Duyên Dáng Việt Nam

Trang điểm phong cách Hàn Quốc cho người mới bắt đầu

Như Phụng • 16-05-2021 • Lượt xem: 387
Trang điểm phong cách Hàn Quốc cho người mới bắt đầu

Trang điểm là một trong những điều cần thiết nhất đối với chị em phụ nữ rồi, nên khi nhắc đến phong cách trang điểm Hàn Quốc đã không còn gì xa lạ nữa, vì đã khiến biết bao nhiêu cô nàng trở nên xinh xắn hơn với lối trang điểm tự nhiên này. Tuy nhiên vẫn còn một số bạn yêu thích nhưng vẫn chưa biết cách làm tại nhà, đừng quá lo lắng sau đây là các bước trang điểm đúng chuẩn Hàn Quốc mà bạn có thể tham khảo.

1. Làm sạch 

- Bất kể bạn làm gì thì bước cần thiết cơ bản đầu tiên bạn cần làm khi trang điểm là làm sạch làn da của mình đã. Bước này sẽ giúp đem đến cho bạn một làm da sạch và sáng hơn, bên cạnh đó còn tránh được việc gây bí lỗ chân lông đến đến làn da bị mụn, còn giúp cho bạn giữ được lớp make up lâu hơn nữa đấy.

2. Phần nền 

2.1 Kem dưỡng

- Sau khi làm sạch da thì bạn sẽ đến với bước sử dụng kem dưỡng. Vì kem dưỡng có công dụng bảo vệ, cấp ẩm, bổ sung nước và làm mềm da,  mà còn giúp tránh được việc lớp trang điểm bị mốc. Chính vì thế khi khi sử dụng kem dưỡng da sẽ mịn và dễ dàng bắt được kem hay phấn trang điểm ở các bước sau hơn.


Nguồn Internet

2.2 Cushion (phấn nước)

- Không chỉ ngẫu nhiên mà cushion lại được người Hàn Quốc yêu thích và ưa chuộng. Không chỉ có tính tiện lợi và độ bền cao mà khi sử dụng bạn sẽ cảm nhận được lớp nền không những mỏng, tự nhiên mà lại không bị quá khác biệt so với những vùng da còn lại, điển hình như là vùng da ở cổ. Chính vì những điều đó mà đã góp phần giúp cushion ăn điểm hơn trong mắt mọi người.

 2.3 Kem che khuyết điểm

- Bước che khuyết điểm này sẽ giúp cho bạn khắc phục đi những điểm còn chưa đẹp trên gương mặt. Chẳng hạn như những vết mụn, hai bên cánh mũi và thậm chí là quầng thâm ở mắt. Tuy nhiên, bạn đừng nghĩ rằng có thể sử dụng được nhiều, khi bạn dùng quá nhiều lớp kem che khuyết diểm sẽ dẫn đến việc làn da bạn mất đi vẻ tự nhiên.

3. Phần trang điểm  


Nguồn Internet

 3.1 Chân mày

- Để bạn có thể kẻ được chân mày ngang nổi tiếng ở Hàn Quốc, bước quan trọng đầu tiên bạn phải tạo được cho mình một khuôn chân mày và sau đó Bạn có thể dùng bột tán lông mày cùng loại cọ trang điểm phù hợp. Và tiến hành định hình chân mày của bạn. Hãy lưu ý chọn màu nâu sáng hơn màu tóc của bạn một chút. Cuối cùng là sử dụng mascara dành cho chân mày sẽ giúp cho chân mày của bạn dễ dàng định hình và màu sắc tự nhiên hơn.

 3.2 Kẻ mắt

- Khi bạn chọn trang điểm phong cách Hàn Quốc thì phải nhớ là càng tự nhiên càng tốt. Nên là khi kẻ mắt tuy đối không được quá dày và đậm. Đường kẻ mắt phải thanh mảnh và có độ xếch nhẹ ở phần đuôi mắt và đừng quên màu kẻ mắt cũng phải trùng màu với chân mày nhé.

 3.3 Phấn mắt

- Người Hàn Quốc họ thường thích sử dụng những màu mắt sáng thường sẽ là màu nâu kết hợp với nhũ. Không chỉ thể hiện được sự năng động, tươi mới, trẻ trung mà còn thể hiện được sự quyến rũ.

 


Nguồn Internet

3.4 Mascara

- Mọi người thường nói rằng “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” vậy nên để có một đôi mắt đẹp thì tuyệt đối không thể thiếu đi hàng mi cong vuốt rồi. Trước khi sử dụng đừng quên kết hợp với kẹp bấm mi nhé, bấm mi sẽ tạo độ cong nhất định cho mi để đến khi bạn vuốt mascara sẽ không chỉ làm dày mà phần mi của bạn cũng cong hơn, giúp cho đôi mắt bạn to tròn và thu hút người đối điện. Và cũng đừng bỏ qua chải hàng mi dưới, có như vậy đôi mắt bạn mới có chiều sâu hơn.

3.5 Má hồng

- Má hồng dạng kem/ nước hoặc bạn có thể sử dụng dạng phấn sẽ là trợ lý đắc lực cho kiểu trang điểm Hàn Quốc vì độ mỏng nhẹ và căng mọng. Đối với phong cách trang điểm tự nhiên như người Hàn Quốc, phấn má sẽ được đánh theo dạng hai hình vòng cung bắt ngang qua mũi, tạo cảm giác ửng hồng tự nhiên.

3.6 Phấn phủ

- Đến đây thì bạn cần sử dụng phấn phủ để giúp bảo vệ lớp trang điểm của mình dưới những tác nhân có thể gây ảnh hưởng.Với loại phấn phủ không màu mỏng, nhẹ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho phong cách trang điểm tự nhiên.

3.7 Son môi

- Cuối cùng thì đương nhiên sẽ là bước mà chúng ta không thể nào thiếu được khi kết thúc phần trang điểm của mình rồi đúng không nòa. Son môi sẽ giúp bạn hoàn thiện nhữn đường nét trên gương mặt, giúp nổi bật phong cách trang điểm và có thể được xem như là “linh hồn” của tổng thể gương mặt sau khi trang điểm.

- Người Hàn Quốc thường dùng đánh son lòng môi nhằm mang lên vẻ đẹp cuốn hút, gợi cảm nhất cho đôi môi của bạn mà vẫn giữ được nét nhẹ nhàng và tự nhiên. Nên chọn màu son gần giống màu môi hoặc sáng hơn sẽ giúp bạn sỡ hữu đôi môi đẹp và tự nhiên nhất.  


Nguồn Internet

 - Những gợi ý tuyệt vời dành cho bạn đó là: màu đào, màu cam, màu hồng nhạt…


Nguồn Internet

Như vậy, sau cách bước cơ bản cho trên thì những bạn mới bắt đầu học trang điểm cũng đã có cho mình một lớp trang điểm nhẹ nhàng kiểu Hàn Quốc cực xinh đẹp tại nhà rồi đấy.