Duyên Dáng Việt Nam

Trương Ngọc Ánh - 'Bà trùm điện ảnh Việt' từng lên ngôi Hoa hậu ở tuổi 16

Châu Tuấn • 04-05-2020 • Lượt xem: 2729
Trương Ngọc Ánh - 'Bà trùm điện ảnh Việt' từng lên ngôi Hoa hậu ở tuổi 16

Khán giả nhớ đến Trương Ngọc Ánh như là một ngôi sao của điện ảnh Việt Nam qua nhiều bộ phim nổi tiếng như: 'Đồng tiền xương máu', 'Công ty thời trang', 'Áo lụa Hà Đông',... Nhưng ít ai biết rằng cô cũng từng là một hoa hậu rồi chuyển hướng sang lĩnh vực người mẫu khi chỉ mới 16 tuổi.

Nổi tiếng từ thời học sinh

Thời điểm còn là một cô nữ sinh ngồi trên ghế nhà trường, Trương Ngọc Ánh đã gây được sự chú ý với mọi người xung quanh khi sở hữu một vẻ ngoài ấn tượng cùng chiều cao nổi trội. Đặc điểm này đã giúp cô liên tiếp mang về các danh hiệu như giải nhất “Học sinh thanh lịch trường THPT Lý Thường Kiệt” và tiếp đó cũng là giải nhất “Nữ sinh duyên dáng Hà Nội” vào năm 1992. Cùng trong năm này, Trương Ngọc Ánh ghi danh tham gia cuộc thi “Hoa hậu Noel Hà Nội” và cô may mắn giành lấy ngôi vị cao nhất cuộc thi, trở thành hoa hậu khi chỉ mới 16 tuổi.


Thưở ban đầu, Trương Ngọc Ánh gây nhớ thương bởi vẻ đẹp hiện đại pha lẫn một chút phương Tây khiến bao người xao xuyến.

Với những giải thưởng về nhan sắc cùng danh xưng ảnh hậu của trường, cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần khi được anh mời vào vai Diễm trong bộ phim “Em còn nhớ hay em đã quên”. Không xuất hiện quá nhiều nhưng Diễm mà Trương Ngọc Ánh thể hiện đã để lại trong mắt người xem đúng cái chất nàng thơ mà Trịnh Công Sơn đa phần đề cập đến trong một số ca khúc. Cơ duyên này tiếp tục đưa Trương Ngọc Ánh gặp gỡ cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Nhận thấy tiềm năng của cô gái trẻ anh đã giới thiệu cô cho đạo diễn Lưu Huỳnh và cô có ngay vai chính đầu tiên trong bộ phim “Em và Michael Jackson”.

Với những thành công từ trước cùng những kinh nghiệm đã có, Trương Ngọc Ánh tiếp tục tìm kím cơ hội cho bản thân tại cuộc thi “Tìm kiếm người mẫu châu Á”. Tuy không mang về thành tích cao nhưng cô cũng bỏ túi cho mình giải phụ “Người mẫu ăn ảnh”. Đây cũng chính là một trong những tiền đề giúp Trương Ngọc Ánh bước chân vào hoạt động người mẫu chuyên nghiệp. Cô nhận được nhiều lời mời chụp ảnh thời trang, ảnh lịch song song với công việc sải bước trình diễn trên sàn catwalk. Đến năm 1998, Trương Ngọc Ánh cùng Hà Kiều Anh lên đường sang Ai Cập dự thi “Hoa hậu Thời trang Quốc tế” và cả hai đều giành những ngôi vị cao nhất. Hà Kiều Anh trở thành á hậu 1 còn Trương Ngọc Ánh may mắn hơn khi trở thành hoa hậu.


Trương Ngọc Ánh là một trong những gương mặt từng oanh tạc các sàn diễn thời trang trong nước vào những năm cuối của thế kỷ 20 và đầu thập niên năm 2000.

