Duyên Dáng Việt Nam

Thầy giáo tại Đắk Lắk đánh học sinh lớp 1 chảy máu mũi

Minh Như • 13-04-2018 • Lượt xem: 765
Thầy giáo tại Đắk Lắk đánh học sinh lớp 1 chảy máu mũi

Chỉ vì em học sinh H.B.N lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Du (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) thay áo do trời nóng, thầy giáo của lớp đã xông đến nhéo tai và tát em chảy máu mũi.

Sự việc xảy ra  vào sáng 10-4, trong lúc ra chơi do mặc nhiều áo nên em cởi bớt ra cho đỡ nóng. Do bên trong áo sơmi là áo thể dục nên em cởi trần ra, định mặc áo sơmi lại. "Thầy Hà thấy vậy liền đến nhéo tai, sau đó đánh vào mặt khiến cháu chảy máu mũi" - em N. kể lại. 

Sáng 13-4, bà Hoàng Thị Bích Trâm - trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk - cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ xác minh, xử lý ban đầu việc ông Nguyễn Hữu Hà, giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Du (xã Ea Wer), đánh học sinh đến cơ quan công an.

Chị Triệu Thị Ngọc Nga và em N. sáng 13-4 tại gia đình - Ảnh: Tuổi Trẻ

Hôm sau mẹ của học sinh đã gửi đơn đến nhà trường, công an tố cáo ông Hà. Chị Triệu Thị Ngọc Nga (31 tuổi), mẹ của em H.B.N., cho biết sau hai ngày điều trị đã đưa con về nhà. "Hiện sức khỏe cháu tạm ổn nhưng tinh thần đang hoảng loạn, sợ thầy Hà đánh nên chưa dám đến lớp" - chị Nga lo lắng. Được mẹ và các cô giáo động viên, em N. kể sáng 10-4

Sau khi bị thầy giáo đánh, em N. được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Buôn Đôn để điều trị và được xác định "bị chấn thương vùng mũi do bị đánh". Hiện công an xã Ea Wer xác định việc ông Hà tác động dẫn đến cháu N. chảy máu, bị thương vùng mũi và đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định" – ông Nhàn nói.

Thầy Hà có nhiều vi phạm về chuyên môn và đạo đức nghề giáo. Đơn cử năm 2017 thầy nghỉ dạy hơn 36 ngày nhưng không làm đơn xin phép và trình bày lý do.