Duyên Dáng Việt Nam

Thái Lan thừa nhận nguồn cung vaccine thấp, quyết định tham gia COVAX

Kim Linh • 26-07-2021 • Lượt xem: 363
Thái Lan thừa nhận nguồn cung vaccine thấp, quyết định tham gia COVAX

Sau thời gian dài từ chối tham gia cơ chế COVAX – dự án phân phối công bằng vaccine của Tổ chức Y tế thế giới, người đứng đầu Viện Vaccine Quốc gia Thái Lan (NVI) đã tuyên bố xin lỗi về việc chậm trễ tiếp cận vaccine và thiếu sót nguồn cung vaccine ở nước này vào ngày 21-07-2021. Bên cạnh đó, họ hứa rằng sẽ tham gia dự án COVAX do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn với hy vọng được tiếp nhận nguồn vaccine tài trợ vào năm sau.

Trước đây vào ngày 14-02-2021, Anucha Buraphachaisri (người phát ngôn chính phủ Thái Lan) tuyên bố Thái Lan là quốc gia duy nhất không tham gia vào cơ chế COVAX do WHO tổ chức. Ông cho rằng vì Thái Lan là một quốc gia có thu nhập trung bình và chưa đủ điều kiện để tiếp nhận miễn phí vaccine hoặc mua giá rẻ từ chương trình. Song, nước này sẽ tự chi trả kinh phí mua vaccine với kinh phí cao và cũng có rủi ro.

Quyết định này đã vấp phải sự phản đối. Hàng ngàn người đã ra đường biểu tình trước tình hình các ca nhiễm ở nước này tăng vọt nhưng Chính phủ vẫn quá chậm trễ tiếp nhận vaccine và thiếu minh bạch trong cách làm việc.

Theo thống kê từ Trung tâm Quản lý tình hình dịch bệnh do Coronavirus 2019 (COVID-19) Thái  Lan, tổng số trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19 ngày 25-07-2021 là 15.335 trường hợp, với 129 trường hợp tử vong. Nước này đang phải trải qua làn sóng các ca nhiễm tăng kỷ lục từng ngày tính đến hiện tại.

Đối mặt với tình trạng nghiêm trọng này, Chính phủ Thái Lan đã thay đổi quyết định ban đầu về việc gia nhập COVAX. Trong một cuộc họp báo thứ tư vừa qua, người đứng đầu Viện vaccine Quốc gia Thái Lan (NVI), Nakorn Premsri cho biết nước này đang trong quá trình tham gia cơ chế COVAX. Họ cho rằng các đột biến mới của virus, nhất là biến thể delta gần đây là thứ không thể dự đoán trước. Tình hình lây nhiễm tăng nhanh đã khiến nỗ lực quản lý và tiếp nhận vaccine tự chủ của nước này không còn là quyết định phù hợp.

“Tôi xin lỗi mọi người rằng NVI đã không thể mua đủ số lượng vaccine phù hợp với tình hình, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức”, Giám đốc NVI Nakorn Premsri đã nói trong cuộc họp báo.


Ông Nakorn Premsri trong buổi họp báo ngày 21/07/2021 xin lỗi người dân về việc chậm trễ vaccine. (Ảnh: sưu tầm)

Ông cũng hy vọng Thái Lan có thể nhận được vaccine từ COVAX vào quý đầu của năm 2022, thông qua cơ chế COVAX đã tham gia của nước này.

Ngoài ra, tại cuộc họp báo tương tự, Giám đốc Sở Khoa học Y tế Thái Lan cho biết, nước này vẫn đang trong nỗ lực đàm phán với những nhà sản xuất vaccine khác để nâng nguồn cung bổ sung nhất có thể.

Theo đó, mục tiêu mua 100 triệu liều vaccine cũng được Viện vaccine Quốc gia tuyên bố. Tính đến năm nay, nước này đã dự trữ được 105,5 triệu liều từ các công ty sản xuất khác nhau, bao gồm các vaccine công nghệ mRNA và protein. Đồng thời, NVI lên kế hoạch đầu năm sau sẽ mua thêm các loại vaccine thuộc thế hệ 2, có hiệu quả cao hơn nhằm chống lại các biến chủng virus SARS-CoV-2.

Tính từ 28/02 - 24/07/2021, tổng số lượng vaccine được tiêm tại Thái Lan là 15.869.844 liều. Đến ngày 24/7/2021 vừa qua, nước này có 117.421 người được đã tiêm mũi 1 và 10.605 người đã tiêm mũi 2. Nâng tổng số người đã tiêm ít nhất 1 mũi lên khoảng 17,1% dân số đất nước.