Duyên Dáng Việt Nam

Trương Hồ Phương Nga từ chối 3 luật sư ở phiên sơ thẩm

L. Phương • 15-06-2018 • Lượt xem: 1139
Trương Hồ Phương Nga từ chối 3 luật sư ở phiên sơ thẩm

Ngày 11-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can đối với Trương Hồ Phương Nga (31 tuổi, hoa hậu người Việt tại Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung (ngụ tại TP.HCM) sau một thời gian tạm đình chỉ.

Luật sư Nguyễn Văn Dũ cho biết ông không còn tham gia bảo vệ cho bị can Trương Hồ Phương Nga trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Trước đó, Trương Hồ Phương Nga đã có đơn từ chối luật sư gửi đến cơ quan điều tra để thông báo về việc từ chối 3 luật sư đã tham gia bào chữa cho cô ở phiên tòa sơ thẩm. Đó là các luật sư Nguyễn Văn Quynh, Phạm Văn Cương thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội và luật sư Nguyễn Văn Dũ, Đoàn Luật sư TP.HCM.

Trương Hồ Phương Nga trong phiên xử tại tòa năm 2017

Trương Hồ Phương Nga cho rằng tất cả các phát ngôn hoặc hành động của bà Hồ Mai Phương (mẹ của Nga) đều không xuất phát từ ý kiến của Nga, cũng không có việc hai mẹ con bàn bạc từ trước. Trương Hồ Phương Nga muốn tường trình vấn đề này để cơ quan điều tra biết và cân nhắc khi xử lý vụ án.

Một số chứng cứ mới của vụ án đã được các luật sư của bị cáo Nga nộp cho tòa, vì vậy Hội đồng xét xử đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Quá trình điều tra bổ sung, do thời hạn điều tra đã hết nên cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra đối với hai bị can Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung.

Ngày 11-6, cơ quan điều tra đã có quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra với cả hai bị can.