Duyên Dáng Việt Nam

Trà túi lọc có hại gì không?

Thảo Chi • 17-01-2018 • Lượt xem: 1420
Trà túi lọc có hại gì không?

Vì bận rộn, nhiều người có thói quen dùng trà túi lọc thay vì trà xanh, chè tươi thông thường. Trà túi lọc vừa tiện lợi, nhanh chóng lại vừa cho hương vị thơm ngon. Thế nhưng, chúng ta thường không biết trà túi lọc cũng có những mặt gây hại.

1. Trà túi lọc có thể gây ra các rối loạn tế bào khiến bệnh ung thư phát triển

Trà túi lọc thường không được dùng lá chè tươi và nguyên mà thường chỉ chứa vụn chè và bụi chè. Các hóa chất trừ sâu trong vụn chè cũng có thể sẽ đi vào cốc trà nóng nghi ngút của chúng ta.

Ngoài ra, trong các túi trà có thể có chất epichlorohydrin, một loại thuốc trừ sâu nguy hiểm có liên quan tới sự phát triển của bệnh vô sinh và ung thư. Khi người uống dùng nhiều trà túi lọc liên tục trong thời gian dài, nồng độ các chất độc đó trong cơ thể sẽ tăng lên tạo điều kiện cho sự phát triển của bệnh vô sinh hay ung thư. 

2. Các túi trà giấy được tẩy trắng bằng clo

Việc cho túi trà giấy trắng tinh, thơm tho vào cốc nước sôi cũng khiến cho chất tẩy trắng clo đi vào cơ thể người sau quá trình trà được nhúng trong nước nóng. 

3.  Trà túi lọc có thể chứa các hợp chất nguy hiểm

Các chuyên gia cho biết có một loại túi trà nữa làm bằng nylon hoặc nhựa cũng sản sinh ra các hợp chất độc hại khi ngâm trong nước nóng khi pha trà. 

Với các tác hại khôn lường kể trên, các tín đồ của trà túi lọc nên cân nhắc trước khi dùng. Hoặc lựa chọn trà xanh, chè tươi để thay thế món trà túi lọc quen thuộc.