Sự nghiệp ngày một có nhiều tiến triển, Trương Ngọc Ánh tái xuất với khán giả màn ảnh nhỏ qua một số bộ phim truyền hình. Trong số đó một số bộ phim nổi bật có thể kể đến như: "Giã từ dĩ vãng", "Đồng tiền xương máu", "Ngọn nến hoàng cung", "Lục Vân Tiên", … Đặc biệt với vai diễn Mỹ trong phim “Giã từ dĩ vãng” và Lan Anh trong phim “Đồng tiền xương máu” đã gây nên tiếng vang đưa tên tuổi Trương Ngọc Ánh trở nên vụt sáng. Kéo theo đó là sự công nhận tài năng diễn xuất của công chúng dành cho cô.


Đến nay khán giả vẫn không thể nào quên nhân vật Mỹ mà Trương Ngọc Ánh thể hiện trong bộ phim truyền hình “Giã từ dĩ vãng”.

Khi đang ở trền đà sự nghiệp đỉnh cao, khán giả vô cùng ngạc nhiên khi Trương Ngọc Ánh quyết định đi hát. Cô cùng những người bạn cũng là một trong số những hoa hậu, người mẫu có tiếng thời ấy gồm: Trịnh Kim Chi, Minh Anh, và Chung Vũ Thanh Uyên thành lập nhóm nhạc có tên “Tứ ca Ngẫu Nhiên”.

Nhóm được mọi người yêu thích qua một số ca khúc như: "Cổ tích chuyện tình", "Quán vắng xa rồi", "Baby one more time", … được đông giới trẻ yêu thích. Tứ ca Ngẫu Nhiên còn trở thành gương mặt quen thuộc trên các sân khấu biểu diễn lớn, đặc biệt là sân khấu chương trình biểu diễn “Duyên dáng Việt Nam”.


“Tứ ca Ngẫu Nhiên” – Một trong những nhóm nhạc nữ thành công của V-pop được mọi người yêu thích không thua kém gì so với những nhóm nhạc thời ấy như: Ba con mèo, Tam ca áo trắng, Tik Tik Tak, …

Nhận được nhiều sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả nhưng Tứ ca Ngẫu Nhiên tan rã chỉ vài năm sau đó. Tuy “tuổi thọ” của nhóm có phần ngắn ngủi nhưng chính Trương Ngọc Ánh và những người bạn của mình là người mở đường cho trào lưu “người đẹp hát” mà những cái tên tiêu biểu sau này như: Ngô Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà,… đã dũng cảm tiếp bước và rất thành công.

Cú hích giúp Trương Ngọc Ánh thăng hạng trong lĩnh vực điện ảnh

Sau nhiều năm chinh chiến trên sàn catwalk, Trương Ngọc Ánh hiểu được tuổi thọ của nghề người mẫu sẽ vô cùng ngắn ngủi so với những nghề nghiệp khác. Cô giã từ sàn diễn dần lui về tập trung cho sự nghiệp phim ảnh. Các bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Trương Ngọc Ánh đều nhận được sự thu hút của đông đảo người xem. Đối với Trương Ngọc Ánh, cô không hề bị quy chụp là bình hoa di động mà ngược lại công chúng nhìn nhận đánh giá rất tích cực về khả năng diễn xuất của cô.

Đến năm 2006, Trương Ngọc Ánh tái ngộ cùng đạo diễn Lưu Huỳnh trong phim điện ảnh “Áo lụa Hà Đông”. Trong phim Trương Ngọc Ánh đảm nhận vai Dần, một hình mẫu gần giống với nhận vật chị Dậu trong tác phẩm văn học “Tắt đèn”. Phim được lấy bối cảnh những năm 1954 trong tình hình xảy ra cuộc kháng chiến chống Pháp. Sự hỗn loạn của chiến tranh khiến Dần cùng chồng mình chạy tất tả vào Nam nhằm tìm cuộc sống mới, an cư lập nghiệp. Người tính không bằng trời tính, cả hai vợ chồng dừng chân tại vùng đất Hội An. Tại nơi đây, vợ chồng Dần cùng thứ tài sản duy nhất là chiếc thuyền nhỏ dùng để đi cào hến kiếm cơm sống qua ngày. Tình yêu của cả hai được vun đắp bằng sự ra đời của 4 đứa trẻ nhưng nhà nghèo đẻ lắm thì tiền đâu mà nuôi. Dần đành phải cắn răng đi làm vú nuôi để kím tiền lo cho các con ăn học. Trớ trêu thay, sữa của Dần không phải để nuôi cho một em bé mà là nuôi cho một lão già sắp “gần đất xa trời” ngày ngày được bú qua một khe tròn được chuẩn bị sẵn. Bi kịch nối tiếp bi kịch khi Dần phải chứng kiến nỗi đau của chiến tranh mà đau đớn nhất là nỗi đau của một người mẹ mất con của mình.


