Khám phá

Tuổi thanh xuân - Bạn có đang sống đúng cách

Zenleiz • 20-12-2017 • Lượt xem: 4106
Tuổi thanh xuân - Bạn có đang sống đúng cách

Sống trên đời đưa đến cho ta rất nhiều những sự lựa chọn, không có sự lựa chọn hay quyết định nào là hoàn hảo cả mà chỉ là những việc mình làm cho lựa chọn đó có đúng hay không mà thôi.

Có nhiều người vẫn đang băn khoăn, hoang mang đi tìm cho mình ý nghĩa đích thực của cuộc sống - nhưng có lẽ hiếm ai biết rằng một trong những quãng thời gian đẹp nhất và cho ta nhiều bài học đầy ý nghĩa nhất chính là tuổi trẻ - tuổi thanh xuân.
Tuổi thanh xuân với nhiều người vẫn luôn là quãng thời gian rất đẹp - bởi đó là tuổi trẻ - tuổi của những ước mơ, khát khao - tuổi mà chúng ta có thể sai để rồi có thể sửa chữa. Nhưng liệu bạn có đang sử dụng tuổi thanh xuân của mình một cách đúng đắn? Nhiều bạn trẻ ở tuổi mười tám, đôi mươi thường mang trong mình rất nhiều những hoài bão, nhưng sau khi ra trường thì lại để mình rơi vào trạng thái hoang mang, bế tắc không biết mình thích gì và có thể làm gì. Rất nhiều bạn trẻ rơi vào trạng thái này và nó thành một vòng luẩn quẩn không thể thoát ra.


 

Có người đã từng nói: Tuổi trẻ hãy làm những gì mình thích, hãy sai nhiều vào vì đây là một cơ hội hiếm có để được trải qua những vấp ngã. Nhưng làm sao để biết mình thích gì, ngay cả khi biết mình thích gì thì cũng chưa chắc có cơ hội để làm khi cuộc sống không còn là một màu hồng như trước nữa, với những bộn bề lo toan và hai chữ “ trách nhiệm” vẫn luôn hiện hữu. 
Vậy nên, bạn trẻ ạ, chúng ta hãy cứ làm những gì mình thích, hãy trải nghiệm nhiều vào để tìm ra niềm đam mê của bản thân bởi nếu không thử thì sao biết được cuộc sống quanh ta thú vị tới nhường nào. Nhưng cũng đừng quên là mình phải sống có trách nhiệm với chính mình và với những người xung quanh, đừng để những chuyện buồn vì một ai đó hay buồn vì mình không hoàn thành được công việc nào đấy làm ảnh hưởng tới mình của hiện tại. Hãy nghĩ đơn giản rằng đó là tuổi thanh xuân, việc thiếu kinh nghiệm là điều không tránh khỏi, có vấp ngã mới có trưởng thành, đó mới chính là ý nghĩa cuộc sống, ý nghĩa tuổi thanh xuân của mỗi người.