Duyên Dáng Việt Nam

Trường thi ở Sài Gòn chỉ có một thí sinh

Thành • 26-06-2018 • Lượt xem: 710
Trường thi ở Sài Gòn chỉ có một thí sinh

Cả hội đồng thi trường THPT Nguyễn Quang Sáng (TP.HCM) chỉ có một thí sinh dự thi môn tổ hợp Khoa học Tự nhiên.

Sáng 26/6, các sĩ tử 10X bước vào ngày thi thứ 2 THPT quốc gia 2018 với bài Khoa học Tự nhiên, gồm 3 môn Lý, Hóa, Sinh. Năm nay, toàn quốc có 341.576 thí sinh đăng ký bài thi Khoa học Tự nhiên. Thí sinh tự do có thể tự chọn môn thi trong bài tổ hợp. Do đó, sáng nay, nhiều điểm thi vắng thí sinh hơn nhiều so với ngày đầu.

Truong thi o Sai Gon chi co mot thi sinh hinh anh 1

Một thí sinh, một phòng thi tại hội đồng trường THPT Phạm Văn Sáng. Ảnh: PL.

Tại điểm thi trường THPT Phạm Văn Sáng (huyện Hóc Môn, TP.HCM), chỉ có một thí sinh dự thi sáng 26/6. 

Đó là em Phạm Ngọc Quỳnh Như, học sinh trường THPT Bà Điểm (TPHCM). Lãnh đạo điểm thi trường Phạm Văn Sáng cho biết em Phạm Ngọc Quỳnh Như đăng ký thi cả 2 bài tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. Như vậy, không chỉ trong sáng nay mà cả trong buổi thi Khoa học Xã hội, điểm thi này vẫn chỉ có một thí sinh và một phòng thi duy nhất.

Được biết, điểm thi THPT Phạm Văn Sáng dành cho các thí sinh tự do nên dẫn đến trường hợp đặc biệt này.

Dù chỉ có một thí sinh, theo quy chế, điểm thi vẫn có đầy đủ bộ phận phục vụ từ điện lực, công an, hai giám thị, lãnh đạo điểm thi phục vụ cho thí sinh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công.