Duyên Dáng Việt Nam

TP.HCM: Cách ly 150 người thuộc Khu chế xuất Tân Thuận do một ca nghi mắc COVID-19

P.V • 09-06-2021 • Lượt xem: 338
TP.HCM: Cách ly 150 người thuộc Khu chế xuất Tân Thuận do một ca nghi mắc COVID-19

Một nữ công nhân Công ty TNHH Furukawa Automotive Parts Vietnam Inc (Công ty FAPV), thuộc Khu chế xuất Tân Thuận (Q.7, TP.HCM) nghi mắc COVID-19.


Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho hơn 30.000 công nhân làm việc tại Khu chế xuất Tân Thuận (Q.7) vào chiều 2.6 - Ảnh: Thanh Hương
 

Theo nguồn tin của Thanh Niên, một nữ công nhân của Công ty FAPV (thuộc nhà máy 3, Khu chế xuất Tân Thuận, Q.7; công ty này có khoảng 7.400 công nhân) nghi nhiễm COVID-19.

Theo đó, nữ công nhân này đến thử việc tại Công ty FAPV từ ngày 13.5 - 30.5. Tuy nhiên đến ngày 31.5, do khu vực sinh sống (khu vực hẻm 168/57 đường Nguyễn Cư Trinh, Q.1, thuộc khu Mả Lạng) bị phong tỏa nên nữ công nhân này không đến công ty làm việc.

Ngày 6.6, xét nghiệm tại khu phong tỏa, nghi nữ công nhân này mắc COVID-19.

Trong chiều 8.6, tại Công ty FAPV, HCDC đã khoanh vùng, xét nghiệm 150 công nhân tiếp xúc gần trong dây chuyền sản xuất nữ công nhân nói trên làm việc; đồng thời cho họ cách ly tại nhà.

Ngoài ra, trong ngày 9.6, tại Công ty Nidec Tosok (có 2.704 công nhân) trong khu chế xuất Tân Thuận Q.7, phát hiện một trường hợp nghi nhiễm trong đợt xét nghiệm ngày 2.6 tại công ty này. Do là xét nghiệm mẫu gộp, không cho người ra vào, đưa nhóm mẫu gộp về khu cách ly để kiểm tra lại.

Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM khuyên công nhân không hoang mang, chú ý giữ khoảng cách, đeo khẩu trang tuyệt đối để phòng dịch. Đặc biệt công nhân khi tan ca nên về nhà, không tiếp xúc bên ngoài...

Theo TNO