“Áo lụa Hà Đông” là một phim đầy thử thách dành cho Trương Ngọc Ánh khi vai diễn của cô được đánh giá là khá nặng ký.

Khi phim thông báo Trương Ngọc Ánh sẽ đảm nhận vai Dần đã có không ít ý kiến lo ngại cô sẽ không lột tả hết được hình ảnh của một người phụ nữ Bắc Bộ kiên cường, hy sinh, gồng gánh hết tất cả cho gia đình. Khả năng diễn xuất được nhìn nhận nhưng với một bộ phim về đề tài chiến tranh kèm theo tâm lý, cảm xúc lên xuống liên tục càng khiến mọi người thêm phần hoài nghi. Trước những sự hoang mang cùng những nghi ngại không còn gì khác ngoài việc chờ đợi phim được ra mắt. Và thực sự mọi người đã sai khi vai Dần được Trương Ngọc Ánh thể hiện vô cùng xuất thần.

Tạm quên vẻ đẹp bề ngoài của mình, Trương Ngọc Ánh hóa thân thành một người phụ nữ lam lũ tảo tần cùng những nỗi đau dằn xé trong nội tâm. Cô gần như sống cùng với nhân vật, người ta cảm nhận được nỗi buồn u uất được lột tả hết qua gương mặt trong cái khổ lực bất tong tâm khi Dần phải thốt lên câu: “Bây giờ có phải đi làm đĩ để nuôi chúng ăn học nên người, em cũng không tiếc gì phần em”. Hay trường đoạn Dần ôm lấy xác đứa con gái xấu số gào thét lên như điên loạn giữa đống tro tàn đổ nát của chiến tranh đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả. Trương Ngọc Ánh làm cho khán giả đau nhói ở con tim, cái cảm giác nghẹn ngào nơi cõi lòng cùng với đó là sự ám ảnh bi thương về những cuộc chiến tranh tàn khốc.


Sự kết hợp của Trương Ngọc Ánh cùng đạo diễn Lưu Huỳnh đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả khi xem phim “Áo lụa Hà Đông”.

“Áo lụa Hà Đông” đã đưa tên tuổi, vị trí của Trương Ngọc Ánh lên hàng ngũ ngôi sao điện ảnh. Đây cũng được xem là vai diễn để đời trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Thành công này đã mang về giải thưởng “Nữ diễn viên điện ảnh – phim truyền hình được yêu thích nhất” của giải Mai Vàng 2007. Với những thành quả được giới chuyên môn đánh giá cao và khán giả đón nhận nhưng sau “Áo lụa Hà Đông” cô không xuất hiện nhiều trong các dự án phim ảnh. Được biết, trong khoảng thời gian này, Trương Ngọc Ánh bắt đầu tập trung chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh. Tuy dành thời gian cho công việc kinh doanh, thỉnh thoảng khán giả vẫn thấy cô xuất hiện ở một số bộ phim nhưng đa phần là các dòng phim nghệ thuật khá kén chọn khán giả nên không nhận được nhiều sự quan tâm. 

Năm 2014, Trương Ngọc Ánh tái xuất màn ảnh rộng với dự án phim điện ảnh “Hương Ga” mà cô ấp ủ từ lâu. Ngoài việc là một bộ phim mang sự trở lại của Trương Ngọc Ánh sau nhiều năm vắng bóng thì đây là bộ phim lần đầu tiên ngoài đóng chính cô đảm nhận luôn phần sản xuất. “Hương Ga” là bộ phim kể về cuộc đời của một đàn chị giang hồ khét tiếng xứ đất cảng. Sau khi vượt biên bất thành, Diệu trở về sống cùng bà nội nơi xóm ga. Để mưu sinh, Diệu phải đem hương ra chợ bán nhưng điều đó không dễ dàng khi đây là nơi được cai trị bởi những tên giang hồ máu mặt. Nhận ra được quy luật của cuộc sống, Diệu dần thay đổi bản chất con người. Cô bắt đầu bán những món hàng nguy hiểm hơn và móc nối với các anh chị băng đản khác nhằm sinh tồn và có vị trí trong thế giới ngầm. Cũng chính từ đây, hình ảnh cô bé Diệu dần chết đi và thay vào đó là một bà trùm gian hồ máu mặt “Hương Ga” ngày một nắm trong tay thế lực mạnh mẽ khiến nhiều người khiếp sợ. 


