Duyên Dáng Việt Nam

Tuyển nữ Việt Nam được thưởng gần 28 tỉ đồng, cá nhân nào được nhận nhiều nhất?

DDVN • 23-02-2022 • Lượt xem: 349
Tuyển nữ Việt Nam được thưởng gần 28 tỉ đồng, cá nhân nào được nhận nhiều nhất?

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa thống kê các đơn vị tặng thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam, gồm cả tiền mặt và hiện vật lên đến gần 28 tỉ đồng.

Nhờ thành tích đặc biệt xuất sắc tại Asian Cup 2022 với tấm vé trực tiếp dự World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam được nhận khoản thưởng lớn nhất từ trước đến nay. Sau SEA Games 30, với tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ đại hội, đội nữ được nhận tiền thưởng vào khoảng 23 tỉ đồng, còn lần này tiền thưởng (gồm tiền mặt và hiện vật), tính đến hết ngày 22.2 là 27 tỉ 904 triệu đồng.


Đội nữ Việt Nam xứng đáng được tôn vinh

Trong đó, nhiều nhất là VFF thưởng tiền mặt 5,5 tỉ đồng; Văn phòng Chính phủ kêu gọi xã hội hóa được 4,5 tỉ đồng. VFF đã thống kê rất chi tiết các khoản thưởng từ các đơn vị tài trợ của đội tuyển và các doanh nghiệp, các đơn vị khác. Nhiều đơn vị thưởng tiền mặt từ 50 triệu đồng, 200 triệu đồng, 1 tỉ đồng, 2 tỉ đồng. Đặc biệt, có nhiều người hâm mộ thưởng trực tiếp cho đội số tiền hơn 500 triệu đồng. Ngoài ra, đội nữ cũng được nhận các khoản thưởng bằng hiện vật như xe ô tô (HLV Mai Đức Chung), xe máy (23 cầu thủ), sản phẩm làm đẹp, sản phẩm sữa, kỳ nghỉ dưỡng…

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đóng 2 lần thuế từ các khoản thưởng, trong đó 10% tiền thuế tập thể, sau đó mỗi cá nhân sẽ nộp 10% thuế thu nhập cá nhân. Riêng HLV Mai Đức Chung nộp 30%, tổng cộng ông nộp 40% tiền thuế.


Thủ môn Kim Thanh được nhận mức A

Sau khi trừ thuế, đội nữ sẽ chia thưởng với các mức đã được đội bàn bạc, thống nhất. Cụ thể, mức A dành cho 12 cá nhân, gồm HLV Mai Đức Chung và 11 cầu thủ có nhiều cống hiến nhất tại Asian Cup nữ 2022: Thủ môn Trần Thị Kim Thanh, Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Thùy Trang, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Thái Thị Thảo.

Mức A- gồm 6 cầu thủ dự bị và thời gian thi đấu ít hơn, số trận thi đấu cũng ít hơn. Mức B gồm các cầu thủ cũng dự bị nhưng chỉ đá vài phút. Ngoài ra còn có mức B-. Cuối cùng là mức C dành cho cầu thủ không đá phút nào.

Đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến tập trung ngày 5.3, chuẩn bị cho SEA Games 31 với mục tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Sau đó đội nữ Việt Nam sẽ dự AFF Cup vào tháng 7 tại Philippines.

Ở đợt tập trung sắp tới của đội nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung dự kiến sẽ có vài thay đổi về nhân sự với việc bổ sung những gương mặt mới.

Theo Trung Ninh/Thanhnien.vn