Duyên Dáng Việt Nam

Trải nghiệm mua sắm tiết kiệm ở các cửa hàng tiện lợi tại sân bay

Lâm • 07-08-2018 • Lượt xem: 896
Trải nghiệm mua sắm tiết kiệm ở các cửa hàng tiện lợi tại sân bay

Trong 3 năm trở lại đây khi mà doanh số của các siêu thị có dấu hiệu chậm lại thì phân khúc cửa hàng tiện lợi khá sôi động. Tại thị trường sân bay, chuỗi cửa hàng tiện lợi Fresh2Go kinh doanh thức ăn nhanh và thực phẩm thiết yếu mang đến sự tươi ngon của thực phẩm và sự thân thiện, nhanh chóng, tiện lợi trong dịch vụ.

Thực phẩm, hàng hóa tại Fresh2Go vô cùng đa dạng và tiết kiệm

Combo 39.000 đồng, hài lòng khách hàng
Các cửa hàng Fresh2Go vừa thêm vào thực đơn món mới: Temaki Onigiri - món cơm nắm truyền thống xứ Phù Tang được nhiều người yêu thích. So với truyền thống, Temaki Onigiri tại Fresh2Go biến tấu cầu kỳ và đa dạng thành phần nhân với 5 loại: cá hồi nướng, gà nướng, cá ngừ bắp, bò sa tế, thịt xo6ng khói mayo.

Hệ thống F&B (cửa hàng tiện lợi Fresh2Go) 

Với giá chỉ 39.000 đồng, bạn có ngay một combo Trời nắng to không lo nóng bức gồm một phần Temaki Onigiri nóng hổi cùng một lon nước ép Ezos tươi ngon hoặc ly trà chanh mát lạnh. Combo này cũng có nhiều sự lựa chọn với các loại bánh mì nóng hổi, thơm ngon đặc trưng Sài Gòn và những món nước mát lạnh, sảng khoái, Với giá cả mềm mại, các món ăn tại đây mang lại các hương vị mới, đặc trưng làm hài lòng khẩu vị và tiêu chí ngon - bổ - rẻ của những hành khách không có nhu cầu chi tiêu cao.

Bên cạnh đó, thực đơn thức ăn nhanh tại Fresh2Go khá đa dạng, siêu tiết kiệm với nhiều loại thực phẩm: dimsum, bánh bao tươi, bánh ngọt, mì trộn, cà phê, thức uống đóng chai… với giá chỉ từ 20.000 đồng. Mở cửa 24/7, Fresh2Go có chỗ ngồi thoải mái để cả gia đình hay nhóm bạn thân cùng vui vẻ thưởng thức bữa ăn nhẹ trong bất cứ giờ bay nào trong ngày.

Nhiều tiện ích thư giãn trước giờ bay
Ngoài thức ăn nhanh, tại Fresh2Go bạn sẽ tìm thấy nhiều chủng loại hàng hóa từ thương hiệu được yêu thích trong nước và trên thế giới cho đến nhu cầu thiết yếu: bánh kẹo, sô-cô-la, sữa tươi và các sản phẩm chế biến từ sữa, trà, cà phê…

Riêng cửa hàng tiện lợi Fresh2Go tại tầng 2, ga đi Quốc tế (gần cổng 27) phục vụ thêm khu ngủ chờ chuyến bay và khu vui chơi trẻ em. Khu ngủ chờ chuyến bay có không gian xanh mát, trong lành, nhiều cây xanh để hành khách ngả lưng thư giãn. Có tất cả 20 ghế ngủ miễn phí và 10 phòng ngủ thu phí hoàn toàn riêng tư và thoải mái.

Khu ngủ chờ chuyến bay có không gian xanh mát

Mỗi phòng ngủ có diện tích khoảng 4m2, cao 2,7m. Phòng được phục vụ nước uống, khăn lạnh; trang bị tranh treo tường, đèn ngủ, ổ cắm điện, giường nệm, gối... phù hợp cho một người nằm nghỉ thay vì phải ngồi chờ nhiều giờ đồng hồ. Phòng ngủ được đảm bảo yên tĩnh với thẻ từ. Phòng chỉ sử dụng 1 người lớn và 1 trẻ em dưới 7 tuổi. Phí sử dụng là 7USD (khoảng 140 ngàn đồng)/giờ. Hành khách cũng không cần lo lắng ngủ quên, đến giờ bay, nhân viên Fresh2Go sẽ đánh thức hành khách dậy đúng giờ.

Dịch vụ này được hành khách trong nước và quốc tế đánh giá cao, đồng thời cũng là một tiêu chí bình chọn, góp phần đưa Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất xếp vị trí 21/25 sân bay có chỗ ngủ tốt nhất thế giới (Top 25 Most Sleep Friendly Airports) và vị trí thứ 19/25 sân bay nối chuyến tốt nhất thế giới (Top 25 Best Airports for Layover).

Khu vui chơi trẻ em tại Fresh2Go

Khu vui chơi trẻ em hoàn toàn miễn phí, thảm xốp lót sàn an toàn cho bé và nhiều đồ chơi như lego, đất nặn, cầu trượt, nhà đồ chơi… Gia đình bạn sẽ có thêm những giây phút đáng nhớ trong chuyến du lịch khi bé vui khỏe và sẵn sàng khám phá những điều mới mẻ của hành trình.

Đến Fresh2Go – chuỗi cửa hàng tiện lợi tại sân bay Tân Sơn Nhất và cảm nhận sự tiện lợi, chất lượng về dịch vụ với ưu đãi hấp dẫn không thể bỏ lỡ.

Hệ thống Fresh2Go

Với 4 cửa hàng tại khu cách ly sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách sẽ dễ dàng nhìn thấy cửa hàng Fresh2Go gần nhất:

  • Tầng trệt, ga đi Quốc nội (cạnh khu vực làm thủ tục của hãng hàng không Vietnam Airlines)
  • Tầng 2, ga đi Quốc nội, (đối diện cổng 7)
  • Tầng 2, ga đi Quốc tế (gần cổng 27)
  • Tầng 1, ga đi Quốc tế (gần cổng 22 - 26)