“Hương Ga” đánh dấu sự thay đổi hình ảnh mới của Trương Ngọc Ánh trong thể loại phim hành động.

Khi thời điểm dòng phim hài đang thống trị toàn bộ các cụm rạp trên khắp cả nước thì sự trở lại của Trương Ngọc Ánh cùng “Hương Ga” được xem như là một sự mạo hiểm nhưng không hề thua kém bất kỳ phim nào khác. 

“Hương Ga” đã cho khán giả nhìn thấy một hình ảnh mới của Trương Ngọc Ánh khi cô được thể hiện những pha hành động đẹp mắt khác xa với hình ảnh trước đây. Bộ phim cũng mang về cho Trương Ngọc Ánh giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại lễ trao giải “Cánh diều 2014” và “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” tại LHP Toàn cầu 2015 (Festival of Globe Awards 2015).

Dù xuất thân là một hoa hậu, người mẫu nhưng có thể thấy sự nghiệp diễn xuất của cô không hề thua kém bất kỳ diễn viên chuyên nghiệp nào. Trương Ngọc Ánh đã không ngừng nỗ lực thay đổi hình ảnh qua nhiều thể loại vai khác nhau mang đến sự đa dạng trong cách diễn xuất. Bên cạnh đó, cô luôn là người làm việc có tâm khi luôn chọn những kịch bản tốt, chất lượng, tôn trọng người xem, không chạy theo xu hướng thị trường đánh mất cái chất của bản thân. Đó chính là hình mẫu của một ngôi sao điện ảnh đích thực mà công chúng nhìn thấy ở Trương Ngọc Ánh.

Nhan sắc trẻ hóa, thăng hoa cùng sự nghiệp

Thành công ở nhiều vai trò khác nhau giúp Trương Ngọc Ánh trở thành gương mặt sáng giá được các chương trình mời ngồi ghế giám khảo ở một số cuộc thi lớn về nhan sắc, thời trang và điện ảnh như: “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011", "Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014", "Project Runway”,… 

Đặc biệt năm 2017, Trương Ngọc Ánh quay lại làng người mẫu khi cô đảm nhận vai trò host cho chương trình Vietnam’s Next Top Model – Allstar. Điều này đã khiến giới điệu mộ thời trang vô cùng thích thú nhưng cũng có không ít ý kiến trái chiều dành cho cô. Theo như một nguồn tin tiết lộ thì ở một số mùa trước nhà sản xuất từng ngỏ lời mời Trương Ngọc Ánh cho vai trò này nhưng vì nhiều lý do cô đã từ chối. Riêng với mùa giải Allstar với sự trở lại của các người mẫu cùng những thay đổi mới mẻ đã thuyết phục được “chị đại” trong làng mẫu từng oanh tạc các sàn diễn thời trang quay trở lại giúp các đàn em hướng đến hình mẫu chuẩn mực mới mà người mẫu nên cần thay đổi.


Trương Ngọc Ánh không khiến người xem thất vọng trong vai trò host cho chương trình Vietnam’s Next Top Model – Allstar.

Năm 2019, Trương Ngọc Ánh đến Hàn Quốc tham dự lễ trao giải “Seoul International Drama Awards”. Tại đây ngoài việc được sánh bước trên thảm đỏ cùng các ngôi sao nổi tiếng của nước bạn, cô còn thu hút đông đảo báo giới truyền thông với vẻ ngoài xinh đẹp và khả năng giao lưu bằng tiếng Anh. May mắn mỉm cười với Trương Ngọc Ánh khi cô được xướng tên cho hạng mục “Ngôi sao châu Á” với những đóng góp tích cực cho điện ảnh nước nhà và được bạn bè quốc tế công nhận.


