Duyên Dáng Việt Nam

Trận giao hữu U.23 Việt Nam - Bahrain: Không có truyền thông đưa tin

Châu Anh • 03-01-2020 • Lượt xem: 3838
Trận giao hữu U.23 Việt Nam - Bahrain: Không có truyền thông đưa tin

Cũng như những trận đấu tập trước của thầy trò HLV Park Hang-seo, trận giao hữu chiều nay cũng được yêu cầu không có truyền thông tác nghiệp. Khán giả cũng không có mặt để xem trận cầu này. Yêu cầu này không chỉ được phía Việt Nam đưa ra mà ngay cả U.23 Bahrain cũng yêu cầu giữ bí mât tuyệt đối. Thậm chí kể cả kết quả trận đấu.

Chiều nay, 3.1 U.23 Việt Nam sẽ có trân đấu tập cuối cùng trước khi bước vào VCK giải U.23 châu Á 2020.

Cũng như những trận đấu tập trước của thầy trò HLV Park Hang-seo, trận giao hữu chiều nay cũng được yêu cầu không có truyền thông tác nghiệp. Khán giả cũng không có mặt để xem trận cầu này. Yêu cầu này không chỉ được phía Việt Nam đưa ra mà ngay cả U.23 Bahrain cũng yêu cầu giữ bí mât tuyệt đối. Thậm chí kể cả kết quả trận đấu.

Trận đấu với Bahrain được xem là phép thử liều cao đối với U.23 Việt Nam trước khi bước vào giải đấu lớn. Trước đó, thầy trò HLV Par Hang-seo đã có hai trận giao hữu với hai đội bóng Hàn Quốc trong chuyến tập huấn tại đây với kết quả là một hoà, một thắng. Sau đó, khi về TP.HCM, U.23 Việt Nam có trận đấu tập với Bình Dương ngày 28.12 và giành chiến thắng 1-0 do công Hà Đức Chinh.

"Chúng tôi đã có quá trình chuẩn bị khá tốt. Bản thân tôi cảm thấy hài lòng với quá trình tập huấn của U.23 Việt Nam tại Tongyeong (Hàn Quốc) và TP.HCM. Tại bảng D, các đội bóng góp mặt đều rất mạnh, đặc biệt là UAE có nhiều tuyển thủ từ đội tuyển xuống. Jordan cũng mạnh trong khi Triểu Tiên là ẩn số. Vì thế, trận giao hữu với U.23 Bahrain rất có ý nghĩa. Chúng tôi chọn Bahrain vì đây là đối thủ đến từ Tây Á, giống như U.23 Jordan và U.23 UAE. Bản thân U.23 Việt Nam cũng có kinh nghiệm đối đầu với các đội bóng Tây Á. Đó được coi là bài kiểm tra cuối cùng của chúng tôi trước khi bước vào vòng bảng", HLV Park Hang-seo cho biết.

Theo kế hoạch, sau khi thi đấu giao hữu với U.23 Bahrain, U.23 Việt Nam sẽ di chuyển tới Buriram vào ngày 6.1. Đội tiếp tục tập luyện tại đây và HLV Park Hang-seo cũng sẽ tiến hành gút danh sách lần cuối từ 25 xuống còn 23 cầu thủ.

VCK U.23 châu Á sẽ bắt đầu từ ngày 8-26.1. Ba đội ở vị trí cao nhất sẽ giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Thầy Park và học trò sẽ có trận ra quân gặp U.23 UAE vào ngày 10.1. Sau đó, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán các đối thủ U23 Jordan (13.1) và U23 Triều Tiên (16.1).