Duyên Dáng Việt Nam

U.21 Quốc tế: Dù nỗ lực nhưng Đại học Hanyang vẫn thua Sinh viên Nhật Bản

DDVN • 01-11-2019 • Lượt xem: 3669
U.21 Quốc tế: Dù nỗ lực nhưng Đại học Hanyang vẫn thua Sinh viên Nhật Bản

Ra quân với quyết tâm phải giành trận thắng sau khi để thua đậm U.21 Tuyển chọn Việt Nam 1-4, nhưng đội Đại học Hanyang do HLV Park Hang-seo giới thiệu một lần nữa không thể tìm cơ hội trước đối thủ quá mạnh là Sinh viên Nhật Bản.

Trong hiệp 1, các cầu thủ Sinh viên Nhật Bản ngay từ đầu với lối chơi bài bản và hết sức chững chạc, đã nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận hệt như ở trận ra quân đã thắng đậm FK Sarajevo 4-0. Vì thế, sau khoảng thời gian đầu dồn ép đối thủ, các cầu thủ Sinh viên Nhật Bản nhanh chóng chuyển ưu thế thành bàn thắng mở tỷ số 1-0 do công Kozuki Shosei ghi phút 16.

Tiếp đó, ở phút 29 cầu thủ Otake Shogo nâng tỷ số lên 2-0 cho Sinh viên Nhật Bản cũng sau một pha dàn xếp đẹp mắt, trong đó cầu thủ Sato Daiki một lần nữa đóng vai trò là ngòi nổ lợi hại kiến tạo cơ hội thành bàn.

Sớm dẫn trước với cách biệt an toàn cùng lực lượng cũng có nhiều sự thay đổi so với trận ra quân, khi HLV Lee Woo Young thay đổi một vài vị trí thi đấu để dưỡng quân như đưa thủ môn dự bị Sakuraba Riki vào thi đấu, hay cho trung vệ chính Nakamura Yuta nghỉ ngơi…

Tuy vậy, cục diện trận đấu bất ngờ có sự thay đổi ở cuối hiệp 1 khi cầu thủ Shiozaki Yuji của Sinh viên Nhật Bản bị phạt thẻ vàng thứ 2 phải rời sân khiến đại diện đến từ đất nước mặt trời mọc chỉ còn 10 người trên sân.

U.21 Hang-Yang thua trước các cầu thủ Nhật Bản

Do chơi ít người, nên sang hiệp 2 các cầu thủ Sinh viên Nhật Bản chủ động chơi với tốc độ chậm và phòng ngự nhiều hơn. Nhờ đó, các cầu thủ Đại học Hanyang có điều kiện đẩy cao đội hình chơi tấn công và có bàn rút ngắn cách biệt 1-2 ngay phút 49 do công Kim Jeong Hyun ghi. Mặc dù vậy, các cầu thủ Hàn Quốc vẫn không thể giành lại được thế trận trước đối thủ Nhật Bản chơi cực kỳ chặt chẽ bất chấp ít người hơn.

Thậm chí, các cầu thủ Sinh viên Nhật Bản dù còn 10 người vẫn kịp tạo thêm lợi thế về bàn thắng khi tận dụng sai sót ở hàng thủ đối phương để nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 64 do công Inami Tetsuyuki ghi. 

Chính bàn thắng này đã kết liễu luôn mọi nỗ lực của phía Đại học Hanyang, dù cuối trận họ kịp gỡ thêm 1 bàn nữa để rút ngắn tỷ số còn 2-3 do công Cha Oh Yeon ghi từ chấm 11m sau khi Lee Kun Hee bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Ở các phút cuối bù giờ, còn quá ít để Đại học Hanyang tìm trận hoà, nên thua tiếp trận thứ 2 tại giải U.21 Quốc tế. Trong khi, Sinh viên Nhật Bản với 2 trận thắng coi như đã sớm có mặt ở trận chung kết.