Duyên Dáng Việt Nam

Thái Lan định không tham dự AFF Cup, Việt Nam sẽ hưởng lợi?

DDVN • 07-04-2020 • Lượt xem: 520
Thái Lan định không tham dự AFF Cup, Việt Nam sẽ hưởng lợi?

Khi tình hình dịch COVID-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, các giải đấu bóng đá trên thế giới vẫn chưa biết ngày trở lại. Thế nhưng, những kế hoạch, phương án cho các sự kiện thể thao trở lại vẫn được các nước tiến hành.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã đưa ra rất nhiều dự án cho việc bóng đá trở lại sau mùa dịch. Theo đó, ngoài việc dự tính Thai League chỉ đá một lượt thì sau khi FIFA chính thức thông báo hoãn tất cả các trận vòng loại 2 World Cup của tháng 6 và dồn sang tháng 10 và 11, FAT dự tính sẽ không tham dự AFF Cup cũng diễn ra vào cuối năm.

Trả lời báo chí nước nhà, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot Poompanmuang cho biết về khả năng: "Tham dự AFF Cup là một niềm tự hào với các quốc gia trong khu vực ASEAN. Tuy nhiên, các quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á không bắt buộc các quốc gia phải tham gia giải đấu này. Vì thế, chúng tôi hoàn toàn có thể từ chối tham dự giải đấu năm nay".

"Chúng tôi hy vọng tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát và giải đấu có thể cạnh tranh mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của tất cả các đội tuyển tham dự”, Chủ tịch Somyot Poompanmuang lên tiếng.

Sở dĩ ông Somyot Poompanmuang tuyên bố như thế vì thời gian AFF Cup và vòng loại World Cup diễn ra vào cuối năm khiến các đội bóng Đông Nam Á gặp nhiều khó khăn vì lịch thi đấu quá dày đặc. Không những thế, ĐT Thái Lan hiện có nhiều ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài nhưng AFF Cup không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên các CLB không có nghĩa vụ phải nhả người. Điều này cũng khiến cho Thái Lan khó tập trung đầy đủ nhân tài. Trước đó Thái Lan dự tính cho đội U.23 tham dự sân chơi này nhưng cuối cùng vẫn chưa chốt phương án.

Với lịch thi đấu dày đặt cùng mục tiêu phải vượt qua vòng loại 2 World Cup, Thái Lan tính đến phương án bỏ qua AFF Cup cũng không bất ngờ. Bởi để muốn đạt mục tiêu cho vòng loại World Cup 2022, thầy trò HLV Akira Nishino phải vượt qua những đối thủ còn lại là UAE, Malaysia và Indonesi. Hiện tại, tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận bất bại. Đứng nhì là Malaysia với 9 điểm, Thái Lan và UAE theo sau nhưng UAE thi đấu ít hơn một trận. Cuối cùng là Indonesia chưa có điểm nào.

Nếu Thái Lan không tham dự AFF Cup 2020 chắc chắn sẽ là một lợi thế không hễ nhỏ cho việc bảo vệ ngôi vương của tuyển Việt Nam. Mục tiêu trong năm 2020 của thầy trò HLV Park Hang-seo chính là tiến sâu vào vòng loại 3 World Cup 2022 và bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch AFF. Trong khi đó, Thái Lan luôn là đối thủ nặng ký nhất và cũng là đội có số lần lên ngôi ở giải đấu này nhiều nhất.

"Thái Lan có tham dự hay không là chuyện của họ. Đến nay tôi chưa nghe Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á thông báo về việc này. Riêng Việt Nam vẫn phải chuẩn bị lực lượng tốt cho sân chơi này với mục tiêu là bảo vệ ngôi vương bên cạnh vòng loại World Cup", đại diễn của VFF ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

Theo Anh Trần/Motthegioi.vn