GIẢI TRÍ

Thí sinh nhận phản hồi tiêu cực từ Quang Hà vì sử dụng kỹ thuật thanh nhạc quá nhiều

Thanh Toàn • 28-11-2022 • Lượt xem: 1017
Thí sinh nhận phản hồi tiêu cực từ Quang Hà vì sử dụng kỹ thuật thanh nhạc quá nhiều

Tập 6 của 'Sao tìm sao 2022' với màn đối đầu của 4 thí sinh Lê Mai Anh, Khánh Trang, Lê Quốc Phú và Trần Thiện Nhân. Vòng đấu 'Tôi khác biệt' đang bước vào những trận đấu cuối cùng của các thí sinh với những màu sắc độc đáo, riêng biệt.

Xem thêm:

'Sao Tìm Sao': Thiện Ân xuất sắc nhận 'điểm 10 không có nhưng' từ 'Thỏi socola biết hát' 

'Sao tìm sao': Đêm bán kết 'bùng nổ' với 8 'sắc màu' đầy cá tính

Tập 6 của "Sao tìm sao 2022" tuần này lên sóng với 4 thí sinh: Lê Mai Anh, Khánh Trang, Lê Quốc Phú và Trần Thiện Nhân. Đồng hành cùng các thí sinh là dàn giám khảo đình đám: NSND Thanh Hoa, NSƯT Cao Minh, NSƯT Vũ Thành Vinh, ca sĩ Đoan Trang và ca sĩ Quang Hà.

Lê Quốc Phú là gương mặt mở màn đầu tiên. Được nhận định là nhân tố đáng gờm của mùa giải năm nay. Nam thí sinh lựa chọn thể hiện hai ca khúc "Tình nồng""Gửi nắng cho em".

Lịch lãm trong bộ vest trắng, Quốc Phú nhẹ nhàng chiếm trọn tim phái nữ bằng giọng hát trầm ấm ở những nốt thấp và sáng ở những nốt cao. Vẫn sự trầm ấm đó, nhưng với ca khúc thứ hai, nam thí sinh lại truyền vào đó nhiều xúc cảm hơn, da diết hơn, khiến con tim những người dân Việt thổn thức vang lên từng hồi. 

NSƯT Vũ Thành Vinh yêu thích chất giọng cũng như phong thái điềm đạm của Quốc Phú: “Đây là một màu sắc tôi rất cần cho cuộc thi!”. Đồng ý kiến, NSND Thanh Hoa còn nhắn nhủ anh chàng cần phải yêu nhiều để có được nhiều cảm xúc, thì người nghe sẽ cảm động hơn.


Quốc Phú nhẹ nhàng chiếm trọn tim phái nữ bằng giọng hát trầm ấm ở những nốt thấp và sáng ở những nốt cao.

Là thí sinh nhận nhiều sự chú ý tại vòng 1, Lê Mai Anh lần này đã rũ bỏ đi chiếc đầm nữ tính mà khoác lên mình tạo hình mang đậm chất cá tính với mái tóc xù dài, cùng hai ca khúc "Cuộc đời vẫn đẹp sao" "Thăng hoa". 

Với bản hòa âm phối khí mang màu sắc hiện đại của guitar điện, Mai Anh vẫn giữ lại sắc hào hùng trong từng câu hát và khiến khán giả “nổi da gà” với màn lên tone liên tục. Bằng chất giọng cao, sáng và đầy nội lực của mình, cùng phong thái tự tin cô nàng 21 tuổi tạo nên một không gian thấm đẫm màu ma mị và cuốn hút người xem. Mặc dù gặp trục trặc về trang phục, nhưng giọng ca trẻ vẫn linh hoạt xử lý mà không ảnh hưởng đến phần thi. 

Lần đầu thử sức với dòng nhạc cách mạng nên những gì Lê Mai Anh thể hiện vẫn chưa đủ để làm “thỏa mãn” ca sĩ Quang Hà. Giám khảo Đoan Trang cũng thẳng thắn nhận xét: “Chị không thích phần phối âm của bài đầu tí nào!”. 


NSND Thanh Hoa không hài lòng với cách hát của Mai Anh: “Cả 2 bài, tôi chỉ thấy em hét”.


Với bản hòa âm phối khí mang màu sắc hiện đại của guitar điện, Mai Anh vẫn giữ lại nét hào hùng trong từng câu hát và khiến khán giả “nổi da gà”.

Nối tiếp chương trình là thí sinh dày dặn kinh nghiệm Trần Thiện Nhân. Anh thể hiện và phô diễn kỹ thuật trong hai ca khúc "Hồi ức""Khúc tráng ca biển". 

Cất cao giọng hát đầy nội lực, anh chàng khơi dậy lòng yêu nước trong tim mỗi người dân qua những giai điệu vừa da diết vừa mang đậm chất anh hùng ca. Lựa chọn tái hiện ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, Thiện Nhân thổi một màu sắc khác lạ vào từng câu từ, không quá buồn thảm nặng nề, nhưng vẫn tạo nên một dấu ấn mạnh mẽ “xoáy” vào tim người nghe.

NSƯT Vũ Thành Vinh đánh giá cao phần trình diễn của Trần Thiện Nhân, khi anh chàng có nhiều trải nghiệm hơn, khiến cho tiết mục tràn đầy cảm xúc và nhiều ý nghĩa hơn.


Việc sử dụng toàn bộ kỹ thuật khi hát của Thiện Nhân nhận lại phản hồi tiêu cực của giám khảo Quang Hà.

Kết lại phần thi đơn là phần thi của Khánh Trang với hai ca khúc "Ngày chưa giông bão" và "Mùa hoa cải". 

Trong sáng, thanh khiết trong chiếc đầm trắng, Khánh Trang khiến người nghe xúc động khi tái hiện lại những giai điệu thân thuộc của những ngày xưa ấy. Giọng hát nhẹ nhàng, truyền cảm đã gợi lại trong lòng khán giả một nỗi buồn man mác, mang sắc bi thương xen lẫn một nét đẹp của tình yêu thời trẻ. Với bản phối dồn dập và mới mẻ, cô nàng đã mang đến một "Ngày chưa giông bão" mang sắc rất riêng. 


Tiết mục của Khánh Trang được đánh giá cao trong cách chọn bài nhưng hai bản hòa âm phối khí lại không đủ để tôn giọng và không phù hợp với phần trình diễn. 

"Sao tìm sao" được phát sóng lúc 21 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV9.