Duyên Dáng Việt Nam

Tiền thưởng từ một “ông bầu”

Thành Nam • 05-03-2018 • Lượt xem: 792
Tiền thưởng từ một “ông bầu”

Cơn mưa tiền thưởng rơi xuống nhiều đội bóng từ một ông bầu, chuyện được cho là còn có nhiều yếu tố rất “nhạy cảm”. 

Việc các cầu thủ của ba đội bóng, Hà Nội và Sài Gòn khoác áo U-23 Việt Nam được thưởng số tiền hơn 6 tỉ đồng. Hay Quảng Nam mới đây cũng được thưởng cho chức vô địch V-League 2017 và Siêu cúp hơn 8 tỉ đồng cùng từ một ông bầu, một hiện tượng không bình thường những nó đã trở thành quá bình thường kéo dài  5-7 năm.

Một “ông chủ” ôm nhiều đội bóng tại V-League. Cho dù trên giấy tờ, không cho thấy chuyện này nhưng giới làm nghề ai cũng biết chuyện một “ông chủ” ôm hai đến ba đội bóng.

Không phải bỗng dưng một người mang đến gần 20 tỷ để thưởng cho người dưng. Với các đội phải đua trụ hạng hay đua vô địch, phải đấu với ba đội bóng của cùng một ông chủ rõ ràng là câu chuyện khó khăn. 

Việc ông bầu chi phối nhiều CLB tại V-League còn gây đau đầu cơ quan quản lý bóng đá và ngành thể thao. Các thiết chế hiện tại chưa quy định chặt chẽ về trường hợp này. Tuy nhiên, theo phân tích của Luật sư Trần Vũ Hải để tình trạng một “ông chủ” ôm hai đến ba đội bóng tại V-League kéo dài  5-7 năm qua mà VFF không thể giải quyết là không đúng. Nếu Ban Kỷ luật, Ban Giải quyết khiếu nại VFF không có thẩm quyền hoặc giải quyết không thấu lý đạt tình, chúng ta cần có trung tâm trọng tài thương mại để giải quyết các vấn đề bóng đá, giải quyết mọi tranh chấp.

Dù vậy, việc ông bầu ôm nhiều CLB hiện vẫn được cho là có nhiều yếu tố rất “nhạy cảm”. Một số quan chức thể thao cho rằng, nếu ông bầu đó không tham gia tài trợ nữa, ít nhất 3 CLB sẽ lao đao hoặc bị xóa sổ, V-League sẽ điêu đứng.