Duyên Dáng Việt Nam

U.21 Báo Thanh Niên: Tuổi 21, những bước đi vững tiến

Anh Trần/Theo Một Thế Giới • 27-11-2017 • Lượt xem: 6406
U.21 Báo Thanh Niên: Tuổi 21, những bước đi vững tiến

Sáng nay 27.11 tại Trung tâm Hội nghị Grand Square Bình Dương, tỉnh Bình Dương đã diễn ra buổi họp báo giải bóng đá U.21 quốc gia lần thứ 21.

Giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên chính thức ra đời theo sự gợi ý của Cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt và sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Giải do Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức tại Hà Nội, khi đó mang tên Giải bóng đá U.22.

Ngay từ lần đầu tiên, giải đã được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự đón nhận hào hứng của các đội bóng và sự theo dõi sát sao, cổ vũ nhiệt tình của hàng triệu người hâm mộ nên đã thu được sự thành công vang dội. Từ đó giải U.21 được các nhà chuyên môn xác định là nơi tìm kiếm các tài năng bóng đá trẻ bổ sung cho đội tuyển Olympic và đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Kể từ đó đến nay, giải đấu đã trải qua 21 năm liên tục với 20 kỳ giải U.21 Quốc gia và10 kỳ giải U.21 Quốc tế. Không chỉ là giải bóng đá trẻ quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia, giải U.21 Báo Thanh Niên hiện nay đã tạo được tiếng vang và nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới và được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chính thức công nhận là giải mời U.21 quốc tế hàng năm trong khu vực, cử giám sát và trọng tài sang hỗ trợ và điều hành. Dưới sự kết hợp giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Báo Thanh Niên và Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, giải vừa giữ vững được tiêu chí “Xanh – Sạch – Đẹp” như những ngày đầu, vừa liên tục hoàn thiện ở khâu tổ chức để thật sự trở thành một giải đấu thể thao có đẳng cấp chuyên nghiệp.

Cũng như mọi năm, Ban tổ chức giải bóng đá U.21 luôn nhận được sự tham gia tích cực của nhiều đội bóng đia phương, ngành, Câu lạc bộ, sự ủng hộ của các cơ quan truyền thông và người hâm mộ trong cả nước cùng sự đồng hành của các đơn vị kinh tế, các doanh nghiệp quan tâm đến bóng đá trẻ.

Nhà báo Nguyễn Công Khế cho biết cuộc đời còn lại của ông sẽ dành cho bóng đá trẻ

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Nguyễn Công Khế cho biết: "U.21 Báo Thanh Niên đã trải qua chặng đường dài và năm nay đã bước sang năm thứ 21. Nhìn lại suốt thời gian diễn ra, chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của các tỉnh thành trên cả nước đã cùng chúng tôi đồng hành tổ chức giải bóng đá này. Năm nay là tỉnh Bình Dương.

Giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên đã tồn tại đến nay ngoài những thành công và tạo nên thương hiệu cũng có không ít khó khăn. Nhưng với tâm huyết của mình, chúng tôi mong muốn và tự hào là đây giải bóng Xanh – Sạch – Đẹp. Thực tế cho thấy, nếu chúng ta làm "ngon", những người tâm huyết muốn bóng đá trẻ bước lên một nước luôn sẵn sàng ủng hộ".

Nhà báo Nguyễn Công Khế cùng ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam tại buổi họp báo

Nói về tâm nguyện của mình, nhà báo Nguyễn Công Khế chia sẻ: "Giải U.21 Báo Thanh Niên mỗi năm mỗi một trưởng thành. Các trung tâm đào tạo trẻ ngày càng mạnh. Nay có thêm trung tâm PVF vừa khánh thành bên cạnh SLNA, HAGL, Viettel, Hà Nội, TP.HCM… Những người bạn đồng minh của chúng tôi rất mê điều này, khi các giải U.19 và U.21 giúp đỡ rất nhiều cho bóng đá Việt Nam. Như tôi từng tâm sự trước đó, tôi còn muốn làm tiếp những giải trẻ từ U.11 trở lên. Cuộc đời còn lại của tôi sẽ dành cho bóng đá trẻ. Ngoài U.21 chúng tôi cũng đã làm được U.19 cũng rất thành công. Tâm nguyện của tôi cũng như những người làm giải này là làm sao cho cho bóng đá trẻ Việt Nam sạch sẽ, tử tế".

HLV trưởng U.21 PVF Andy Preece cho biết ông rất hào hứng với VCK U.21 Báo Thanh Niên năm nay

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Phú Yên, Phó giám đốc sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Bình Dương cho biết: “Tôi nhận thức đây là giải bóng đá trẻ quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu của năm, nhận được sự quan tâm và tạo tiếng vang lớn, tạo được thương hiệu của VFF, AFF và AFC. Qua giải đấu, tôi tin rằng các HLV, nhà chuyên môn và hạng Nhất, V-League có cơ hội phát hiện tài năng trẻ, không chỉ bổ sung cho các địa phương và tuyển Olympic và đội tuyển quốc gia”.

Sau vòng loại đầy gay cấn và quyết liệt từ ngày 6.8 đến 19.8 ở 4 bảng là Việttel, Huế Gia Lai, Long An, giải đã chọn ra 7 đội bóng tiêu biểu nhất. Các đội này cùng đội chủ nhà Becamex Bình Dương sẽ tham dự vòng chung kết từ ngày 28.11 – 7.12 tại sân vận động Bình Dương

Trong thời gian diễn ra vòng chung kết giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 21 từ ngày 28.11 đến 7.12, các khán đài B, C, D của sân Bình Dương sẽ mở cửa tự do và khán đài A sẽ có vé mời để đón khán giả vào xem cổ vũ cho các đội bóng trẻ.