Duyên Dáng Việt Nam

Tuyển Việt Nam: Bùi Tiến Dũng chưa đủ "trình" làm thủ môn số 1

Hoàng Long • 21-03-2018 • Lượt xem: 997
Tuyển Việt Nam: Bùi Tiến Dũng chưa đủ "trình" làm thủ môn số 1

Các chuyên gia, HLV thủ môn trong nước đều cho rằng, Bùi Tiến Dũng chưa đủ tầm vóc để giữ vai trò thủ môn số 1 tuyển Việt Nam trong chuyến làm khách tại Jordan.

Chuẩn bị cho trận gặp Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019, HLV Park Hang Seo vừa triệu tập 23 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn là Đặng Văn Lâm, Tiến Dũng và Tuấn Mạnh. Đây là 3 thủ thành đã thể hiện phong độ khá tốt ở 2 vòng V-League vừa qua, và họ cũng từng khoác áo đội tuyển U23 và ĐTQG.

Với những lợi thế riêng, cả ba đang tạo nên cuộc cạnh tranh hứa hẹn rất thú vị ở khung gỗ đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, dưới con mắt chuyên môn của các chuyên gia, cựu thủ môn, Văn Lâm là người xứng đáng nhất. 

Văn Lâm thể hiện màn trình diễn ấn tượng ở 2 vòng Nuti Cafe V-League vừa qua. Ảnh S.N

Theo HLV Vương Tiến Dũng, Văn Lâm đã chứng tỏ được khả năng khi khoác áo ĐTQG trước đây, chưa kể thủ thành này cũng có nhiều năm chinh chiến ở các đội trẻ, ở CLB Hải Phòng.

“Vị trí thủ môn luôn quan trọng nhất đội, và đó phải là người có kinh nghiệm, bản lĩnh. Tiến Dũng đã chơi xuất thần ở giải châu Á vừa qua, nhưng sau giải đấu đó thủ môn này cũng có những chệch choạc nhất định vì mất tập trung, phong độ xuống.

Tiến Dũng còn trẻ, và cậu ấy cần có thêm thời gian để khẳng định mình, khi đó trao suất bắt chính ở ĐTQG cũng không muộn”, cựu HLV Thể Công phân tích.

Còn theo đánh giá của cựu thủ môn Nguyễn Văn Phụng, khôn chỉ có Văn Lâm có phong độ tốt hơn, mà ngay cả Tuấn Mạnh cũng có sự vượt trội so với Bùi Tiến Dũng ở thời điểm hiện tại.

“Tuấn Mạnh là người gần nhất bắt chính ở đội tuyển Việt Nam và thể hiện rất tốt. Trong khi đó Văn Lâm cũng cho thấy kinh nghiệm và bản lĩnh của mình. Cả hai thủ môn này đều xứng đáng được trao suất bắt chính ở trận gặp Jordan sắp tới. 

Tất nhiên, quyền chọn ai trong khung gỗ là của HLV Park Hang Seo, và ông ý có lý do khi đưa ra quyết định của mình”, HLV thủ môn đang thuộc biên chế Cần Thơ cho biết.

Hầu hết giới chuyên môn đều cho rằng Văn Lâm xứng đáng bắt chính ở đội tuyển Việt Nam

Trong khi đó, Quả bóng Vàng Việt Nam 2008 Dương Hồng Sơn đã “đặt cửa” cho Đặng Văn Lâm: “Văn Lâm đã chứng minh cho mọi người thấy đẳng cấp của một thủ môn tuyển quốc gia, là điểm tựa vững chắc cho CLB Hải Phòng.

Cậu ấy ra vào, phản xạ, khả năng chỉ huy hàng thủ, kỹ năng bóng bổng đều rất tốt. Văn Lâm đang là thủ môn tốt nhất V-League hiện tại, lại từng lên ĐTQG, thì chẳng có lý do gì lại không được bắt chính. Nếu so giữa Văn Lâm và Tiến Dũng, thì Dũng chưa thể bằng được”.

Hầu hết các ý kiến đều ủng hộ HLV Park Hang Seo dùng Văn Lâm, tuy nhiên cũng có quan điểm cho rằng cần trao cơ hội cho thủ môn trẻ Bùi Tiến Dũng, nhằm cọ xát, chuẩn bị cho ASIAD 2018 diễn ra vào tháng 8 tới.

Xem màn trình diễn của Đặng Văn Lâm ở trận lượt đi gặp Jordan