Duyên Dáng Việt Nam

Tình hình Covid-19 thế giới ngày 23/3: Nước Mỹ nhiều người dương tính với virus corona

Phúc Minh • 23-03-2020 • Lượt xem: 602
Tình hình Covid-19 thế giới ngày 23/3: Nước Mỹ nhiều người dương tính với virus corona

Ít nhất 32.149 người Mỹ dương tính, 400 người chết là con số đáng báo động trong đại dịch do virus corona gây nên. Ngoài ra các quốc gia khác cấp độ các ca tử vong và dương tính tăng lên cũng không hề nhỏ.

Hàn Quốc tăng gần 9000 người nhiễm bệnh, Nhật có thể hoãn Plympic

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết, tới hết ngày 22/3, đất nước này đã có thêm 64 người nhiễm virus corona mới. Hiện con số dương tính với virus này đã lên 8961 người ở Hàn Quốc.

Cạnh đó, ở Mexico, 65 trường hợp tiếp tục dương tính, hiện số người nhiễm bệnh ở quốc gia này là 316 ca.

Theo báo NZherald, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 23-3 cho biết họ sẽ nâng mức cảnh báo lên mức tối đa, tất cả các dịch vụ không thiết yếu (quán cà phê, nhà hàng…), trường học, công sở sẽ đóng cửa trong 48 giờ tới và kéo dài 4 tuần.

Trước sự hoành hành của dịch bệnh này, đây là lần đầu tiên Nhật Bản có thể sẽ hoãn Olympic. 

Đức 

Dẫn lời người phát ngôn của Thủ tướng Đức, ông Steffen Seibert, xác nhận bà Angele Merkel, 65 tuổi, đã tự cách ly tại nhà. Cuối tuần qua bà đi tiêm ngừa phế cầu khuẩn, loại vi khuẩn gây bệnh viêm phổi và bác sĩ tiêm cho bà sau đó có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Bà Merkel sẽ được xét nghiệm trong vài ngày tới. Khi cách ly, bà vẫn làm việc bình thường.

Trong ngày 22-3, Đức ghi nhận thêm 8 ca tử vong mới vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số người thiệt mạng ở nước này lên 92 trường hợp. Số ca dương tính mới là 2.350.

Cho đến nay, tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Đức là 24.714, cao thứ 4 thế giới.

Hiện quốc gia này cấm tụ tập hơn hai người, trừ trong mỗi gia đình phải sinh hoạt.

Động viên nhau, trẻ em và người Ý vẽ, treo tranh cầu vồng với thông điệp: Mọi thứ rồi sẽ ổn - Ảnh: The Guardian

Anh

Hiện Anh có 281 trường hợp tử vong do COVID-19. Số trường hợp nhiễm mới là 655 ca. Tổng số ca nhiễm virus ở Anh là 5.683. Thủ tướng Anh Boris Johnson  ngày 22-3 cho biết Anh có thể cần áp dụng biện pháp giới nghiêm và hạn chế di chuyển để làm chậm lại sự lây lan của virus corona.

Mỹ

Thượng nghị sĩ Cộng hoà Rand Paul, đến từ bang Kentucky là Thượng nghị sĩ Mỹ đầu tiên bị mắc bệnh COVID-19 - Ảnh: NBCNews

Thượng nghị sĩ Mỹ đầu tiên mắc Covid-19 là Rand Paul. Ông này đến từ bang Kentucky. "Mình cảm thấy ổn và đang được cách ly. Ông không có triệu chứng nhưng được xét nghiệm để đề phòng do di chuyển nhiều nơi và tham dự nhiều sự kiện. Ông không nhớ đã tiếp xúc trực tiếp với ai người bị nhiễm bệnh". Ông Paul nói.

Theo kênh CNN, ít nhất 32.149 trường hợp đã được ngành y tế xác nhận là dương tính với virus, 400 người đã chết.

Ý

Trong ngày 22-3, Ý ghi nhận thêm 651 trường hợp tử vong, có giảm hơn 100 ca so với ngày hôm trước. Tổng số người tử vong do COVID-19 ở Ý đã hơn 5.400 trường hợp.

Tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn quốc ở Ý là gần 60.000 người.