Duyên Dáng Việt Nam

Thanh Lam từng là em bé 'bị tráo đổi' lúc mới sinh ở bệnh viện

Dương • 16-07-2018 • Lượt xem: 915
Thanh Lam từng là em bé 'bị tráo đổi' lúc mới sinh ở bệnh viện

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao về trường hợp nhận và nuôi nhầm con trong nhiều năm liền ở Ba Vì. Trong giới văn nghệ sĩ, điều tương tự từng xảy ra với chính diva Thanh Lam. Nhờ linh cảm của một người mẹ đã giúp cho NSƯT Thanh Hương không bị người phụ nữ cùng phòng tráo đổi con lúc hạ sinh Thanh Lam cách đây gần 50 năm.

Trong một lần chia sẻ, mẹ ruột của diva Thanh Lam là NSƯT Thanh Hương nhớ lại, bà sinh Thanh Lam vào năm 1969. Một người phụ nữ chung phòng cũng sinh con gái cùng thời điểm với bà. Khi nhận con từ tay bác sĩ, bế đứa bé trên tay, bà linh cảm đó không phải là con mình.

Lúc bấy giờ, sự kiện này khiến cho bệnh viện náo động. Nghệ sĩ đàn tranh một mực "không nhận con" khiến cho các y, bác sĩ tỏ ra khó chịu. Các bác sĩ nói bà đã nhìn thấy con  bao giờ đâu mà dám nói đó không phải là con mình.

Tuy vậy, linh cảm của một người mẹ không sai được. Phải chờ đợi thêm một gần 48 tiếng, bà Hương mới được bế Thanh Lam, con gái thực sự của mình.

Giống như định mệnh, bác sĩ phụ trách ca đỡ đẻ hôm đó đã xác nhận lại. Thanh Lam được sinh thường nên không có những vết lõm ở trên đầu như đứa trẻ đã được trao cho bà xã nhạc sĩ Thuận Yến lúc ban đầu.

Tại thời điểm đó, các bác sĩ làm việc trực tiếp ca đỡ đẻ cho NSƯT Thanh Hương đã xác nhận, người phụ nữ chung phòng sinh trước bà Hương đã tráo đổi con. Theo lời kể của mẹ diva Thanh Lam, người phụ nữ này đã sinh đứa con thứ 3 và đều là con gái. Bên cạnh đó, vì con đẻ giác hút nên sợ về sau bị thần kinh, chồng sẽ bỏ rơi.