Duyên Dáng Việt Nam

Tia UV ở mức nguy cơ gây hại rất cao: Người dân TP.HCM đề phòng bỏng da

DDVN • 21-02-2022 • Lượt xem: 379
Tia UV ở mức nguy cơ gây hại rất cao: Người dân TP.HCM đề phòng bỏng da

Những ngày đầu tuần, nhiệt độ TP.HCM giảm khoảng 2oC so với tuần trước. Tuy nhiên, bức xạ tia UV vẫn ở mức nguy cơ gây hại rất cao. Người dân ra đường cần chú ý mặc áo chống nắng, đề phòng bỏng da.

Sáng nay, các tỉnh thành miền Bắc có rét hại, nhiệt độ xuống thấp, người dân phải tìm cách xoay xở chống chọi với cái rét buốt da thịt. Trong khi đó, TP.HCM cũng như các tỉnh miền Nam, trời vẫn nắng nhiều, nhiệt độ TP.HCM cao nhất 33oC, giảm khoảng 2oC so với tuần trước đó.

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hôm nay, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường và khuếch tán xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ suy yếu và rút ra phía Đông.


Người dân TP.HCM ra đường buổi giữa trưa cần chú ý mặc áo chống nắng, đeo kính mát để tránh tia UV

Thời tiết Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM cũng như các tỉnh Nam bộ phổ biến trong khoảng 31 - 33oC, có nơi trên 33oC. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC.

Theo thông tin cảnh báo về tia cực tím (tia UV) của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay TP.HCM đạt chỉ số UV cao nhất là 9,9 vào thời điểm 12 giờ, lúc 10 giờ chỉ số tia UV là 7,6; 11 giờ là 9,3 và 13 giờ là 9,1. Đây đều là ngưỡng chỉ số UV > 8 (tức là có nguy cơ gây hại rất cao).

Với chỉ số tia UV ở mức nguy cơ gây hại rất cao, theo cảnh báo của các bác sĩ da liễu, nếu tiếp xúc trực tiếp dưới nắng trong thời gian dài không áo chống nắng, kính che mát có thể gây bỏng da hoặc các bệnh về da khác.

Dự báo 2 ngày tới, chỉ số tia UV ở TP.HCM vẫn ở mức 10 (nguy cơ gây hại rất cao), tới ngày 24.2, chỉ số tia UV về 9, cũng có nguy cơ gây hại rất cao.


Dự báo 3 ngày tới, tia UV ở TP.HCM vẫn ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, từ 48 và 72 giờ tới, áp cao lạnh lục địa vẫn tiếp tục khuếch tán xuống phía nam và có khả năng được tăng cường bổ sung vào khoảng ngày 22 - 23.2. Gió đông bắc có cường độ tăng và hoạt động mạnh trên vùng biển phía đông Nam bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Mưa dông có xu hướng tăng vào ngày 22.2, với khả năng đạt trên 1/3 diện tích khu vực các tỉnh Nam bộ có mưa rào và dông vào buổi chiều tối và đêm, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông cần đề phòng sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sáng ngày 23.2, mưa giảm về diện vài nơi trên khu vực Nam bộ. Nhiệt độ Nam bộ, bao gồm cả có TP.HCM có xu hướng giảm, cao nhất từ 30 - 33oC, thấp nhất từ 22 - 25oC, phía bắc các tỉnh Đông Nam bộ có nơi dưới 22oC.

Theo Vũ Phượng/Thanhnien.vn