Duyên Dáng Việt Nam

Trọng tài Lập từng 'bẻ còi' ở V-League và chửi cầu thủ

Dương • 16-09-2018 • Lượt xem: 848
Trọng tài Lập từng 'bẻ còi' ở V-League và chửi cầu thủ

Ông Trần Văn Lập, người vừa "bẻ còi" trận Bình Dương - Quảng Ninh ở vòng 22 V-League, từng mắc lỗi tương tự.

Trọng tài Trần Văn Lập đã mắc nhiều lỗi không bình thường khi điều khiển trận Bình Dương - Quảng Ninh. Ông thổi hai quả phạt đền không rõ ràng, quên rút thẻ đỏ với cầu thủ và tước bàn thắng của Bình Dương

Trước đó, ở trận Long An - Thanh Hoá  vòng 23 V-League 2017, tiền đạo Wander Luiz đón đường chuyền của đồng đội rồi dứt điểm tung lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng của Thanh Hóa. Trọng tài chính Trần Văn Lập công nhận bàn thắng, các cầu thủ Long An mừng bàn gỡ hoà 1-1.

Tuy nhiên, trong thoáng chốc, trước sức ép của cầu thủ Thanh Hoá cho rằng, tiền đạo đối phương ghi bàn trong tư thế việt, ông Trần Văn Lập chần chừ, ra đường biên hội ý với trọng tài biên Nguyễn Lâm Minh Đăng, người không phất cờ việt vị. Trao đổi xong, ông Lập vào sân và "bẻ còi", tước bàn thắng của Long An. Đội chủ nhà sau đó chung cuộc thua 0-2.

Từ sự cố này, VPF sau đó quyết định không mời tổ trọng tài điều khiển trận đấu này bắt ở ba vòng cuối V-League 2017. Nhưng sang mùa 2018, họ vẫn tiếp tục tín nhiệm ông Trần Văn Lập.

Cũng trong năm 2017, cựu cầu thủ An Giang, Trường An lên trang cá nhân "tố" trọng tài Lập dàn xếp tỷ số ở giải Hạng Nhất 2011-2012, cùng lời lẽ thô tục và đe doạ cầu thủ. Theo Trường An, đó là trận An Giang làm khách của Nam Định tại Thiên Trường. An Giang khi đó đang có cơ hội lên V-League,  còn Nam Định đang có nguy cơ xuống Hạng Nhì. Sau hiệp một, trọng tài Lập điều khiển trận đấu tốt, và Nam Định dẫn 2-0. Nhưng sang hiệp hai, khi đội khách gỡ hoà 2-2, và trọng tài Lập bắt đầu bốc lộ nhiều sai sót.

Theo Trường An, khi bị cầu thủ Nam Định phi hai chân phạm lỗi, cầu thủ An Giang, Huỳnh Tấn Hùng bật dậy, xô đối phương để phản ứng, thì bị trọng tài Lập phạt thẻ đỏ, còn cầu thủ Nam Định chỉ bị thẻ vàng. Khi lao lên bảo vệ đồng đội, thủ môn Trường An cũng bị thẻ vàng kèm theo lời hăm doạ của ông Lập: "Mày có đá thì im, tao bắt thế mày làm gì tao. Mày muốn tao cho mày cái thẻ đỏ không?".

Bị ức chế và thiếu người, An Giang sau đó thua 2-3. Ông Lập cũng từng bị các HLV của Long An, Sài Gòn FC phản ứng dữ dội vì cách điều khiển thiếu chính xác.