Duyên Dáng Việt Nam

Tăng cường diệt nạn "cha nuôi" gây nhiễm HIV ở Nam Phi

Lan Phương • 28-03-2018 • Lượt xem: 1029
Tăng cường diệt nạn "cha nuôi" gây nhiễm HIV ở Nam Phi

Một vài năm gần đây, những người đàn ông giàu có ở Nam Phi có lối sống thác loạn, họ bỏ tiền nuôi nấng các cô gái trẻ rồi tự xưng là cha nuôi. Sau đó biến các cô gái này thành nô lệ tình dục, quan hệ không có biện pháp an toàn.

Chính tệ nạn này đã làm tăng lên số lượng người nhiễm HIV ở Nam Phi. Đây là nơi mà có 7 triệu người dương tính với HIV thuộc hàng cao nhất thế giới. Các tổ chức Y tế cho biết, 40% trong số 270.000 trường hợp nhiễm virus này trong năm 2016 là phụ nữ trẻ trong độ tuổi 15-24. “Phụ nữ thường không thể đưa ra yêu cầu quan hệ tình dục an toàn với cha nuôi. Một số người đàn ông sẵn sàng bỏ tiền nhiều hơn để quan hệ tình dục mà không dùng bao cao su”, bà Nozizwe Madlala-Routledge, giám đốc tổ chức bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ bán dâm Embrace Dignity, cho biết.

Những thiếu nữ ở Nam Phi bị biến thành nô lệ tình dục ngày càng nhiều

Nhiều cô gái sau khi bị các "cha nuôi" biến thành nô lệ tình dục đã đau khổ nhận ra: “Tất cả cũng chỉ vì tiền, nhưng dần dần tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Người đàn ông đó đáng tuổi cha tôi”.

“Nhiều phụ nữ trẻ thậm chí tự nguyện trở thành con gái nuôi và sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu vì những người đàn ông giàu có mang đến cho họ nhiều tiền bạc và vật chất”, chuyên gia phòng chống HIV ở Nam Phi Karabo Sitto cho biết.

Từ năm 2006, chính phủ Nam Phi đã đẩy mạnh chiến dịch cắt giảm tỉ lệ nhiễm HIV, tình trạng có thai ngoài ý muốn và bạo hành phụ nữ, giúp thiếu nữ được đến trường. Tất nhiên tình trạng "cha nuôi" cũng cần phải tiêu diệt gấp.