Duyên Dáng Việt Nam

Tuyển thủ U23 được đề cử làm nòng cốt ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018

Hoàng Nam • 03-05-2018 • Lượt xem: 737
Tuyển thủ U23 được đề cử làm nòng cốt ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018

Sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018, cựu tiền đạo Lê Công Vinh đã có phát biểu đề cử các cầu thủ U23 làm nòng cốt đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Theo kết quả bốc thăm AFF Cup 2018 diễn ra chiều ngày 2/5 vừa qua ĐT Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào. Đây được đánh giá là bảng đấu dễ thở cho hành trình chinh phục tấm HCV tại AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam. Bởi ở bảng đấu còn lại đương kim vô địch Thái Lan nằm cùng bảng B với các đối thủ Indonesia, Philippines, Singapore và đội thắng trong trận đấu play-off giữa Timor-Leste và Brunei.

Tuyen thu U23 duoc de cu lam nong cot DT Viet Nam tai AFF Cup 2018 hinh anh

Tuyển thủ U23 được đề cử làm nòng cốt ĐT Việt Nam

Trao đổi với báo chí trong nước về kết quả bốc thăm của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, cựu đội trưởng Lê Công Vinh cho biết: “Chúng ta đừng quan tâm đối thủ là ai mà chúng ta cần đặt niềm tin vào chính những gì chúng ta có. Bóng đá cần có may mắn, thiên thời, địa lợi nữa, nên rất khó để đoán định”.

Trong cuộc trao đổi của mình, cựu tiền đạo Lê Công Vinh khẳng định bóng đá Việt Nam vừa có khởi đầu năm 2018 thành công khi đội tuyển U23 Việt Nam lần lượt vượt qua những đối thủ mạnh ở đấu trường châu lục để giành vị trí Á quân tại VCK U23 châu Á 2018 tổ chức tại Trung Quốc hồi tháng 1. Do đó, Công Vinh mạnh dạn đề cử lãnh đạo VFF và HLV Park Hang Seo đặt niềm tin vào lứa cầu thủ U23 và lấy đây làm nòng cốt của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 tới đây: “Chúng ta đang có một lứa cầu thủ U23 chất lượng. Họ vừa khẳng định được thực lực ở đấu trường châu Á, nên hãy đặt niềm tin vào họ, vào HLV Park Hang-seo. Hãy lấy các cầu thủ U23 làm nòng cốt bên cạnh những đàn anh có kinh nghiệm để thi đấu ở AFF Cup. Tôi tin, với đội hình trẻ khoẻ cùng các đàn anh chất lượng, chúng ta sẽ thi đấu tốt”.

Công Vinh khẳng định việc đặt niềm tin vào lứa tuyển thủ U23 không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam có thể chơi tốt tại AFF Cup 2018 mà cũng là bước chuẩn bị xa hơn cho VCK Asian Cup 2019 tới đây: “Ngoài ra, chúng ta không nên chỉ đặt niềm tin vào lứa cầu thủ U23 ở AFF Cup này, mà là xem đây là một chân đế lâu dài cho Asian Cup 2019 và xa hơn nữa là các đấu trường thế giới. Chúng ta cần có lộ trình cho họ. Nếu được tập trung cùng nhau dài hơi, lứa cầu thủ này sẽ hình thành một khối, hiểu ý nhau hơn, từ đó, chúng ta sẽ có một đội tuyển Việt Nam tốt trong tương lai”.

Cựu tiền đạo Lê Công Vinh cho biết sau thành công tại VCK U23 châu Á 2018, các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ phải chịu nhiều áp lực, tuy nhiên nếu được tin tưởng, tạo điều kiện các cầu thủ trẻ hoàn toàn có thể trở nên tinh quái hơn để bước ra đấu trường lớn: “Sẽ có chút áp lực khi đã có thành công và được người hâm mộ kỳ vọng. Nhưng tôi tin, nếu chúng ta có một lộ trình phát triển lâu dài cho các em, các em sẽ ngày càng già dặn hơn, quái hơn, tâm lý vững hơn để ra đấu trường lớn. Muốn có được vinh quang, ai cũng phải trải qua những khó khăn, gian khổ, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu trải qua được những vấn đề đó, khi lên đỉnh vinh quanh chúng ta sẽ rất hạnh phúc”.

Kết thúc bài trả lời phỏng vấn của mình, cựu tiền đạo Lê Công Vinh nhấn mạnh: “Bản thân các cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại rất chất lượng, nhưng họ cần phải thi đấu cống hiến mới có thể mang đến niềm vui cho người hâm mộ. Các em có thể không vô địch giải đấu này, nhưng tôi tin chúng ta sẽ thành công nếu đặt niềm tin vào họ, và bản thân tôi tin chu kỳ thành công đang đến với các em”.