Duyên Dáng Việt Nam

Thái Lan gấp rút cứu đội bóng khỏi hang động trước khi mưa lớn kéo đến

MH • 05-07-2018 • Lượt xem: 642
Thái Lan gấp rút cứu đội bóng khỏi hang động trước khi mưa lớn kéo đến

Theo thông tin từ báo chí Thái Lan đăng tải thì chính quyền nước này đang nỗ lực chạy đua với thời gian để giải cứu 13 thành viên của đội bóng U-16 vẫn đang mắc kẹt trong hang động Tham Luang tỉnh Chiang Rai. Giới chức nước này lo ngại, những cơn mưa sắp tới sẽ khiến tình hình thêm xấu đi.

Hiện tại, con đường duy nhất để di chuyển ra ngoài hang là lặn dưới dòng nước, nhưng cách này này hết sức nguy hiểm trong khi không cậu bé nào trong nhóm biết bơi chứ đừng nói lặn. Nếu không thể lặn, nhóm bạn trẻ phải chờ đợi nhiều tháng dưới lòng đất cho đến khi mùa mưa kết thúc và nước rút. Ở miền bắc Thái Lan, mùa mưa thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10.

Lính đặc nhiệm Seal của Thái Lan tiếp cận các cậu bé trong hang Tham Luang

Một chỉ huy đặc nhiệm Seal của Thái Lan cho biết họ sẽ không liều lĩnh để nhóm thiếu niên lặn ra ngoài trước khi kiểm tra tất cả mọi thứ và lặn thử nghiệm. "Chúng tôi phải chắc phương án này thành công và 100% an toàn" - ông nhấn mạnh.

Vị trí của đội bóng trong hang Tham Luang được xác định cách mặt đất khoảng 800-1.000m, ở cách khoảng 4km so với vị trí hạ trại của nhóm cứu hộ trong hang, theo báo Guardian. Anh Ben Raymenants - thành viên nhóm cứu hộ, cho biết sau nhiều ngày không ăn và di chuyển, nhóm bạn trẻ có thể không sẵn sàng để lặn, thậm chí với sự trợ giúp tối đa của lực lượng chuyên nghiệp từ bên ngoài vào. “”Hiện nhóm cứu hộ đang cung cấp thực phẩm từ từ để các em hồi phục" - anh Raymenants mô tả tình trạng hiện tại.

Các quan chức Thái Lan đưa ra nhiều thông điệp lẫn lộn về tính cấp bách của nhiệm vụ giải cứu. Mặc dù lính đặc nhiệm Seal nói cả nhóm nạn nhân hiện đã an toàn, các quan chức khác lại kêu gọi nhanh chóng đưa người ra ngoài trước khi đợt mưa lớn kéo đến.

Tuy nhiên, có ý kiến lo ngại thậm chí phương án di tản bằng cách lặn có thể mất 5 đến 7 ngày. Các thợ lặn kinh nghiệm cho biết bất cứ sai sót nào dưới mặt nước của người nghiệp dư đều có thể gây nguy hiểm cho cả nhóm. Quyết định cuối cùng về phương án di tản sẽ do quân đội Thái Lan đưa ra.