Duyên Dáng Việt Nam

Thêm 2 tỉnh lân cận TP.HCM ghi nhận trên 1.000 ca mắc COVID-19

PV • 22-07-2021 • Lượt xem: 548
Thêm 2 tỉnh lân cận TP.HCM ghi nhận trên 1.000 ca mắc COVID-19

Trong bản tin sáng nay, 22.7 của Bộ Y tế, ngoài TP.HCM ghi nhận 2.433 ca thì tỉnh ghi nhận ca nhiều thứ 2 là Long An với 233 ca.

Với 233 ca COVID-19 ghi nhận trong sáng 22.7, Long An đã ghi nhận vượt mốc 1 ngàn ca mắc trong nước từ đầu dịch thứ 4 đến nay, con số chính xác là 1.163. Thực ra, từ 18 giờ 30 ngày 18.7, Long An ghi nhận 1.615 ca mắc COVID-19; trong đó, có 787 ca mắc cộng đồng được Bộ Y tế cấp mã số, 828 ca mắc cộng đồng chưa được cấp mã số. Phải đến sáng 22.7 thì Bộ Y tế mới ghi nhận Long An có trên 1 ngàn ca mắc.

Còn trên thực tế thì theo cập nhật mới nhất của ngành y tế Long An, đến 18 giờ 30 ngày 21.7, Long An ghi nhận 2.396 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng; thời điểm đó, mới có 930 ca mắc cộng đồng được Bộ Y tế cấp mã số, 1.466 ca mắc cộng đồng chưa được cấp mã số; ngoài ra, còn có 16 ca nhập cảnh.

Ngoài ra, Bộ Y tế sáng nay cũng ghi nhận thêm 41 ca COVID-19 tại Tiền Giang, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 1.001. Trên thực tế, Sở Y tế Tiền Giang đã phát đi thông báo tính đến ngày 17.7.2021, tổng số F0 cộng đồng trên địa bàn tỉnh 1.020 ca. Tuy nhiên, phải đến sáng 22.7, Bộ Y tế mới xác nhận Tiền Giang vượt 1 ngàn ca mắc COVID-19.

Theo số liệu mới nhất mà chúng tôi có từ Sở Y tế Tiền Giang, tính đến cuối ngày 20.7, tổng số ca F0 cộng đồng trên địa bàn tỉnh 1.390 ca, trong đó tỉnh ghi nhận điều trị khỏi 94, tử vong 21; chuyển viện 1; đang điều trị 1.255. Thời điểm đó, có 717 bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố mã số, số bệnh nhân còn lại đang chờ cấp mã số.

Như vậy, trong đợt dịch thứ 4, Bộ Y tế đã ghi nhận 8 tỉnh thành có số ca nhiễm trong nước vượt quá con số 1 ngàn là TP.HCM 43.776 ca, Bắc Giang 5.733, Bình Dương 4.753, Bắc Ninh 1.702, Đồng Tháp 1.548, Đồng Nai 1.368, Long An 1.163, Tiền Giang 1.001.

Ngoài ra vào chiều qua, 21.7, theo thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, từ 8 giờ đến 17 giờ cùng ngày, Phú Yên ghi nhận 46 ca nhiễm SARS-CoV-2 nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 từ đầu đợt dịch thứ 4 lên tròn 1.000. Phú Yên là tỉnh đầu tiên ghi nhận 1.000 ca dương tính với COVID-19 trong đợt dịch thứ 4. Sáng nay, Bộ Y tế không ghi nhận ca mắc mới tại Phú Yên và theo số liệu của Bộ, số ca COVID-19 tại Phú Yên vẫn là 808.

Theo 1thegioi.vn