Duyên Dáng Việt Nam

Trịnh Kim Chi - Hạnh phúc đi đôi cùng năm tháng

Tuấn Tuấn • 02-09-2020 • Lượt xem: 9552
Trịnh Kim Chi - Hạnh phúc đi đôi cùng năm tháng

Từng là một gương mặt đình đám của làng giải trí, sau khi kết hôn, Trịnh Kim Chi sẵn sàng từ bỏ ánh hào quang, sang Mỹ định cư và chăm lo cho gia đình nhỏ. Xa cách một thời gian, cô bất ngờ trở lại showbiz nhưng tuyệt nhiên sức hút không hề thuyên giảm. 

Đến thời điểm hiện tại, Á hậu không những có một sự nghiệp vững chắc, một nhan sắc trẻ trung mà cô còn được mọi người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân bền vững trong suốt nhiều năm qua.

Á hậu Việt Nam đầu tiên được phong NSƯT

Sinh trưởng trong một gia đình có 4 chị em, hoàn cảnh khó khăn đã giúp Trịnh Kim Chi sớm biết cách tự lập. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chị chủ động đi xin múa phụ họa cho các hoạt cảnh ở khách sạn Rex mỗi khi có sự kiện diễn ra với mức thù lao chỉ hơn 10.000 đồng. Trong gia đình, Trịnh Kim Chi như một người đàn ông trụ cột, từ việc thay bóng đèn, ổ điện hỏng hay đóng đinh treo mắc áo, … chị đều làm một cách thành thạo.


Trịnh Kim Chi từng dự định sau khi tốt nghiệp sẽ thi vào ngành Y hoặc ngành Luật nhưng chỉ trong một khoảnh khắc bất chợt đã thay đổi cuộc đời của cô.

Vào năm lớp 12, trong một lần đặt chân đến Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM) mượn trang phục biểu diễn cho vũ hội hóa trang, Trịnh Kim Chi tình cờ xem được các nghệ sĩ Hữu Châu, Minh Nhí, … đang tập kịch với nhau. Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, chị nhận ra niềm đam mê của mình với nghệ thuật và giấu gia đình đăng ký dự thi, ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông. 

Theo học khoa Diễn viên, Trịnh Kim Chi sớm bộc lộ năng khiếu của mình khi đầu quân về Đoàn Kịch nói TP.HCM, đi diễn liên tục từ Nam ra Bắc, dù lúc đó còn là một sinh viên. Với nhan sắc có phần nổi bật, Trịnh Kim Chi được nhiều bạn bè mách nước đi thi hoa hậu và được ban tổ chức “Hoa hậu Việt Nam” mời đăng ký tham gia. Tuy nhiên, lúc này cô vẫn chưa đủ tự tin nên đành từ chối. Mãi đến năm 1994, Trịnh Kim Chi mới quyết định đăng ký tham gia sau lần lỡ hẹn “Hoa hậu Việt Nam” hai năm trước đó. 

“Nhà tôi lúc đó không giàu có. Tôi nghĩ, mình đi thi Hoa hậu biết đâu có giải sẽ có tiền. Thực ra, suy nghĩ trong đầu rất là thực tế. Và tôi cũng nghĩ, sau này lập gia đình, có con sẽ nói với chúng rằng mẹ từng thi hoa hậu. Tôi cũng không nghĩ mình sẽ được giải gì đâu” – Trịnh Kim Chi chia sẻ động cơ tham gia cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 1994”.


Từng nhận được lời mời tham gia “Hoa hậu Việt Nam 1992” nhưng Trịnh Kim Chi bất ngờ từ chối. Hai năm sau, sự tự tin và bản lĩnh đã giúp cô quay trở lại với đấu trường nhan sắc lớn nhất Việt Nam.

Mang tiếng đi thi hoa hậu nhưng lúc ấy cô chỉ có 40.000 ngàn đồng đủ để mua một đôi giày, còn về trang phục phải chạy khắp nơi mượn hết người này đến người kia. Tại vòng thi trang phục tự chọn, Trịnh Kim Chi cũng chỉ diện mỗi áo thun và quần jeans vì không có nhiều đồ. Chính sự đơn giản này, cô may mắn được giải Nhất “Hoa khôi miền Nam” và tiếp tục ra Bắc chinh chiến cho vòng thi chung kết. 

