Duyên Dáng Việt Nam

TP.HCM dỡ bỏ hết các điểm phong tỏa, thêm 6 người nhiễm Covid-19 ở Hải Dương

AC • 23-02-2021 • Lượt xem: 1277
TP.HCM dỡ bỏ hết các điểm phong tỏa, thêm 6 người nhiễm Covid-19 ở Hải Dương

Được biết, đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã dỡ bỏ toàn bộ điểm phong tỏa sau 12 ngày liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Chiều 23.2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đã gỡ bỏ điểm phong tỏa cuối cùng ở thành phố tại lô F chung cư Carillon, phường 13, quận Tân Bình. Trước đó, toàn bộ cư dân tầng 15 lô F của chung cư có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Lô F bị phong tỏa ngày 9.2 do ca mắc COVID-19 là nhân viên Vietnam Airlines sống ở đây.

Sau khi phát hiện các ca COVID-19 liên quan sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM đã phong tỏa 35 địa điểm để phòng chống dịch.

Tân Bình là quận có nhiều địa điểm bị phong tỏa nhất đợt này ở TP.HCM.

Theo HCDC, TP.HCM không phát hiện trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng 12 ngày qua.

Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, HCDC đã yêu cầu áp dụng biện pháp cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm với tất cả người đến từ xã Hoàng Động (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng); phường Dư Hàng (quận Lê Chân, Hải Phòng) và thôn Kim Sơn (xã Lê Thiện, huyện An Dương, Hải Phòng) từ 14 ngày trở lại đây.

HCDC cũng yêu cầu áp dụng biện pháp cách ly tập trung, xét nghiệm COVID-19 với người rời huyện Yên Mỹ và Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên trong vòng 14 ngày gần đây. Người đến từ Hải Dương trong 14 ngày qua phải cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Riêng những người đến từ huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) 2 tuần gần đây, HCDC yêu cầu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm các cá nhân này và người thân.

Theo bản tin 18h ngày 23/2 của Bộ Y tế, 5 bệnh nhân Covid-19 ở Hải Dương là các trường hợp F1, đều đã được cách ly tập trung. Hiện tại, 4 người được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 (Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương). Người còn lại được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 - Trung tâm Y tế TP Chí Linh.

Bệnh nhân ở Quảng Ninh cũng thuộc diện F1, liên quan 4 ca mắc Covid-19 đã được công bố thuộc ổ dịch thị xã Đông Triều. Người này đang được điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh. Từ ngày 27/1 đến nay, Việt Nam ghi nhận thêm 809 người mắc Covid-19. Dịch xuất hiện tại 13 tỉnh, thành phố gồm Hải Dương (625 bệnh nhân), Quảng Ninh (61), Hà Nội (35), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Điện Biên (3), Hòa Bình (2), Hải Phòng (4), TP.HCM (36), Bắc Giang (2), Hà Giang (1), Hưng Yên (2).

Dịch Covid-19 tại Hải Dương tiếp xúc có những diễn biến phức tạp với chùm ca bệnh ở xã Kim Liên, huyện Kim Thành. Trước tình hình này, Phó chủ tịch tỉnh Hải Dương yêu cầu huy động công suất tối đa của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) lên 60.000-80.000 mẫu gộp/ngày để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm diện rộng.

Ngoài ra, trong quý I, COVAX dự kiến cung cấp khoảng 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam, tương đương 600.000 người. Theo Bộ Y tế, hai nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm trong khoảng thời gian này là nhân viên y tế (khoảng 500.000 người) và người tham gia phòng, chống dịch (khoảng 100.000 người). Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết về lâu dài, người dân sẽ được tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí. Một phần nhỏ vaccine dịch vụ sẽ dành cho những người có khả năng chi trả cao hơn.