vào sân thay người, điều này vô tình đã khiến chấn thương của anh bị tái phát.

Đó là một biến chứng khi Đình Trọng cố gắng đốt cháy giai đoạn để trở lại với bóng đá, kết quả cuộc tái khám vào ngày 10.3 vừa qua tại Singapore cho thấy trung vệ Hà Nội FC viêm sụn, giãn dây chằng nhẹ.

Sau khi giải VĐQG tạm hoãn vì đại dịch COVID-19, trung vệ người Gia Lâm đã phải điều trị phục hồi tại nhà, tuy nhiên quá trình này đã cho thấy sự không đảm bảo về thời gian phục hồi.

Để có được 100% phong độ trong thời gian ngắn nhất, những cầu thủ sau khi phẫu thuật phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt các phác đồ tập luyện hồi phục.

Trong bối cảnh này, BLH đội bóng thủ đô đã quyết định gởi Đình Trọng sang Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF để tiến hành điều trị và tập luyện vật lý trị liệu cùng các chuyên gia người nước ngoài.

Với các trang thiết bị y tế thể dục thể thao hiện đại cũng như đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao, PVF được cho là một trong những nơi rất ít ở Việt Nam hiện tại có khả năng đáp ứng yêu cầu trên.

Tại đây sẽ có đầy đủ những sự hỗ trợ để Đình Trọng mau chóng trở lại với bóng đá đỉnh cao, thế nhưng để khống chế và dập tắt sự lây lan của đại dịch COVID-19, cầu thủ sinh năm 97 này phải đảm bảo âm tính với chủng loài virus kể trên.

Điều đáng lo với đội bóng những nhà đương kim vô địch V.League là Đình Trọng được các bác sĩ khuyến cáo phải nghỉ thi đấu để điều trị trong vòng ít nhất 3 tháng.

Việc vắng Đình Trọng và Duy Mạnh ở trung tâm hàng thủ được cho là nguyên nhân chính khiến Hà Nội FC để thua Than Quảng Ninh 1-3 ở vòng 2 V-League 2020.

Trong thông báo mới nhất, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, VPF cho biết các giải bóng đá trong nước có thể trở lại vào ngày 15.5 nếu được các cơ quan chức năng cho phép.

Như vậy, trong vòng 1 tháng nữa, Hà Nội FC nhiều khả năng sẽ ra sân thi đấu và trong khi Duy Mạnh còn lâu mới có thể trở lại thì người hâm mộ đội bóng thu đô đang hy vọng chàng trai trẻ với biệt danh “chuyên gia săn tây” mau sớm hồi phục.

Theo T.Chữ/Motthegioi.vn