Khán giả Việt Nam tự hào về Trương Ngọc Ánh khi cô được xướng tên trong lễ trao giải “Seoul International Drama Awards” với giải thưởng “Ngôi sao châu Á”.

Trước đó một năm, Trương Ngọc Ánh may mắn được đạo diễn người Mỹ Ernie Barbarash mời tham gia bộ phim “Abduction”. Trong phim cô đóng vai nữ chính, một vị bác sĩ người Việt điều trị cho một chàng trai người Mỹ khi anh đang sống ở năm 1985 nhưng lại bị lạc đến tương lai vào năm 2018 và giúp anh tìm hiểu những vấn đề xảy ra trong quá khứ. Trong bộ phim này, Trương Ngọc Ánh có dịp đóng chung cùng ngôi sao Hollywood Scott Adkins, ngôi sao phim hành động Hong Kong An Chí Kiệt, ... đây chính là vinh dự cũng như cơ hội lớn dành cho cô. 

Không chỉ có thế, trong năm 2019, Trương Ngọc Ánh được xướng tên ở giải thưởng “Nữ diễn viên châu Á xuất sắc nhất” cho vai diễn trong bộ phim “Abduction” tại LHP Quốc tế New Vision International Film Festival - NVIFF 2019  diễn ra ở Hà Lan. Một lần nữa Trương Ngọc Ánh tiếp tục làm nức mũi người hâm mộ và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả tại Việt Nam và bạn bè trên thế giới.


Trương Ngọc Ánh liên tiếp gặt hái các giải thưởng mang tầm cỡ quốc tế với những cống hiến và nỗ lực của bản thân qua các bộ phim mà cô tham gia.

Sau cuộc hôn nhân 10 năm cùng diễn viên Trần Bảo Sơn đến nay nữ diễn viên “Áo lụa Hà Đông” vẫn chọn cho mình cuộc sống độc thân bên cạnh cô con gái Bảo Tiên. Cô và chồng cũ vẫn giữ mối liên hệ với nhau như những người bạn thân thiết ở ngoài đời.

Trương Ngọc Ánh khiến mọi người nể phục khi cô cho mọi người nhìn thấy hình ảnh của một người phụ nữ bản lĩnh, giỏi giang khi bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều hoàn thành tốt. Ngoài ra, cô cũng nắm trong tay một khối tài sản có giá trị sau nhiều năm hoạt động kinh doanh. Bên cạnh tham gia đóng phim, bắt tay vào kinh doanh thì cô còn là một nhà sản xuất phim mát tay khi cho ra mắt thành công một số bộ phim như: "Truy sát", "Vệ sĩ Sài Gòn", "Sắc đẹp ngàn cân",… nhận về rất nhiều phản hồi tích cực.


Nhìn Trương Ngọc Ánh ở thời điểm hiện tại nhiều người bất ngờ khi cô đã bước qua độ tuổi 40 nhưng nhan sắc vẫn đỗi xinh đẹp đến ngỡ ngàng.

Bước qua độ tuổi 40, Trương Ngọc Ánh vẫn giữ cho mình một nhan sắc thu hút mọi ánh nhìn khiến nhiều người cũng phải ghen tỵ. Dù xuất hiện ở bất cứ đâu, Trương Ngọc Ánh cũng đều trở thành tâm điểm của công chúng, đây là điều mà không phải sao nữ nào cũng có thể làm được. Trương Ngọc Ánh đã giữ vững được độ "hot" của mình, biết cách ứng phó và thích nghi với sự thay đổi hằng ngày của giới giải trí. Vậy nên, một lời khen ngợi dành cho người đẹp họ Trương là điều xứng đáng để ghi nhận sự cống hiến và nữ nỗ lực của cô dành cho nghệ thuật nước nhà.

Sắp tới, khán giả sẽ được nhìn ngắm Trương Ngọc Ánh trên màn ảnh rộng khi cô quay trở lại cùng dự án phim điện ảnh “Hương Ga” phần 2 cùng với đó cô tiếp tục sản xuất cho ra mắt dự án phim “Trưng Vương”. Hiện tại những bộ phim này đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ sớm ra mắt khán giả trong thời gian tới.