Trong đêm chung kết, Trịnh Kim Chi gây ấn tượng với mọi người khi dám cả gan mặc áo dài trắng thêu hoa đỏ kết hợp với quần đỏ. Thời điểm ấy, mọi người quan niệm áo dài chỉ được phép mặc với quần màu trắng hoặc là màu đen. Có thể nói, Trịnh Kim Chi là người đầu tiên đã sáng tạo và khởi xướng cho trào lưu thời trang áo dài lúc bấy giờ.

“Tôi là người đầu tiên sáng tạo ra mẫu đó. Người may lúc đầu không đồng ý may theo ý tưởng này, họ bảo trước nay chưa ai kết hợp như vậy, nhìn rất kỳ cục. Tôi lại muốn lạ, không đụng hàng với ai. 

Khi tôi mặc đi thi, các nhà thiết kế nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ dị nhưng khi kết hợp với ánh đèn sân khấu thì lại cực hiệu quả. Và những đêm thi sau đó, bắt đầu xuất hiện các mẫu áo dài tương tự như vậy, mở ra một xu hướng mới luôn” – Trịnh Kim Chi nói.


Trở thành Á hậu 2 “Hoa hậu Việt Nam 1994” đã mở ra bước ngoặt lớn trong con đường phát triển sự nghiệp của nữ diễn viên.

Với nét đẹp đậm chất Á đông cùng phần thể hiện xuất sắc, Trịnh Kim Chi chiến thắng giải phụ “Người đẹp ứng xử hay nhất” và được gọi tên cho ngôi vị Á hậu 2 “Hoa hậu Việt Nam 1994”. Danh hiệu danh giá này đã mở ra cho cô sinh viên của Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 nhiều cánh cửa mới và cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp của mình. 

Giai đoạn hậu cuộc thi, nàng Á hậu hoạt động vô cùng năng nổ với hàng loạt lời mời chụp ảnh thời trang, ảnh lịch, làm MC, tham gia đóng phim truyền hình, … Bên cạnh đó, cô còn được mệnh danh là “Nữ hoàng bikini ảnh lịch” đầu tiên của Việt Nam vào thập niên 90 với những bộ ảnh lịch mặc bikini chụp ở biển, hồ bơi cùng xe mô tô phân khối lớn. Những bộ ảnh lịch này rất được nhiều người ưa chuộng, họ săn lùng, mua về để treo nhà và trang trí. Cứ đến dịp gần cuối năm, cô được các nhiếp ảnh book lịch chụp bikini liên tục, một tuần đi biển hai đến ba ngày, một ngày mặc 20 đến 30 bộ bikini là một chuyện hết sức bình thường. 

Song song đó, ở lĩnh vực phim ảnh, người đẹp bắt đầu tỏa sáng qua các bộ phim như “Những đứa con thành phố”, “Những nẻo đường phù sa”, “Sóng gió thương trường”, … Còn riêng với sân khấu kịch, Trịnh Kim Chi ghi dấu ấn trong các vở “Loài hoa bất tử”, “Bước qua lời nguyền”, “Rặng trâm bầu”, “Một thời để nhớ”,… Ngoài ra, người đẹp còn là một mẩu của nhóm “Tứ ca ngẫu nhiên” - Nhóm hát gây bão những năm đầu 2000, mở đầu trào lưu “người đẹp hát” sau này với các thành viên Trịnh Kim Chi, Trương Ngọc Ánh, Chung Vũ Thanh Uyên và Minh Anh.


Năm 2014, Á hậu Trịnh Kim Chi được xét tặng danh hiệu NSƯT cho những cống hiến nghệ thuật trong nhiều năm làm nghề.

Trải qua hơn hai thập kỷ, Trịnh Kim Chi luôn cống hiến hết cho mình nghệ thuật với các vai diễn trên phim, trên sân khấu cùng nhiều huy chương, thành tích nổi bật trong các kỳ liên hoan. Với những đóng góp này, Á hậu được xét tặng danh hiệu NSƯT trong năm 2014. Và là Á hậu Việt Nam đầu tiên và duy nhất đến thời điểm hiện tại được phong tặng danh hiệu này. 

