Duyên Dáng Việt Nam

Tháng thanh niên thích ứng an toàn với phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ cộng đồng

DDVN • 27-02-2022 • Lượt xem: 243
Tháng thanh niên thích ứng an toàn với phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ cộng đồng

Ngày 27.2, Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2022 và ra quân chương trình 'Trí thức khoa học trẻ tình nguyện TP.HCM', với sự tham dự của Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh Việt Nam Nguyễn Minh Triết.


Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết tặng hoa cho anh Trần Đức Sự, đại diện ban tổ chức chương trình "Trí thức khoa học trẻ tình nguyện TP.HCM" tại lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2022

Theo Phó bí thư Thành đoàn Trần Thu Hà, với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, Tháng thanh niên năm nay diễn ra từ ngày 27.2 đến ngày 31.3, với sự góp sức của 30 đội hình trí thức trẻ tình nguyện và hàng chục ngàn lượt đoàn viên thanh niên chung tay hỗ trợ cộng đồng.


Ra mắt các đội hình trí thức trẻ tình nguyện

“Đây cũng là thời gian tập trung chuẩn bị và tổ chức đại hội Đoàn cấp cơ sở, do đó Tháng Thanh niên được xem là cơ hội để tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi với nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa chào mừng đại hội Đoàn các cấp; là cơ hội để biểu dương các lực lượng, tiếp nối hình ảnh của tuổi trẻ thành phố trong thời gian tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19…”, chị Thu Hà, cho biết.


Anh Huỳnh Tấn Khương, Bí thư Đoàn Tổng Công ty điện lực TP.HCM, trao bảng tượng trưng tặng 5 bộ đèn năng lượng mặt trời và 100 cây xanh cho đại diện Quận đoàn Tân Bình (TP.HCM) tại lễ khởi động Tháng thanh niên vào ngày 27.2 để góp phần chỉnh trang đô thị xanh, sạch đẹp

Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương tặng máy vi tính cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để phục vụ cho việc học tập

Chia sẻ về các nội dung, hoạt động trong Tháng thanh niên năm nay, chị Thu Hà nói: “Các hoạt động được tổ chức trên tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, tiếp tục duy trì việc tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh trong người dân, thanh thiếu nhi. Song song, các hoạt động cũng hướng đến phát huy tính xung kích, tình nguyện, chuyên môn của đoàn viên, thanh niên để tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua đó, góp phần phục hồi phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an sinh và hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi thành phố hậu Covid-19”.

Một số hệ thống chỉ tiêu và nội dung hoạt động trong Tháng thanh niên năm 2022 mà Thành đoàn TP.HCM đề ra là: Tư vấn, hướng nghiệp cho ít nhất 10.000 thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho ít nhất 5.000 thanh niên; huấn luyện, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho ít nhất 20.000 thanh thiếu nhi; đề xuất ít nhất 15.000 ý tưởng, sáng kiến, đề tài; trồng mới ít nhất 5.000 cây xanh; xây dựng ít nhất 10 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi…”.


Thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động vì cộng đồng sau lễ khởi động Tháng thanh niên tại TP.HCM

Ngay sau lễ khởi động Tháng thanh niên và ra quân đội hình “Trí thức, khoa học trẻ tình nguyện”, hàng ngàn đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã bắt tay vào những công việc liên quan đến bảo vệ môi trường, làm đẹp khu dân cư cũng như hỗ trợ cộng đồng tại các quận, huyện tại TP.HCM.

Thay mặt Ban bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, đã tham gia các hoạt động sau lễ khởi động Tháng thanh niên và ra quân đội hình “Trí thức, khoa học trẻ tình nguyện” đồng thời trực tiếp tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM

Theo Lê Thanh - Hoa Nữ/Thanhnien.vn