Duyên Dáng Việt Nam

TP.HCM: Phòng dịch COVID-19, học sinh học đến đâu sẽ kiểm tra đến đó

DDVN • 04-12-2020 • Lượt xem: 362
TP.HCM: Phòng dịch COVID-19, học sinh học đến đâu sẽ kiểm tra đến đó

Từ ngày 7.12, ở bậc ĐH tại 1 số trường sẽ chuyển các học phần lý thuyết chuyển sang học trực tuyến

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết đã có hơn 200 trường học từ cấp mầm non đến THPT đã cho học sinh nghỉ học vì liên quan đến các ca bệnh COVID-19 mới.

Chiều 3.12, tại cuộc họp Ban chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, qua thống kê rà soát đến chiều nay (3.12) trên địa bàn TP.HCM đã có 8.211 học sinh, 663 giáo viên, nhân viên từ cấp mầm non đến THPT nghỉ học, nghỉ dạy vì trong trường có học sinh, giáo viên tiếp xúc với các ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Trong đó có 8 trường cho tất cả học sinh nghỉ học hoàn toàn, 195 trường chỉ nghỉ một số lớp học.

Qua thống kê của các khối từ trung cấp chuyên nghiệp đến các trường cao đẳng, đại học thì đến nay có 160.904 sinh viên phải nghỉ học, 5.796 giảng viên, nhân viên của các trường nghỉ dạy vì liên quan đến các ca bệnh.

Đối với các trường hợp F3 và F4, ngành giáo dục tiếp tục khoanh vùng theo hướng dẫn của ngành y tế, đồng thời thực hiện khai báo cho y tế địa phương, ông Lê Hồng Sơn cho biết thêm.

Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cùng với Sở GD-ĐT cùng các quận, huyện phối hợp đưa ra một kế hoạch cụ thể, thời gian rõ ràng để phụ huynh chủ động hơn trong việc học tập của con em.

Do học sinh nghỉ học trúng vào thời điểm chuẩn bị thi học kỳ, Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin, học sinh học đến đâu sẽ kiểm tra đến đó. Các trường phổ thông sẽ tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra cuối kỳ từ giữa tháng 12.2020 đến đầu tháng 1.2021.

Hiện tại, trên địa bàn quận 6, ngoài hai trường Tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ tạm nghỉ học từ ngày 1.12, đến nay có thêm hai trường là Tiểu học Lê Văn Tám và Tiểu học Bình Tiên đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học. Còn trường THPT Bình Phú chỉ lớp 12A4 được nghỉ học do có liên quan đến các ca nhiễm COVID-19.

Tại quận 5, Trường THCS Hồng Bàng cũng đã cho 157 học sinh lớp 6, gồm các lớp 6A8, 6A 7, 6A9, 6A16 tạm nghỉ học, do có tiếp xúc xa với một học sinh của lớp 6A8, là cháu ruột ca bệnh 1349. Hiện toàn bộ học sinh của 4 lớp này, cùng 7 giáo viên, bảo mẫu vẫn phải cách ly tại nhà cho đến khi có thông báo mới.

Tương tự các trường khối THPT, nhiều trường Đại học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng phải “đóng cửa" trường vì có sinh viên liên quan đến các ca mắc COVID-19.

Tính đến chiều 3.12, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã ra thông báo về việc chuyển sang hình thức học online để ứng phó dịch COVID-19. Sinh viên toàn trường sẽ học theo hình thức trực tuyến trong hai tuần, từ ngày 7.12 đến ngày 19.12. Riêng hai ngày tới là ngày 4 và 5.12, các em sẽ nghỉ học. Đối với sinh viên khóa 2020 có tuần thi giữa kỳ từ ngày 7 đến 12.12 nên sinh viên được hoãn thi và sẽ học online từ ngày 14 đến 19.12.

Riêng các lớp tiếng Anh tăng cường, nhà trường yêu cầu do mới thi kết thúc học phần xong, sinh viên được nghỉ 1 tuần từ ngày 7 đến 12.12. Các em cũng sẽ bắt đầu học online từ ngày 14 đến 19.12.

Vì xuất hiện một sinh viên diện F1 nên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng quyết định chuyển sang học online cho sinh viên từ ngày 7 đến 14.12 với các lớp học phần lý thuyết có hơn 50 sinh viên. Giảng viên phải giảng dạy trong khung giờ theo thời khóa biểu đã phân công trước đó.

Bên cạnh đó, trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM cũng cho toàn bộ giảng viên và sinh viên nghỉ học đến hết ngày 6.12 vì nhà trường nằm khá gần các địa điểm mà bệnh nhân 1347 từng ghé qua. Trường cũng đã thông báo cán bộ, giảng viên và sinh viên chuẩn bị tinh thần học trực tuyến khi tình hình diễn biến phức tạp.

Theo thông báo của các nhà trường, việc cho sinh viên nghỉ học là nhằm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng.

Theo đó, từ ngày 7.12, ở bậc ĐH tại nhiều trường sẽ chuyển các học phần lý thuyết chuyển sang học trực tuyến. Các học phần thực hành sẽ được các khoa thực hiện giãn cách khi giảng dạy. Nhà trường không tổ chức thi giữa học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với khóa 2019 và 2020 trong thời gian từ ngày 7 đến 12.12.

(Theo MTG)