Mới đây nhất, nữ diễn viên cũng vừa nhận được tin vui khi cô nhận chức Phó chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cùng với đó, Trịnh Kim Chi được trao tặng bằng khen “Công dân tiêu biểu” tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và giành Huy chương Vàng tại “Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2020” qua vai diễn nữ chiến sĩ công an trong vở kịch “Ai ngoại phạm”. Những thành công trên không chỉ giúp sự nghiệp của nữ diễn viên phát triển mà còn tiếp thêm nguồn động lực, giúp Trịnh Kim Chi ngày càng nỗ lực nhiều hơn.


Trịnh Kim Chi rạng rỡ bên cạnh giải thưởng Huy chương Vàng tại “Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2020”.

Bên cạnh công việc diễn xuất, Trịnh Kim Chi còn là một người đẹp đa tài ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Cô lấn sân làm đạo diễn, mở trung tâm đào tạo học viên và cả một sân khấu kịch mang tên mình với mong muốn tạo ra một môi trường ươm mầm các tài năng trẻ cũng như gìn giữ truyền thống về loại hình nghệ thuật này. Không những thế, người đẹp còn đầu tư kinh doanh các dịch vụ chăm sóc và làm đẹp cho phái nữ. 

Dẫu trăm công ngàn việc luôn túc trực, bủa vây nhưng Trịnh Kim Chi không bao giờ quên trọng trách của một Á hậu. Cô luôn tích cực trong các công tác thiện nguyện, các chương trình đóng góp vì cộng đồng cũng như đứng lên kêu gọi mọi người đóng góp, giúp đỡ những trường hợp khó khăn. 


Dù đã gần độ tuổi ngũ tuần nhưng đến nay Trịnh Kim Chi vẫn là một biểu tượng nhan sắc trẻ mãi với thời gian.

Dù đến nay đã trải qua hơn 20 năm kể từ ngày lên ngôi Á hậu, nhưng Trịnh Kim Chi vẫn không cho phép mình nghỉ ngơi, với những hoạt động cá nhân nổi bật. Song hành cùng với đó, còn là những đóng góp thiết thực, to lớn cho nền nghệ thuật nước nhà và cộng đồng. Thành công của ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng với Trịnh Kim Chi, khi bản thân chị đã luôn luôn cố gắng, không chọn cách “an phận” mà hoạt động chăm chỉ cho đến tận ngày hôm nay.

Hạnh phúc viên mãn bên người chồng tâm lý

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật đồ sộ, Trịnh Kim Chi còn được nhiều người hâm mộ bởi hạnh phúc hôn nhân trong nhiều năm qua. Kết hôn vào năm 2000, phu quân của Á hậu là Võ Trấn Phương, một doanh nhân có tiếng trong ngành xuất nhập khẩu nhựa. Hậu kết hôn, Trịnh Kim Chi chia tay khán giả Việt Nam, cô khăn gói theo chồng sang Mỹ định cư trong sự tiếc nuối của nhiều khán giả.


Kết hôn vào năm 2000, Trịnh Kim Chi và ông xã Võ Trấn Phương đã ở bên nhau gần 2 thập kỷ.

Được một thời gian, máu nghề đã thôi thúc Trịnh Kim Chi quay trở về quê nhà hoạt động, người có công lớn nhất trong phi vụ này chính là ông xã của nữ diễn viên. Những ngày trên đất Mỹ, dù cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc nhưng Trịnh Kim Chi cảm thấy nhớ sân khấu, nhớ trường quay một cách da diết. Tuy nữ diễn viên không hề nói ra hay thể hiện nhưng đều không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của ông xã. 

Anh âm thầm tìm cách thu xếp việc làm ăn tại nước ngoài và chủ động bày tỏ ý định về Việt Nam sinh sống. Trước đề nghị này, Á hậu rất bất ngờ nhưng cô là một người thuộc tuýp phụ nữ sống vì gia đình, chồng bảo gì sẽ nghe đó, không bao giờ cãi lại. Đó cũng là một phẩm chất mà ông xã Trịnh Kim Chi rất nể nang vợ mình, anh rất tâm lý, yêu thương và hết lòng ủng hộ vợ mình. 

