ĐỜI SỐNG

Thắng Viettel, Hà Nội cách ngôi vô địch V.League 2022 chỉ 1 trận hòa

Hoàng Sơn • 10-11-2022 • Lượt xem: 241
Thắng Viettel, Hà Nội cách ngôi vô địch V.League 2022 chỉ 1 trận hòa

Tối ngày 9/11 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội FC có chiến thắng 1-0 trước Viettel. Với kết quả này, đội bóng Thủ đô chỉ cần giành 1 điểm ở 2 vòng đấu còn lại sẽ đăng quang V.League 2022.

Xem thêm:

Thua Hải Phòng, Nam Định quyết thắng Sài Gòn trong trận đấu ‘chung kết ngược’

Ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch World Cup chính thức công bố danh sách cầu thủ góp mặt tại Qatar
 

Bước vào vòng 24 V.League trước đối thủ Viettel, Hà Nội quyết tâm đặt mục tiêu giành chiến thắng để có thể tiến gần hơn ngôn vô địch. Tuy nhiên, đội bóng với tiền thân “Thể Công” cũng cho thấy mình không phải là đội bóng “dễ bắt nạt” khi có lối phòng thủ đầy chặt chẽ và có những pha phản công vô cùng nguy hiểm của Hoàng Đức hay Geovane. Với thế trận ngang bằng, hai đội kết thúc hiệp 1 mà không có bàn thắng nào được ghi.

Hai đội thi đấu chặt chẽ trong hiệp đấu thứ nhất

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Viettel là đội bóng có nhiều tình huống tấn công nguy hiểm hơn nhưng không thể tận dụng để rồi ở phút 60, đội bóng này phải trả giá. Lê Xuân Tú có đường chuyền dọn cỗ để Lucas dễ dàng đệm bóng cạnh thành, mở tỉ số cho CLB Hà Nội.

Bị nhận bàn thua, các cầu thủ Viettel buộc đẩy cao đội hình lên tấn công. Tuy vậy, đứng trước một hàng tuyển thủ như Thành Chung hay Duy Mạnh, đoàn quân HLV Bae Ji Won đã không làm được gì. Chung cuộc Hà Nội giành chiến thắng 1-0 trước Viettel.

Các cầu thủ Hà Nội ăn mừng với bàn thắng của Lucas

Với chiến thắng này, Hà Nội FC có trong tay 47 điểm, hơn đối thủ trực tiếp Hải Phòng 2 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận. Đội bóng Thủ Đô chỉ cần hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trong vòng đấu tới thì sẽ lên ngôi vô địch trước 1 vòng đấu. Còn đối với các cầu thủ Viettel, họ đã hết cơ hội vào tốp 3 khi khi chỉ có 35 điểm và thua độ bóng đang xếp thứ 3 Topenland Bình Định đến 6 điểm.

Bảng xếp hạng sau vòng 24 V.League 2022

Sau trận đấu, HLV HLV Bae Ji Won bên phía Viettel tỏ ra bức xúc vì 2 tình huống không thổi phạt đền: “Tôi chưa có thời gian để xem kỷ băng hình”’ nhưng theo đánh giá của đội ngũ trợ lý câu lạc bộ, Viettel đã bị đánh mất 2 quả phạt đền… Tuy vậy, ở bên kia chiến tuyến, HLV Chun Jae Ho của CLB Hà Nội cho rằng đội thắng và đội thua đều nên tôn trọng quyết định của trọng tài: “Mọi người cũng biết trọng tài cũng là con người thôi. Hà Nội cũng nhiều trận đấu bị xử ép, bất lợi nhưng chúng ta nên học cách tôn trọng trọng tài. Tôi nghĩ những lời nói đó là ngụy biện cho kết quả thua…”.