Duyên Dáng Việt Nam

Tốc độ gom hàng dự trữ của bà con Cần Thơ đã đảo chiều

Văn Kim Khanh • 13-07-2021 • Lượt xem: 394
Tốc độ gom hàng dự trữ của bà con Cần Thơ đã đảo chiều

Sau 1 ngày áp dụng chỉ thị 15/CT - TTg và chỉ thị 16 /CT- TTg tại Cần Thơ, đến chiều 12.7.2021, thị trường thành phố đã bình ổn, không còn tình trạng gom hàng dự trữ ồ ạt.

Chiều 11.7.2021, tại chợ 586, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, khi nghe tin TP sẽ thực hiện giãn cách, hàng trăm người dân đổ xô đi mua gạo, mì, rau củ, quả... tạo nên cảnh tượng không khác gì chợ tết. Tại cửa hàng gạo Út Bình, chiều 11.7.2021, cơ sở này bán gần 5 tấn gạo. Chủ cơ sở cho biết: “Giá có tăng từ 300 đến 500 đồng/1kg gạo. Dù vậy, chúng tôi có nguồn cung ổn định giá nên vẫn giữ giá cũ, không tăng”.

Sáng 12.7, người dân các nơi trong TP Cần Thơ có đến các chợ truyền thống mua rau, cải, thịt cá nhưng tốc độ mua hàng kiểu như hôm 10 và 11.7 đã không còn nữa. Tại chợ 586, giá thịt heo đã tăng lên từ 30.000 đến 50.000 đồng/1kg. Các quầy thịt heo bán hết rất nhanh. Hột vịt hôm 11.7 tại chợ này tăng lên 45.000 đồng-50.000 đồng 1 chục, hôm qua đã giảm xuống 35.000 đến 40.000 đồng chục. Giá rau củ, quả nói chung có mức tăng từ 20-30%.

Các chợ cóc ven đường Nguyễn Văn Linh, mì tôm tăng trung bình 20 đến 30.000 đồng/1 thùng, trứng vịt giá 35.000- 40.000 đồng /1 chục, trứng gà 30.000 đến 32.000 đồng/1 chục, tùy chỗ bán....

Nhìn chung giá các mặt hàng thiết yếu từ gạo, rau củ, quả trứng, thịt, cá... đều tăng giá, trung bình giá tăng 20 đến 40% tùy chỗ. Xuất phát từ tâm lý ai cũng muốn gom mua hàng, tạo nên khan hàng, tăng giá do nhu cầu vụt tăng lớn quá. Đây là kẽ hở để tiểu thương tăng giá trong thời gian ngắn trước áp lực của thị trường.

Các siêu thị như Bách Hoá Xanh, Co.op Mart... đã có cam kết với Sở Công thương sẽ cung ứng hàng đầy đủ, không tăng giá trong thời gian thực hiện chỉ thị 15 và 16. Theo dõi các siêu thị trên địa bàn ở phường Hưng Phú, phường Tân An và phường Hưng Lợi đa số đều chấp hành tốt tinh thần phục vụ trong những ngày giãn cách, tuy nhiên hàng hóa thiết yếu bay sạch trên kệ.

Trao đổi với Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ Hà Vũ Sơn, ông cho biết: “Quyết định thực hiện 2 chỉ thị giãn cách là việc bất đắc dĩ. Vì thế, vấn đề là bình ổn tâm lý người dân và thực hiện nghiệm các quy định về giãn cách xã hội. Lường trước những khó khăn về lương thực, thực phẩm, về thị trường trong những ngày giãn cách xã hội nên Sở Công thương đã có công văn 1637/SCT-VP. Ngoài việc chuẩn bị sẵn sàng 260.000 tấn gạo để cung ứng cho nhân dân TP Cần Thơ, còn có thể cung ứng cho nhân dân các tỉnh lân cận nếu có nhu cầu. Sở Công thương cũng đã làm việc với lãnh đạo hệ thống siêu thị trên địa bàn TP và tất cả đều cam kết phục vụ tốt trong những ngày giãn cách xã hội. Việc bình ổn tâm lý rất quan trọng, chúng tôi cũng cần các cơ quan truyền trông tuyên truyền, vận động để bà con hiểu, không đổ xô mua hàng bằng mọi giá, gây ra tâm lý hoang mang, gom hàng khiến tư thương lợi dụng tăng giá hàng”.

Cũng theo ông Hà Vũ Sơn, Sở Công thương cũng phối hợp với Cảnh sát kinh tế và Quản lý thị trường... tăng cường phối hợp để kiểm tra, xử phạt các trường hợp tăng giá bất hợp lý, đầu cơ, trục lợi bất hợp pháp. Cho đến chiều 12.7.2021 tình hình thị trường hàng hóa cơ bản đi vào ổn định./.

Theo 1thegioi.vn