ĐỜI SỐNG

TP.HCM đấu Hà Nội: ‘2 cơn mưa diễn ra trên sân Thống Nhất’

Hoàng Sơn • 20-10-2022 • Lượt xem: 283
TP.HCM đấu Hà Nội: ‘2 cơn mưa diễn ra trên sân Thống Nhất’

Tối ngày 19/10, trên sân vận động Thống Nhất, CLB Hà Nội đã tạo ra “cơn mưa bàn thắng” vào lưới CLB TP.HCM, cùng với đó là một trận mưa lớn đã diễn ra tại thành phố mang tên Bác.

Xem thêm:

Chia tay thầy Park, những ứng cử viên có thể ngồi 'ghế nóng' tại đội tuyển Việt Nam

Thái Lan mất tấm vé tham dự VCK U.20 châu Á đầy tiếc nuối

Sau 2 trận thắng đậm trước Becamex Bình Dương và Nam Định, CLB Hà Nội tiếp tục chứng minh sức mạnh của mình khi đánh bại CLB TP.HCM với tỷ số bằng một sec tennis (6-0).

Trận đấu diễn ra khi thời tiết tại TP.HCM bỗng nhiên có một cơn mưa nặng hạt. Tuy nhiên, thời tiết hầu như ủng hộ Hà Nội khi chỉ mới 10 phút đầu tiên của trận đấu, đội bóng Thủ đô đã khiến cho thủ môn Thanh Thắng vào lưới nhặt bóng đến 3 lần. Lần lượt những cái tên Lucas Vinicius, Tuấn Hải, Hai Long là những người đã ghi bàn cho CLB Hà Nội. Sau 3 bàn thắng đó, 2 CLB đã không thể hiện được nhiều khi phải ảnh hưởng cơn mưa nặng hạt và kết thúc hiệp một với tỷ số 3-0.


HLV Vũ Tiến Thành cho biết chưa từng thua đậm như vậy

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, kịch bản xảy ra tương tự khi Hà Nội tiếp tục có thêm 3 bàn thắng trong 10 phút đầu. Văn Hậu, Tuấn Hải, Xuân Tú là những cầu thủ đã ghi bàn. Đặc biệt, Đoàn Văn Hậu đã có pha sút phạt đẹp mắt từ khoảng cách rất xa để góp công vào chiến thắng cho các vị khách.

Sau trận đấu này, HLV trưởng CLB TP.HCM ông Vũ Tiến Thành đã tỏ ra rất thất vọng khi để thua tỷ số đậm như vậy: “Chúng tôi nhập cuộc và dâng cao sớm. Tuy nhiên, trong 11 phút xuất hiện lỗi cá nhân hàng phòng ngự. Thực tế, trong 11 phút thua 3 bàn khó ngược dòng, thời tiết cũng khó cho chúng tôi khi đội không chuyên phòng ngự phản công. TP. Hồ Chí Minh trong thế trận phải có điểm và bắt buộc phải đẩy lên dẫn đến lỗi cá nhân. 30 phút còn lại các bạn đã chơi tốt. Bước vào hiệp 2, áp lực tỷ số và phải có bàn, hệ quả đội thua như 1 set tennis thì tôi sốc. Tôi rất buồn, cả đời HLV tôi chưa bao giờ thua như vậy, nhưng cũng không thể trách cầu thủ. CLB Hà Nội không những giỏi tấn công mà còn phòng ngự tốt. Tập thể CLB phải quên đi trận đấu này và hướng tới 5 trận còn lại".

Còn ở bên phía đội bóng Thủ đô, HLV Chun Jae-ho cũng cho biết: "Họ muốn có điểm nên tôi hiểu vì sao chủ nhà lại dâng cao đội hình. Đó có thể là sai lầm chiến thuật. Chúng tôi cũng đẩy cao và tận dụng tốt sai lầm của họ. Cầu thủ Hà Nội chơi rất quyết tâm và có tinh thần thi đấu".


Bảng xếp hạng sau vòng 20 V.League

Với chiến thắng này đã giúp CLB Hà Nội có 40 điểm và tạo khoảng cách 5 điểm với đội xếp vị thí thứ 2 Hải Phòng dù thi đấu ít hơn một trận. Trong khi đó, CLB TP.HCM giữ nguyên 17 điểm, xếp vị trí cuối bảng, bằng điểm với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng thua về hiệu số.