Duyên Dáng Việt Nam

Tổng giám đốc WTO từ chức sớm

Theo Một Thế Giới • 15-05-2020 • Lượt xem: 511
Tổng giám đốc WTO từ chức sớm

Ông Roberto Azevedo vừa thông báo sẽ thôi giữ chức Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào tháng 8.2020 - sớm hơn 1 năm so với quy định nhiệm kỳ.

Tổng giám đốc Azevedo cho biết đây là quyết định cá nhân sau khi bàn bạc với gia đình, không liên quan đến bất cứ lý do sức khỏe hay chính trị nào. Ông cũng nhận định: “Các nước thành viên nên xây dựng chương trình nghị sự của WTO thời hậu COVID-19 với một Tổng giám đốc mới”.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông “thấy ổn” với quyết định của Tổng giám đốc Azevedo. Nhà lãnh đạo này không quên nhắc lại lời phàn nàn WTO ưu tiên Trung Quốc, đối xử bất công với Mỹ.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer nhận định rất khó tìm người thay thế Tổng giám đốc Azevedo, đồng thời cam kết chính quyền Washington sẽ tham gia quá trình chọn nhân vật kế nhiệm.

Theo Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) về thương mại Phil Hogan, tân Tổng giám đốc WTO nên được bầu chọn trong năm nay.

Quyết định rút ngắn nhiệm kỳ được đưa ra trong bối cảnh WTO đang gặp không ít vấn đề: chức năng giải quyết tranh chấp suy yếu do Cơ quan phúc thẩm (Appellate Body) tê liệt, sức ép cải tổ ngày một lớn, nhiệm vụ phục hồi thương mại thế giới bị dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề.

Giáo sư thương mại quốc tế Simon Evenett thuộc đại học St.Gallen cho rằng tân Tổng giám đốc WTO phải là người có khả năng đoàn kết tất cả quốc gia thành viên, nhận được sự tôn trọng từ các cường quốc. Như vậy mới giúp WTO giải quyết số vấn đề nan giải nêu trên.

Tổng giám đốc WTO Roberto Azevedo tự đánh giá không phù hợp dẫn dắt tổ chức thời hậu COVID-19