Duyên Dáng Việt Nam

Trợ lý số 1 của HLV Park Hang-seo dẫn dắt tuyển U22 VN tại SEA Games 30

Sky • 23-02-2019 • Lượt xem: 868
Trợ lý số 1 của HLV Park Hang-seo dẫn dắt tuyển U22 VN tại SEA Games 30

Trợ lý số 1 của HLV Park Hang Seo ở ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam – ông Lee Young-jin vừa được VFF lựa chọn dẫn dắt U22 Việt Nam chinh phục HCV SEA Games 30 tại Philippines vào tháng 11 tới.

Trước đó, đích thân HLV trưởng Park Hang Seo đã tiến cửa ông Lee Young-jin với VFF. Chia sẻ trên tờ DongA của Hàn Quốc, ông Park nói: “Để trợ lý Lee Young-jin dẫn dắt một trong hai đội tuyển Việt Nam chẳng phải là ý tưởng hay sao? Ông ấy đã cùng tôi kinh qua rất nhiều thử thách với bóng đá Việt Nam”.

Lãnh đạo VFF đánh giá cao ý kiến đóng góp, tinh thần trách nhiệm cũng như tâm huyết của HLV Park Hang Seo đối với bóng đá Việt Nam. Việc lựa chọn HLV Lee Young-jin cầm quân tại SEA Games 30 cũng chính là giải pháp đã được lãnh đạo VFF bàn thảo và tính toán.

Ông Lee Young-jin sinh 27/10/1963 tại Seoul, Hàn Quốc. Ông bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp năm 1986. 

Khi mới 23 tuổi, ông Lee được đá chính ngay trận mở màn của Hàn Quốc gặp Bỉ trong khuôn khổ bảng E World Cup 1990. 4 năm sau đó, Lee Young Jin có tên trong đội hình xuất phát của Hàn Quốc trong cả 3 trận vòng bảng World Cup 1994.

Tiền vệ Lee Young Jin khoác áo đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 1994

Đó là giải đấu mà Hàn Quốc có nhiều cải thiện về hình ảnh, sức mạnh khi họ hòa Bolivia 0-0, đặc biệt là hòa 2-2 trước Tây Ban Nha sau khi bị đối phương dẫn trước 2-0. Nên nhớ trận đấu đó, Tây Ban Nha có rất nhiều ngôi sao như Fernando Hierro, Luis Enrique, Julen Guerrero… Trong vai trò tiền vệ, Lee Young Jin thường xuyên nhận được sự tin tưởng của HLV trưởng Kim Ho.

Năm 1997, ông vừa sắm vai cầu thủ, vừa là HLV ở CLB Anyang LG Cheetahs và sau đó là FC Seoul. Năm 2015, ông từng dẫn dắt Daegu FC tranh tài ở K-League.

Ông Lee Young-jin sát cánh cùng HLV Park Hang Seo ngay từ giai đoạn đầu tiên ở Việt Nam và cùng nhà cầm quân đồng hương liên tiếp gặt hái thành công với ngôi Á quân U23 châu Á, lọt vào bán kết Asiad 18, vô địch AFF Suzuki Cup 2018 và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019. Ông được HLV Park Hang Seo coi là "bộ não" của mình.