“Chuyện về Việt Nam cũng là chồng tôi muốn. Anh bảo về thì tôi về. Lúc đó, ba mẹ tôi và ba mẹ anh Phương đều ở Việt Nam. Ba mẹ đều lớn tuổi, chẳng biết đau yếu thế nào. Lúc đó, ba anh Phương đang phải nằm một chỗ nữa.

Khi về Việt Nam rồi, tôi được mời tham gia rất nhiều show. Công việc kín mít. Lúc đó anh Phương mới bảo “đó cũng là lý do mà anh kêu em về” – Trịnh Kim Chi chia sẻ.


Gia tài quý giá nhất của Á hậu là hai cô công chúa bé nhỏ, Khánh Ngân và Ánh Vy.

Không những là một người đàn ông mẫu mực, ông xã của Á hậu còn là một người rất biết cách tạo bất ngờ cho nữ diễn viên, nhất là vào những ngày đặc biệt. Dịp Valentine năm ngoái, anh tặng vợ mình một chiếc nhẫn kim cương có giá trị vô cùng đắc giá khiến nữ diễn viên “ngộp thở” trong hạnh phúc. 

Sinh nhật tuổi 47 của Trịnh Kim Chi, anh cũng đã mạnh tay mua tặng vợ mình một căn biệt thự ở quận 7, rộng 200m2 với lời nhắn cực kỳ tình cảm. Hay trong dịp sinh nhật mới đây, Á hậu cũng tiếp tục nhận được hai chiếc túi xách hàng hiệu đến từ ông xã của mình. Đáp lại tình cảm của chồng, Trịnh Kim Chi không tặng những món quà đắt tiền, cô thường mua cho anh những món đồ theo sở thích và nhu cầu cá nhân. Bởi hơn ai hết, Trịnh Kim Chi mới chính là người hiểu rõ tính cách lẫn suy nghĩ của chồng mình.


Gia đình Trịnh Kim Chi quay quần bên nhau trong dịp sinh nhật mới đây của nàng Á hậu.

Là Á hậu của một cuộc thi nhan sắc bậc nhất quốc gia, Trịnh Kim Chi không chọn cách gò ép bản thân mình vào hình mẫu an toàn như nhiều người đẹp khác. Chị vẫn tham gia nghệ thuật đều đặn ở nhiều vai trò khác nhau. Và những cống hiến hết mình cho nghệ thuật đã được đặt để xứng đáng qua danh hiệu NSƯT.

Trong cuộc sống hiện đại, hối hả và nhiều áp lực như hiện nay, vai trò của người phụ nữ trong gia đình rất quan trọng. Trịnh Kim Chi không những làm tốt công việc nghệ thuật mà còn hoàn thành tròn bổn phận của một người vợ, người mẹ chăm lo chu toàn cho gia đình. May mắn hơn hết, bên cạnh Trịnh Kim Chi luôn có một trợ thủ đắc lực là ông xã luôn biết thông cảm, thấu hiểu và san sẻ từng chút một. Chính điều này đã tạo nên tiền đề giúp Á hậu ngày càng thăng hoa và thành công hơn.


Mới đây, Trịnh Kim Chi gây chú ý với khán giả khi tái xuất màn ảnh nhỏ qua vai diễn bà Hương trong bom tấn truyền hình “Gạo nếp gạo tẻ 2”.

Hiện tại, Trịnh Kim Chi đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, viên mãn bên cạnh gia đình và người thân. Điều đó không phải muốn là có, ngược lại chị đã chấp nhận đánh đổi, hy sinh rất nhiều trước những khó khăn và thách thức lớn. Showbiz Việt không hiếm những người đẹp là Hoa hậu, Á hậu nhưng tìm một người vừa thành công trong sự nghiệp, vừa có hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, thì đến nay chỉ có mỗi Trịnh Kim Chi là người làm được cả hai điều này.