Duyên Dáng Việt Nam

U.21 Quốc tế 2019: Chung kết tuyển Việt Nam liệu có cơ hội "đòi nợ'?

DDVN • 05-11-2019 • Lượt xem: 721
U.21 Quốc tế 2019: Chung kết tuyển Việt Nam liệu có cơ hội "đòi nợ'?

Các học trò HLV Dương Hồng Sơn đang quyết tâm trước trận đấu chung kết giải U.21 Quốc tế với chính đội Sinh viên Nhật Bản diễn ra vào 18 giờ chiều ngày 5.11. Trước đó, họ đã thua trong trận đấu mang tính chất ‘thủ tục’ ở vòng bảng.

Để thua trong trận đấu có sự chứng kiến của HLV Park Hang-seo, nhiều cầu thủ đội U.21 tuyển chọn Việt Nam tỏ ra thất vọng. Tuy nhiên, trận thua đó cũng đã được giới chuyên môn dự đoán từ trước, khi HLV Dương Hồng Sơn đưa ra sân tới 9 cầu thủ dự bị.

Không phải Ban huấn luyện đội U.21 tuyển chọn Việt Nam không tạo điều kiện cho các cầu thủ chính thức được thể hiện trước mắt HLV Park, nhưng trận đấu chung kết vẫn là trận quan trọng nhất giải và nếu các cầu thủ chơi tốt ở trận đấu chung kết, chắc chắn sẽ được ông Park ghi nhận.

Các cầu thủ Nhật chơi rất điêu luyện

Lê Xuân Tú, Trần Văn Công hay Phạm Tuấn Hải và Thái Khắc Huy Hoàng… đều được nghỉ ngơi dưỡng sức ở trận đấu diễn ra ngày 3.11 để dồn sức cho trận chung kết. Vì thế trong trận chung kết tái ngộ với Sinh viên Nhật Bản, những cầu thủ này sẽ ra sân với thể lực tốt nhất. Đặc biệt, HLV Park Hang-seo vẫn chưa có phát biểu gì về việc tuyển thêm quân cho U.22 Việt Nam dự SEA Game 2019 cho tới khi trận chung kết khép lại. Như vậy, các cầu thủ hiểu rằng trận đấu cuối cùng với Sinh viên Nhật Bản sẽ là cơ hội duy nhất còn lại kiếm suất trong đội hình U.22 Việt Nam.

Trong trận đấu với U.21 tuyển chọn Việt Nam, lối chơi của các cầu thủ Nhật Bản tỏ ra không quá đặc biệt, cụ thể các bàn thắng đến với họ đều do lỗi của hàng hậu vệ Việt Nam. Tình huống thứ nhất do sự mất tập trung của hàng hậu vệ tạo điều kiện cho tiền đạo đội bạn phá bẫy việt vị dứt điểm nhẹ nhàng, tình huống thứ 2 thì các hậu vệ Việt Nam đã vào bóng không quyết liệt dẫn đến bàn thua.

Với sự trợ giúp của HLV Hoàng Văn Phúc, Đinh Văn Dũng thì chắc chắn ông Dương Hồng Sơn sẽ rút ra được ít nhiều kinh nghiệm trong việc hóa giải lối chơi của Nhật Bản. Khi những chân sút chủ lực trở lại, sức mạnh U.21 tuyển chọn Việt Nam chắc chắn sẽ được nâng lên đáng kể. Tuấn Hải, Xuân Tú và Danh Trung gần như chắc chắn sẽ hợp thành bộ 3 tấn công của đội chủ nhà nhận nhiệm vụ “bắn phá” khung thành.

BHL đội U.21 tuyển chọn Việt Nam nhận định trận chung kết với Sinh viên Nhật Bản sẽ rất khó khăn, nhưng các cầu thủ sẽ nỗ lực hết khả năng để cố gắng bảo vệ chức vô địch đạt được năm 2018.

Xuân Tú có thể sẽ trở lại đội hình chính

Về phía Sinh viên Nhật Bản, các cầu thủ đến từ Đông Á có đội hình rất đồng đều, chênh lệch giữa đội hình chính và đội hình phụ không quá cao vì thế các cầu thủ có thể bổ sung cho nhau. Hơn nữa, Sinh viên Nhật Bản có sự chọn lựa cầu thủ từ hơn 400 trường đại học nên chất lượng cầu thủ rất cao, có thể thấy các cầu thủ Nhật Bản chạy liên tục trên sân trong 90 phút mà không biết mệt mỏi. Bằng chứng là họ thắng dễ Sarajevo 4-0 và thắng Hanyang (Hàn Quốc) khi chỉ đá với 10 người trên sân.

HLV Lee Woo Young chắc chắn sẽ bố trí những cầu thủ tốt nhất để đoạt chức vô địch trên sân khách. Vì vậy, có thể tin trận đấu chung kết giữa U.21 tuyển chọn Việt Nam sẽ diễn ra với một tính chất cao hơn hẳn trận đấu cách đây 2 ngày (3.11).

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30, trận tranh hạng 3 giữa, U.21 FK Sarajevo và U.21 Hanyang sẽ được diễn ra, đội bóng quê hương thầy Park được kỳ vọng sẽ có được chiến thắng đầu tiên tại giải đấu năm 2019.