Duyên Dáng Việt Nam

Tờ Nhân dân nhật báo: ‘Bóng đá Trung Quốc vẫn mắc căn bệnh kinh niên’

DDVN • 02-02-2022 • Lượt xem: 427
Tờ Nhân dân nhật báo: ‘Bóng đá Trung Quốc vẫn mắc căn bệnh kinh niên’

Tờ Nhân dân nhật báo (People Daily) đưa ra 3 câu hỏi chỉ trích thẳng thắn màn trình diễn của tuyển Trung Quốc trong thất bại muối mặt 1-3 trước Việt Nam để kết luận đội nhà có vấn đề với thái độ thi đấu.

Theo tờ Nhân dân nhật báo, kể từ trận đấu đầu tiên với tuyển Việt Nam vào năm 1960, tuyển bóng đá nam Trung Quốc chưa từng để thua đội này cho đến cuộc đối đầu vào ngày 1.2 (tức Mồng 1 Tết Nguyên đán) trên sân Mỹ Đình thuộc lượt trận thứ 8 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tuy nhiên, vào ngày đầu tiên của năm mới của Tết Nguyên đán, thành tích này đã bị phá vỡ.


Tuyển Trung Quốc được cho là vẫn mắc căn bệnh kinh niên

Tuyển Trung Quốc đã bị dẫn trước 2-0 sau 16 phút của hiệp 1 trong trận đấu trên sân khách trước tuyển Việt Nam, đội đã thua cả 7 trận ở bảng B vòng loại thứ 3 trước đó. Sang hiệp 2, tuyển Việt Nam ghi bàn thứ ba sau cú sút xa đẹp mắt. Trong thời gian bù giờ trận đấu, tuyển Trung Quốc đã ghi 1 bàn thắng danh dự nhờ công của Xu Xin.

Theo tờ Nhân dân nhật báo, với kết quả này, đội tuyển bóng đá nước nhà đã để đối thủ có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử ở vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á, đồng thời bị Việt Nam dập tắt hy vọng còn lại để tranh vé đến VCK tại Qatar.


Tuyển Trung Quốc (áo trắng) bất lực trước tuyển Việt Nam

Sau trận đấu, HLV Li Xiaopeng nói rằng ông xin lỗi tất cả người hâm mộ và các cầu thủ. Đứng trước câu hỏi khi nào bóng đá Trung Quốc có thể đoạt vé dự VCK World Cup, HLV Li Xiaopeng tràn đầy tự tin rằng “sự trỗi dậy của bóng đá Trung Quốc là vấn đề thời gian, nhưng nó đòi hỏi sự nỗ lực của nhiều thế hệ”. Câu trả lời phỏng vấn này của ông Li Xiaopeng đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa giới truyền thông và người hâm mộ.


Tuyển Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục trước Trung Quốc

Tờ Nhân dân Nhật báo cho rằng thất bại của tuyển Trung Quốc "có vấn đề về thái độ thi đấu, và đó cũng là căn bệnh kinh niên tích tụ trong các trận đấu thường thấy". Đồng thời, tờ báo này cũng đưa ra 3 câu hỏi, đó là "Đội tuyển bóng đá quốc gia phải đối mặt với tình trạng lạc hậu như thế nào?"; "Làm thế nào để đội tuyển bóng đá quốc gia có thể tăng cường đội hình?". Câu hỏi thứ 3 thể hiện sự thất vọng hơn: "Liệu trận đấu này có thực sự mang tính phân định về sức mạnh giữa đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc và Việt Nam?”.

Theo Tây Nguyên/Thanhnien.vn