Duyên Dáng Việt Nam

Tin mừng: Điều trị COVID-19 bằng huyết tương người đã khỏi bệnh cho kết quả khả quan

Phúc Minh • 15-02-2020 • Lượt xem: 1271
Tin mừng: Điều trị COVID-19 bằng huyết tương người đã khỏi bệnh cho kết quả khả quan

Dịch cúm COVID-19 đang được quan tâm điều trị bằng huyết tương người. Thực hư ra sao?

Liệu pháp điều trị liên quan tới huyết tương của các bệnh nhân đã hồi phục bắt đầu cho thấy những hiệu quả nhất định. Đây là phát biểu của bác sĩ. Trương Định Vũ, lãnh đạo bệnh viện Kim Ngân Đàm (Vũ Hán, Hồ Bắc).

Cách đây hai hôm, hãng tin ECNS của Trung Quốc cho biết huyết tương của người đã khỏi COVID-19 chứa các kháng thể có khả năng chống lại Virus Corona.

Vũ Hán những ngày trong dịch Corona

Từ đó, người ta kêu gọi ai từng bị COVID-19 nên hiến huyết tương cho bệnh viện để cứu nhiều người đang mắc dịch cúm này.

Ngày 5-2, công văn hướng dẫn chỉ đạo về việc chẩn đoán cũng như điều trị bệnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây, các cấp quản lý y tế cao nhất của Trung Quốc đều đã nói huyết tương của những người bệnh COVID-19 được chữa khỏi có thể được sử dụng để chống lại bệnh này.

Thông tincho biết, kể từ 8-2, hơn 10 trường hợp người bệnh COVID-19 bị nặng đã được điều trị bằng liệu pháp huyết tương chứa kháng thể chống virus corona chủng mới.

Trong khoảng thời gian từ 12-24 giờ điều trị, bên cạnh những dấu hiệu chuyển biến tích cực khác, các bác sĩ đã nhận thấy những tín hiệu chỉ thị tình trạng viêm đã giảm và số tế bào bạch cầu tăng cao.